Con báo gấm vì tốc độ chạy quá nhanh, không kịp hãm đà, lao thẳng vào trận địa của toán hộ vệ.
“Xoảng! Phập!”
Tiếng vũ khí va chạm vang lên khô khốc.
Con thú dữ bị những mũi giáo dài đâm trúng liền lồng lộn lên, phun ra những ngụm máu tươi đầy giận dữ.
Nhưng đây là những hộ vệ hoàng gia được huấn luyện nghiêm ngặt nhất, họ phối hợp nhịp nhàng, người dùng khiên chặn đòn, kẻ dùng kiếm chém mạnh vào tử huyệt của con thú.
Chỉ trong vòng chưa đầy một nén hương, con báo gấm từng làm mưa làm gió ở khu rừng già đã dính hàng chục vết thương sâu hoắm, rên rỉ một tiếng rồi đổ rạp xuống vũng máu, triệt để mất đi sinh mạng.
Bầu không khí căng thẳng dịu xuống, mùi máu tanh của dã thú tràn ngập không gian.
Bạch Ly ngồi trên lưng ngựa, lồng ngực phập phồng thở dốc, cúi đầu nhìn con thú đã chết mà lòng vẫn còn rung lên một nhịp.
Nàng khẽ ngước mắt lên, lập tức chạm phải ánh mắt thâm trầm, sắc lạnh như dao của Tiêu Cảnh Yến đang từ trên cao nhìn xuống mình.
Đến tận lúc này, khi nhịp tim đã dần bình ổn trở lại, nàng mới có thời gian để nhìn kỹ nam tử dẫn đầu đoàn người.
Gương mặt góc cạnh như điêu khắc, đôi lông mày kiếm nhíu chặt và khí thế áp bức bẩm sinh của kẻ bề trên kia…
không phải là vị Thái tử Tiêu Cảnh Yến thì còn ai vào đây nữa!
Nàng chuyển ánh mắt sang bên cạnh, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Bạch Thanh Vãn đang ngồi ngay ngắn trên mình ngựa.
Hai mắt Bạch Ly trợn tròn, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu.
Nàng hoảng hốt, điên cuồng gào thét trong đầu: [Thống à! Có phải đây là…]
Trong đầu nàng, âm thanh của hệ thống vang lên dồn dập, mang theo vài phần nghiêm trọng hiếm thấy: [Đại nhân, đây chính là nơi xảy ra trận mai phục ám sát Thái tử. Do ngài dẫn theo con thú dữ chạy tới đây, thời gian đã bị đẩy nhanh lên một chút rồi!]
Gương mặt Bạch Ly lập tức trắng bệch, biểu cảm vặn vẹo như vừa nuốt phải một con ruồi.
Nàng vốn muốn chạy trốn để bảo toàn mạng sống, ai ngờ đâu “ghét của nào trời trao của ấy”, tự mình lại đâm đầu vào ngay chính giữa trung tâm của ổ nguy hiểm.
Sự hoảng hốt và nét mặt thay đổi liên tục của nàng không thể qua được mắt những người xung quanh.
Tiêu Cảnh Yến ngồi trên mình ngựa, đôi mắt sắc bén nheo lại, đầy nghi hoặc nhìn vị hôn thê đại tiểu thư này.
Nàng vừa mới thoát khỏi miệng thú dữ, đáng lẽ phải khóc lóc hoặc vui mừng mới đúng, tại sao ánh mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi tột độ khi nhìn thấy hắn và đoàn người chứ?
Thẩm Ngọc Khanh ở bên cạnh thì chống tay lên yên ngựa, nghiêng đầu nhìn Bạch Ly bằng ánh mắt đầy thú vị.
Hắn nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ngả ngớn, thầm nghĩ vị đại tiểu thư tiếng xấu vang xa này hôm nay hành xử thật kỳ lạ, không giống với vẻ kiêu ngạo thường ngày một chút nào.
Giữa bầu không khí có phần quỷ dị đó, Bạch Thanh Vãn nhanh chóng thúc ngựa tiến lên vài bước.
Gương mặt nàng ấy vẫn giữ nét điềm tĩnh vốn có, nhưng trong ánh mắt nhìn Bạch Ly đã lộ ra vẻ lo lắng.
Nàng ấy hơi nghiêng người, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ, tỷ có sao không? Có bị thương ở đâu không?”
Bạch Ly nhìn người mang thiên mệnh trước mặt, há miệng định trả lời, trong lòng thầm gào lên, ta không sao, nhưng chỗ này thì sắp có sao rồi đó!
Thế nhưng, lời còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng…
“Vút! Vút! Vút!”
Hàng loạt tiếng xé gió sắc lẹm đột ngột xé toạc tán lá của khu rừng mùa thu. Những mũi tên đen bọc thép mang theo sát khí ngút trời từ bốn phương tám hướng lao tới như mưa đổ.