“Có phục kích! Bảo vệ điện hạ!”
Tiếng hét thất thanh của thị vệ trưởng vang lên.
Ngay sau đó, từ trong các bụi rậm rạp và trên các cành cây cổ thụ, hàng chục bóng đen mặc dạ hành y, tay lăm lăm trường kiếm bén ngót lao ra, bao vây chặt chẽ toàn bộ đoàn người.
Trận địa săn bắn thanh bình trong nháy mắt biến thành một cõi tu la đầy máu. Tiếng tên bay xé gió vun vút xen lẫn tiếng binh khí va chạm vang lên khô khốc, xé toạc màn sương mờ ảo của khu rừng mùa thu.
“Kết trận! Hộ giá!”
Tiếng hét đanh thép của thị vệ trưởng vang lên rúng động cả một khoảng rừng.
Toán hộ vệ hoàng gia tinh nhuệ phản xạ nhanh như chớp, trong vài nhịp thở ngắn ngủi đã dựng lên một vòng vây kiên cố bằng những chiếc khiên bọc thép vững chắc, bao bọc lấy Tiêu Cảnh Yến, Thẩm Ngọc Khanh và hai tỷ muội Bạch gia vào giữa.
Nhưng toán thích khách lần này rõ ràng đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, chúng không phải là những kẻ liều mạng thông thường, mà là một đội quân tử sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt để giết chóc.
Gần năm mươi kẻ mặc dạ hành y đen tuyền, mặt bịt kín chỉ lộ ra đôi mắt lạnh lùng, vô cảm như những cỗ máy.
Chúng lợi dụng địa hình rừng rậm hiểm trở, mượn sức bật của những cành cây cổ thụ để lao xuống như những bóng ma, liên tục phóng ra những mũi phi đao có tẩm kịch độc.
“Xoảng! Xoảng! Phập!”
Loạt phi đao đầu tiên đập mạnh vào khiên thép nảy ra những tia lửa sáng rực, nhưng cũng có vài mũi tên lách qua khe hở, cắm phập vào vai những hộ vệ đi đầu.
Máu đen lập tức rỉ ra, kịch độc phong bế khiến họ ngã gục ngay tại chỗ. Vòng vây phòng thủ lập tức xuất hiện một kẽ hở lớn.
“Giết!”
Tên cầm đầu nhóm hắc y nhân lạnh lùng ra lệnh, giọng nói khàn đặc đầy sát khí.
Ngay lập tức, ba mươi tên tử sĩ đồng loạt rút trường kiếm sáng quắc, lợi dụng sơ hở lao thẳng vào trung tâm.
Lúc này, Tiêu Cảnh Yến ngồi trên con hắc mã, gương mặt tuấn tú nghiêm túc, đáy mắt bùng lên ngọn lửa giận dữ và sát cơ ngút trời.
Bản tính của một con sói đầu đàn trong hắn hoàn toàn thức tỉnh.
Hắn dứt khoát rút thanh bảo kiếm khảm rồng dắt bên hông, mũi kiếm vừa ra khỏi vỏ đã ngân lên một tiếng trầm hùng.
“Muốn lấy mạng bổn cung? Để xem các ngươi có đủ bản lĩnh hay không đã!”
Tiêu Cảnh Yến quát lớn một tiếng, gót chân thúc mạnh vào bụng ngựa.
Con hắc mã hiểu ý chủ nhân, hí dài một tiếng đầy kiêu hãnh rồi lao thẳng về phía trước.
Thanh trường kiếm trong tay Thái tử vung lên, tạo thành một vệt sáng hình bán nguyệt rực rỡ, chuẩn xác chém đứt đôi lưỡi kiếm của tên thích khách đầu tiên, dư lực bén ngót cắt ngang cổ họng gã, máu tươi bắn tung tóe trên nền đất ẩm.
Phong thái chiến đấu của Tiêu Cảnh Yến vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát. Mỗi đường kiếm của hắn đều hướng thẳng vào tử huyệt của kẻ địch, không một động tác thừa.
Hắn mượn thế ngựa lao điên cuồng, tả xung hữu đột giữa vòng vây trùng điệp, chiếc áo choàng thêu chỉ vàng tung bay trong gió sương, nhuốm đầy máu của kẻ thù.
Ở một góc khác, Thẩm Ngọc Khanh cũng không còn vẻ lười nhác, ngả ngớn thường ngày, đôi mắt đào hoa của hắn nheo lại đầy nguy hiểm.
Không dùng kiếm dài, vũ khí của hắn là một chiếc quạt xếp bằng sắt thiên thạch và một dải nhuyễn tiên dắt bên hông.
“Vút!”
Dải nhuyễn tiên của Thẩm Ngọc Khanh như một con độc xà lướt đi trong không trung, chuẩn xác quấn chặt lấy cổ một tên sát thủ định đánh lén sau lưng Thái tử, dùng lực giật mạnh, bẻ gãy xương cổ của gã trong tiếng rắc khô khốc.
Cùng lúc đó, chiếc quạt sắt trong tay trái của hắn xòe ra, chặn đứng ba mũi phi đao đang nhắm vào mình, rồi gập lại, đâm thẳng vào ngực một tên địch khác.
Thân thủ của hắn phiêu dật, nhẹ nhàng nhưng mỗi chiêu ra tay đều quỷ dị và trí mạng không kém gì Tiêu Cảnh Yến.