Trong phòng lập tức yên tĩnh, mấy nha hoàn vội cúi người hành lễ.
Rèm châu bị vén lên.
Nam nhân bước vào mặc triều phục màu đen thẫm còn chưa kịp thay ra, trên cổ tay áo vẫn thêu hoa văn mây bạc tượng trưng cho thân phận tể tướng đương triều.
Dáng người ông cao lớn, khí chất trầm ổn uy nghiêm sau nhiều năm đứng nơi triều chính.
Dù đã ngoài bốn mươi, dung mạo vẫn có thể nhìn ra vài phần tuấn tú năm xưa, chỉ là giữa chân mày luôn mang theo vẻ mệt mỏi nhàn nhạt.
Đôi mắt ấy rất giống Bạch Ly.
Sắc bén, lạnh nhạt.
Song khi nhìn về phía nữ nhi trên giường, nét lạnh lùng quanh người lại vô thức dịu đi vài phần.
“Ly nhi tỉnh rồi à?” Giọng ông khàn nhẹ.
Bạch Ly ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Đây là phụ thân của thân thể này, cũng là người quyền khuynh triều dã, khiến cả triều đình kiêng kỵ ba phần – Bạch tể tướng.
Thế nhưng giờ phút này, ông lại giống một người cha bình thường đang lo lắng cho nữ nhi của mình.
Bạch tể tướng đi tới bên giường, ánh mắt dừng trên sắc mặt tái nhợt của nàng, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.
“Còn khó chịu chỗ nào không con?”
Bạch Ly lắc đầu.
Căn phòng nhất thời yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, Bạch tể tướng mới khẽ thở dài. “Con vẫn còn giận phụ thân à?”
Bạch Ly thoáng khựng lại.
Theo ký ức của nguyên chủ, đây không phải lần đầu nàng đòi hủy hôn.
Từ sau khi thánh chỉ ban xuống, nàng đã náo loạn không biết bao nhiêu lần.
La hét.
Đập đồ.
Thậm chí tuyệt thực chỉ để cầu phụ thân vào cung xin hoàng đế thu hồi thánh chỉ.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Bởi vì cuộc hôn sự này là do tiên hoàng hậu đích thân cầu xin hoàng đế ban xuống trước lúc lâm chung.
Tiên hoàng hậu và Bạch phu nhân năm xưa vốn là bạn thân thân thiết.
Khi ấy Bạch Ly và Thái tử còn nhỏ, hoàng hậu từng nửa đùa nửa thật nói muốn kết thông gia với Bạch gia.
Không ai ngờ về sau chuyện ấy lại trở thành thật.
Càng không ngờ…
Tiên hoàng hậu lại qua đời chỉ vài tháng sau khi ban hôn.
Cho nên hiện giờ, dù ngay cả hoàng đế chưa chắc thật lòng muốn giữ cuộc hôn sự này, cũng không ai dám dễ dàng nhắc tới chuyện hủy hôn.
Bởi đó gần như đã trở thành “di nguyện” cuối cùng của tiên hoàng hậu.
Bạch tể tướng nhìn nữ nhi trước mặt, giọng nói mang theo vài phần bất lực hiếm thấy.
“Ly nhi.”
“Phụ thân biết con không muốn gả vào Đông Cung.”
“Nhưng chuyện này… không đơn giản như con nghĩ.”
Ông dừng một chút rồi nhỏ giọng: “Đây là thánh chỉ.”