Cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt và đẫm máu, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, hòa cùng mùi khói súng và sương mù khiến không gian trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.
Toán hộ vệ hoàng gia dù ngã xuống ngày một nhiều nhưng vẫn liều chết giữ vững trận địa, dùng chính thân mình để làm lá chắn.
Bạch Thanh Vãn đứng ở phía sau, tuy trong lòng chấn động trước cảnh tượng chém giết tàn khốc này, nhưng nhờ bản tính trầm ổn bẩm sinh, nàng ấy không hề thét chói tai như những nữ tử khuê các khác.
Nàng ấy khéo léo điều khiển con ngựa của mình lùi lại vào góc an toàn nhất, đôi mắt trong vắt liên tục quan sát cục diện để tìm kiếm sơ hở và bảo vệ bản thân.
Trong khi đó, Bạch Ly vốn chỉ muốn làm khán giả xem kịch, lúc này lại là người đứng ngồi không yên nhất.
Nàng vừa phải giả vờ ôm đầu hoảng sợ bám trên lưng ngựa, vừa phải điên cuồng mở to mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Cảnh Yến.
Bởi vì nàng biết, theo đúng mệnh tuyến mà hệ thống vừa cảnh báo, đây mới chỉ là khúc dạo đầu.
Kịch độc thực sự và đòn sát thủ chí mạng của kẻ địch vẫn còn đang ẩn giấu trong màn sương kia, sẵn sàng bộc phát để ép Thái tử vào tử địa.
Chiến sự càng lúc càng tiến vào giai đoạn gay cấn và gay gắt.
Tiếng binh khí va chạm chát chúa vang lên không ngớt, mặt đất dưới chân bọn họ đã bị xới tung, nhuộm thẫm một màu máu đỏ tươi lẫn với bùn đất khu rừng mùa thu.
Nhóm hộ vệ hoàng gia dù tinh nhuệ nhưng trước làn sóng tử sĩ đông đảo và liều mạng, quân số cứ thế vơi dần.
Vòng vây phòng thủ vốn kiên cố nay bị xé rách thành ba bốn mảnh, buộc Tiêu Cảnh Yến và Thẩm Ngọc Khanh phải tự mình chia ra ứng phó.
“Điện hạ, cẩn thận phía sau!”
Thẩm Ngọc Khanh hét lớn một tiếng, quạt sắt trong tay vung lên, mấy thanh kim châm từ nan quạt phóng ra, chuẩn xác găm thẳng vào mắt hai tên thích khách đang định giở trò đánh lén.
Tuy nhiên, ngay sau đó, một toán năm tên khác lại điên cuồng lao vào bao vây lấy hắn, kìm chân không cho vị thiếu gia nhà họ Thẩm tiến lại gần Thái tử.
Bên này, Tiêu Cảnh Yến đã một mình độc chiến với hơn mười tên tử sĩ.
Y phục cẩm y thêu chỉ vàng trên người hắn đã rách rưới mấy đường, máu của chính hắn hòa lẫn với máu kẻ thù thấm đẫm bờ vai. Nhưng đôi mắt hắn vẫn sáng quắc, ngập tràn sát khí bẩm sinh của một vị hoàng trữ tôn nghiêm.
“Phập.”
Đường kiếm mạnh mẽ của Tiêu Cảnh Yến quét ngang, chém bay đầu tên thích khách trước mặt.
Nhưng đúng lúc hắn vừa thu chiêu, trọng tâm chưa vững, từ trên ngọn cây cổ thụ ngay đỉnh đầu, một bóng đen to lớn lao xuống như chim ưng vồ mồi.
Tốc độ của kẻ này nhanh đến mức dị thường, lưỡi kiếm của gã bôi một lớp bột màu tím sậm, mục tiêu chính là tử huyệt ngay gáy của Thái tử.
“Điện hạ!”
Thị vệ trưởng đang chật vật đấu với hai kẻ khác, thấy cảnh này thì hồn bay phách lạc, cố sức lao đến nhưng khoảng cách quá xa, hoàn toàn bất lực.
Bạch Ly đứng cách đó không xa, trong đầu nàng lúc này, hệ thống rú lên inh ỏi: [Đại nhân! Thái tử… Thái tử gặp nguy hiểm!]
“Cái gì thế này!”
Bạch Ly rủa thầm một tiếng trong lòng. Nếu để Tiêu Cảnh Yến chết ở đây, thế giới này sụp đổ, nàng cũng đừng hòng lấy được mảnh thần hồn nữa!