Khi Bạch Ly vừa đi đến lối rẽ gần hành lang phía Tây để chuẩn bị ra cổng phụ, từ phía đối diện, một bóng dáng nhỏ nhắn đang chậm rãi đi tới.
Chính là Bạch Thanh Vãn.
Hôm nay Bạch Thanh Vãn mặc một bộ váy gấm màu xanh nhạt giản dị, trên áo thêu vài đóa hoa mai trắng thanh nhã. Nàng ấy không cài nhiều trang sức, trên mái tóc đen chỉ có một cây trâm ngọc đơn giản, càng làm tôn lên vẻ ngoài thanh tú, dịu dàng bẩm sinh.
So với một Bạch Ly diễm lệ sắc sảo như đóa mẫu đơn đỏ thẫm, Bạch Thanh Vãn lại giống như một nhành lan non ngậm sương, mang theo vài phần mảnh mai, yếu đuối khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng che chở.
Nàng ấy đang cẩn thận ôm một hộp thức ăn bằng gỗ vân mây tinh xảo, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhàng.
Thế nhưng, nụ cười ấy lập tức cứng đờ khi nàng ấy ngẩng đầu nhìn thấy người vừa đi tới.
“Đại… Đại tỷ.”
Bạch Thanh Vãn khẽ run lên, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng hiện rõ trong ánh mắt.
Nàng ấy vội đứng nép sang bên rìa hành lang, cúi đầu nhẹ nhàng hành lễ. Đôi bàn tay ôm hộp gỗ vô thức siết chặt, các đầu ngón tay hơi trắng bệch vì dùng lực. Nàng ấy biết vị đích tỷ này từ nhỏ đến lớn chưa từng cho mình sắc mặt tốt, mỗi lần chạm mặt đều là một trận giông bão.
Bạch Ly dừng bước, nàng đứng trên bậc thềm cao hơn, nhàn nhạt liếc nhìn thứ muội từ trên xuống dưới, ánh mắt dửng dưng không chút độ ấm
Đi thẳng vào kịch bản phản diện, Bạch Ly lười biếng mở miệng, giọng nói mang theo sự cao ngạo bẩm sinh: “Mang cái gì đấy? Đưa đây.”
Bạch Thanh Vãn mím chặt môi, bờ vai khẽ run lên. Nàng ấy lùi lại nửa bước, nhỏ giọng giải thích, trong lời nói mang theo vài phần cầu xin: “Đại tỷ… Đây chỉ là món bánh hoa quế do muội tự tay làm để mang đi biếu cầm sư thôi ạ. Không có gì quý giá đâu…”
“Ta kêu ngươi đưa đây, ngươi điếc à?” Bạch Ly hơi nhướng mi phượng, giọng nói lạnh đi vài phần.
Nha hoàn váy xanh đứng cạnh Bạch Ly lập tức hiểu ý. Nàng ấy bước nhanh lên phía trước, dưới ánh mắt bất lực và hoảng hốt của Bạch Thanh Vãn, dứt khoát giật lấy hộp gỗ vân mây rồi cung kính dâng lên cho Bạch Ly.
Bạch Ly dùng những ngón tay thon dài thản nhiên mở nắp hộp. Mùi hương ngọt ngào, thanh mát của bánh hoa quế vừa mới làm xong lập tức lan tỏa trong không khí.
Nàng nhìn những chiếc bánh được nặn vô cùng tinh xảo xếp gọn gàng bên trong, rồi dùng hai ngón tay nhấc một chiếc lên.
Bạch Ly xoay nhẹ chiếc bánh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, sau đó thản nhiên thả tay ra.
“Bộp.”
Chiếc bánh hoa quế xinh đẹp rơi thẳng xuống vũng bùn đất bẩn thỉu chưa kịp khô bên rìa hành lang sau cơn mưa lớn ngày hôm qua. Bùn nước văng lên, lập tức làm bẩn một mảng lớn trên chiếc bánh trắng muốt.
“Đại tỷ! Tỷ làm gì vậy?”
Bạch Thanh Vãn đỏ bừng mắt, uất ức nhìn chiếc bánh bị lấm lem bùn đất dưới chân. Đôi mắt nàng ấy long lanh nước, hàm răng cắn chặt môi dưới đến mức mất đi huyết sắc.
Nàng ấy không hiểu vì sao Bạch Ly lại có thể quá đáng đến mức này, ngay cả chút lòng thành nhỏ nhoi của nàng ấy cũng muốn chà đạp.
Mấy nha hoàn đứng sau lưng Bạch Thanh Vãn cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cúi gục đầu không ai dám ho khan lấy một tiếng.
Sự ngang ngược của vị đích tiểu thư này, trong phủ không ai là không biết cả.
Bạch Ly khoanh tay trước ngực, tà váy đỏ thẫm khẽ lay động theo gió thu. Nàng nhìn thứ muội đang tủi nhục trước mặt, dùng chất giọng lạnh nhạt, cay nghiệt đọc lên lời thoại ác độc của mình:
“Một thứ nữ do di nương sinh ra như ngươi, ngày thường không lo ở yên trong viện học nữ công gia chánh, lại học đòi bưng bê điểm tâm ra ngoài phủ tặng cho ai? Nhìn lại cái thân phận thấp kém của mình đi, đừng ra ngoài làm bôi nhọ danh tiếng của Bạch gia nữa.”
Dứt lời, Bạch Ly ra lệnh cho nha hoàn ném luôn cả hộp thức ăn còn lại xuống đất, rồi thản nhiên quay người bỏ đi.
Nàng không thèm bố thí cho thứ muội lấy một ánh nhìn, phong thái nghênh ngang hướng thẳng ra xe ngựa phía cổng chính.