Đến nội dung chính

Chương 4: Phụ thân an ủi

admin 569 Chữ Cài Đặt

Trong phòng nhất thời im lặng.

Bạch tể tướng nhìn nữ nhi im lặng hồi lâu, ánh mắt hơi tối đi.

Ông cho rằng nàng vẫn còn oán giận, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.

“Phụ thân biết con không thích Thái tử.”

“Dù Đông Cung hiện giờ…” Ông dừng một chút, giọng nói nhỏ hơn vài phần: “Không dễ sống.”

Bạch Ly ngẩng đầu nhìn ông.

Đây là lần đầu tiên nàng nghe ông nhắc tới chuyện triều đình.

Bạch tể tướng rất ít khi để nữ nhi tiếp xúc những chuyện này. Ông gần như dùng hết khả năng bảo vệ nàng khỏi những tranh đấu nơi triều chính.

Cho nên nguyên chủ mới có thể lớn lên kiêu ngạo tùy hứng như vậy.

Bạch tể tướng chậm rãi nói:

“Từ sau khi tiên hoàng hậu qua đời, thế lực Đông Cung ngày càng suy yếu. Tam hoàng tử lại ngày càng lớn mạnh…”

“Hiện giờ trong triều có không ít người đang nhìn chằm chằm vị trí Thái tử.”
Bạch Ly hơi khựng lại.

Bạch tể tướng nhìn nữ nhi đang trầm mặc trước mặt, ánh mắt cuối cùng vẫn mềm đi vài phần.

Ông giơ tay khẽ vuốt tóc nàng, động tác có chút vụng về.

“Được rồi.”

“Con vừa mới tỉnh lại, đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Nếu con không muốn ra ngoài thì cứ nghỉ ngơi trong phủ.”

Bạch Ly ngẩng đầu nhìn ông.

Trong ký ức, Bạch tể tướng vẫn luôn như vậy, dù ngoài miệng từ chối yêu cầu từ hôn của nàng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ mềm lòng.

Ông gần như chưa từng thật sự trách phạt nữ nhi này.

Bạch tể tướng đứng dậy.

Trước khi rời đi, ông lại dừng bước ngay ngưỡng cửa.

“Ly nhi.”

“Phụ thân chỉ mong con bình an cả đời.”

Nói xong, ông liền xoay người rời khỏi căn phòng.

Rèm châu khẽ lay động.

Trong phòng dần yên tĩnh trở lại.

Bạch Ly cụp mắt nhìn ánh nến đang chập chờn trước mặt.
Đúng lúc ấy, âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên trong đầu.

[Bắt đầu truyền tải quỹ đạo số mệnh.]

Bạch Ly thoáng chau mày.

[Kiếp này, ngài là phản diện trong vận mệnh của thiên đạo.]

[Người mang thiên mệnh của kiếp này là Thái tử Tiêu Cảnh Yến và thứ nữ Bạch Thanh Vãn.]

Theo giọng nói kia vang lên, vô số hình ảnh xa lạ lại tràn vào đầu nàng.

Trong vận mệnh ban đầu…

Bạch Thanh Vãn sẽ từng bước khiến mọi người thay đổi ánh nhìn bởi tài hoa và tính tình dịu dàng của mình.

Nàng ấy cứu Thái tử trong buổi đi săn.

Danh tiếng vang khắp kinh thành.

Sau đó được Thái tử chú ý.

Mà Bạch Ly…

Lại trở thành nữ nhân độc ác ghen ghét muội muội, nhiều lần làm khó Bạch Thanh Vãn, mỉa mai Thái tử Tiêu Cảnh Yến.

Cuối cùng khiến Tiêu Cảnh Yến hoàn toàn chán ghét.

Kết cục cuối cùng của nàng là bị từ hôn, danh tiếng hủy sạch, cô độc chết trong biệt viện.
Bạch Ly im lặng hồi lâu.

[Ta cần phải làm gì?]

Hệ thống đáp:

[Mỗi một kiếp đều cất giữ một mảnh thần hồn của ngài.]

[Chỉ khi đi hết mệnh tuyến của kiếp đó, mảnh thần hồn ấy mới thức tỉnh.]

Bạch Ly híp mắt, ra chiều đăm chiêu.

[Đi hết mệnh tuyến?]

[Đúng vậy.]

[Ngài phải đi theo mệnh tuyến đã được định sẵn.]

[Nếu nhân quả của kiếp này bị phá vỡ quá mức, mảnh thần hồn sẽ tiếp tục ngủ say, không thể trở về thần thức của ngài được.]