Đến nội dung chính

Chương 41: Giao chiến 2

admin 842 Chữ Cài Đặt

Nàng vờ như bị một tên sát thủ khác dọa cho giật mình, con ngựa dưới thân hí lên một tiếng rồi chồm lên lao thẳng về phía Tiêu Cảnh Yến.

Trong khoảnh khắc lao đi đó, Bạch Ly thò tay xuống hông, dứt khoát rút chiếc roi da đen nhánh của mình ra, mượn tư thế ẩn nấp bên hông ngựa để che mắt những người xung quanh, rồi vung tay quất mạnh một đường xé gió.

“Chát!”

Đường roi mang theo sức lực, chuẩn xác đến kinh người, quấn chặt lấy cổ chân của tên thủ lĩnh thích khách ngay khi mũi kiếm của gã chỉ còn cách gáy Tiêu Cảnh Yến đúng ba tấc.

Bạch Ly dùng lực cổ tay giật mạnh một cái, kéo tuột gã sát thủ từ trên không rơi sầm xuống đất.

Thẩm Ngọc Khanh ở phía xa, liếc thấy cảnh này thì thoáng kinh ngạc, song vì sát thủ quá nhiều, hắn không kịp nghĩ ngợi đã phải lao ra ứng phó.
Tiêu Cảnh Yến nghe tiếng động lẫm liệt phía sau, theo phản xạ hắn xoay người lại ngay lập tức.

Thấy kẻ cầm đầu đang ngã dưới đất, hắn không chút chần chừ, vung trường kiếm đâm thẳng một nhát xuyên tim gã.

Thế nhưng, tên thủ lĩnh này quả thực là một tử sĩ đáng sợ.

Ngay trong giây phút cận kề cái chết, gã nhìn thẳng vào Tiêu Cảnh Yến, khóe môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

Gã dùng chút hơi tàn cuối cùng, bóp nát một quả cầu bằng da giấu trong lòng bàn tay.

Bùm!

Một làn khói màu tím đậm kèm theo mùi hương kỳ dị bùng nổ, đậm đặc đến mức che lấp toàn bộ tầm nhìn trong phạm vi ba trượng xung quanh Tiêu Cảnh Yến.

“Khói có độc! Mau nín thở!” Thẩm Ngọc Khanh ở phía xa kinh hoàng hét lớn, nhưng đã quá muộn.

Tiêu Cảnh Yến dù đã phản xạ nín thở ngay lập tức, nhưng làn sương độc màu tím kia như có linh tính, điên cuồng thẩm thấu qua da, đặc biệt là lao thẳng vào hốc mắt và màng nhĩ của hắn.
Trong cơn tích tắc, Tiêu Cảnh Yến cảm thấy đầu óc mình đau nhức như có hàng vạn kim châm đâm vào.

Trước mắt hắn nhanh chóng tối sầm lại, một màu đen kịt bao trùm lấy tất cả. Tai hắn ù đi, tiếng chém giết dồn dập ban nãy biến mất, thế giới xung quanh hắn đột ngột rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

Hắn không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì nữa.

“Độc phát rồi!”

Bạch Ly ở gần đó, thông qua tiếng báo của hệ thống, nàng thấy rõ Tiêu Cảnh Yến bước chân loạng choạng, thanh bảo kiếm trong tay cắm xuống đất để giữ thăng bằng, đôi mắt vốn sắc bén giờ khuếch tán, hoàn toàn không có tiêu cự.

Hắn đã rơi vào trạng thái mù và điếc tạm thời.

Cùng lúc đó, sương khói độc hại lan rộng, khiến cho ngựa của toán hộ vệ và của Bạch Thanh Vãn hoảng loạn dẫm đạp lên nhau.
Thẩm Ngọc Khanh cùng đám thị vệ bị đám thích khách còn lại điên cuồng dùng chiến thuật lấy mạng đổi mạng bám chặt, tạm thời bị cô lập ở phía bên kia làn khói độc.

Tình thế biến đổi quá nhanh, đẩy vị Thái tử cao quý vào cảnh đơn độc, trở thành một con mồi không nghe không thấy giữa tử địa hoang vu.

Màn sương độc màu tím theo gió rừng cuộn lên đậm đặc, kết hợp với chướng khí vốn có của khu rừng tạo thành một bức tường mờ mịt, che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

Sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm khi tiếng ngựa hí điên cuồng, tiếng binh khí va chạm chát chúa và tiếng gào thét bị tiếng gió rít nuốt chửng.

Trong làn khói độc mù mịt ấy, Tiêu Cảnh Yến cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau nhức nhối đang gặm nhấm đại não.

Thính giác và thị giác triệt để bị phong bế, hắn hoàn toàn mất phương hướng.

Bằng bản năng sinh tồn và kinh nghiệm trận mạc dày dặn, hắn không chọn cách đứng yên làm bia đỡ đạn, mà một tay ôm lấy vòm ngực đang rỉ máu, một tay cầm kiếm loạng choạng dò dẫm từng bước, cố gắng lùi sâu vào một hốc đá rậm rạp khuất sau những bụi gai góc ngoài rìa chiến trường để tạm thời ẩn nấp.

Đến khi làn sương độc dần dần bị gió thổi tản đi bớt, cục diện trên khoảng đất trống đã thay đổi hoàn toàn.

Đám thích khách sau khi hoàn thành mục tiêu rải độc thì lập tức rút lui theo tiếng còi hiệu.

Thẩm Ngọc Khanh cùng toán hộ vệ sót lại chật vật phá vòng vây xông tới, nhưng nhìn khắp nơi chỉ thấy một bãi chiến trường hoang tàn ngổn ngang xác chết, bóng dáng của Thái tử đã hoàn toàn biến mất.