Bạch Thanh Vãn khẽ ngước mắt lên, len lén nhìn vị đích tỷ danh chấn kinh thành của mình. Trong lòng nàng ấy không tự chủ được mà dâng lên một nỗi bùi ngùi xen lẫn ngưỡng mộ.
Đích tỷ thật sự quá đẹp, cái đẹp của Bạch Ly không phải là kiểu dung nhan tầm thường, mà là nét đẹp đỉnh cao của một đại gia quyến được phủ Tể tướng dùng vàng bạc, cẩm y ngọc thực và gia giáo nghiêm ngặt nhất nuôi dưỡng nên.
Từng cử chỉ nâng tay, hạ mắt, cho đến độ cong biếng nhác của bờ vai nàng đều toát lên vẻ thong dong của kẻ nắm giữ quyền thế.
So với một thứ nữ không được sủng ái như nàng ấy, Bạch Ly mới chính là chuẩn mực của một quý nữ thực thụ.
Bạch Ly chớp mắt, dĩ nhiên nàng nhận ra ánh mắt lén lút của Bạch Thanh Vãn đang dán chặt lên người mình.
Nhưng nàng chẳng buồn bận tâm, chỉ lười biếng dời tầm mắt trở lại lớp rèm lụa rủ bên cửa sổ.
Chuyến đi săn mùa thu lần này của phủ Tể tướng tinh giản hơn mọi năm khá nhiều.
Ngoài phụ thân ngồi ở cỗ xe ngựa đại diện phía trước và một toán hộ vệ, nha hoàn thân cận theo hầu, thì hậu trạch chỉ có hai tỷ muội nàng đồng hành.
Còn vị di nương kia, lúc này đã bị cha cho người giam lỏng nghiêm ngặt trong phủ.
Xung quanh đều là tâm phúc của cha canh giữ ngày đêm, một con ruồi cũng không bay lọt, dẫu bà ta có muốn ra ngoài gặp gia quyến nhà khác cũng chẳng thể nào.
Nhìn dãy xe ngựa dài dằng dặc phía trước, ánh mắt nàng dần trở nên thâm trầm khi nghĩ về người quyền lực nhất đất nước này, Hoàng đế Đại Chu.
Người ta thường nói “gần vua như gần cọp”, câu này chưa bao giờ sai, nhất là với một vị hoàng đế đang ở độ tuổi xế chiều.
Hồi còn trẻ, vị hoàng đế hiện tại từng là một bậc minh quân đúng nghĩa, thương dân như con, trọng dụng hiền thần, đặt nền móng vững chắc cho sự thịnh vượng của Đại Chu.
Thế nhưng, thời gian là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất.
Khi tuổi già kéo đến, thân thể suy nhược cùng sự sợ hãi đối với cái chết và quyền lực tối cao bị tước đoạt đã dần gặm nhấm lý trí của ông ta.
Nhất là khi các hoàng tử ngày một trưởng thành, phe cánh vững mạnh.
Đặc biệt là Thái tử Tiêu Cảnh Yến, trưởng tử do chính cung Hoàng hậu sinh ra, không chỉ danh chính ngôn thuận mà danh tiếng trong dân chúng lẫn sự ủng hộ của triều thần đều cao đến mức lấn át cả hào quang của thiên tử.
Sự xuất chúng của con trai không khiến ông ta tự hào, ngược lại chỉ khơi dậy lòng nghi kỵ tột cùng của một vị vua già nua cố chấp.
Mà kẻ chịu trận đầu tiên cho sự nghi kỵ ấy, chính là gia tộc ngoại thích của Thái tử – phủ Thái úy.
Mấy năm trước, sau khi Hoàng hậu qua đời vì bạo bệnh, chỗ dựa lớn nhất của Thái tử trong cung sụp đổ.
Hoàng đế lập tức chớp lấy thời cơ, ra tay với nhạc phụ của mình – vị Thái úy nắm trong tay quyền cao chức trọng.
Ông ta không thể trực tiếp bãi quan một vị đại thần có tiếng nói mà không có lý do, nên đã âm thầm cài cắm người, gài bẫy quy cho Thái úy tội danh “dung túng thuộc cấp ăn chặn quân nhu và lơ là phòng bị vùng biên thùy”, dẫn đến việc một tòa thành nhỏ ở biên thùy bị bộ tộc du mục cấu kết phóng hỏa, làm tiêu hao ngân khố.
Chỉ bằng một tờ chiếu thư phẫn nộ, vị Thái úy từng hô mưa gọi gió lập tức bị lột sạch quyền lực, đẩy xuống làm một chức quan nhàn tản, hữu danh vô thực trong kinh thành, triệt để cách ly khỏi triều chính.
Nhưng thế vẫn chưa đủ để xoa dịu sự bất an của Hoàng đế.
Phó đại tướng quân từng được Thái úy một tay đề bạt, vừa là đồ đệ trung thành, vừa được coi là cánh tay phải đắc lực nắm giữ binh quyền thực tế, mới chính là cái gai lớn nhất trong mắt thiên tử.
Để nhổ tận gốc cái gai này và thu hồi binh quyền về tay hoàng thất, dẫu biết tội danh “cấu kết với ngoại bang” của Phó đại tướng quân là giả, Hoàng đế vẫn tàn nhẫn diệt cả tộc họ Phó, trung lương ba đời từng ra chiến trường có công lao với đất nước.
Một bản án tử hình được ban xuống nhanh chóng đến mức không ai kịp trở tay.
Cả phủ Phó đại tướng quân bị tịch thu tài sản, toàn bộ gia quyến bị ban chết hòng răn đe thiên hạ.
Nghĩ đến Phó Tạ Hành đã đến Vạn Châu thay da đổi thịt, xâm nhập vào quân doanh nơi đó, Bạch Ly khẽ khép mắt lại, tay day day ấn đường.
Hệ thống bỗng nhiên rụt rè lên tiếng trong tâm trí nàng:
[Đại nhân, ngài đang nghĩ gì mà bừng bừng sát khí quá vậy? Hệ thống cảm thấy hơi lạnh…]
Bạch Ly mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu trong đầu lại khôi phục vẻ lười biếng thường ngày:
[Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy, thời tiết hôm nay thật thích hợp để nhìn người ta đổ máu.]