Đoàn xe lộc cộc đi thêm nửa ngày đường, rốt cuộc cũng dừng lại trước cổng chính của trang viên hoàng gia.
Nơi đây tọa lạc dưới chân một ngọn núi lớn, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp, nơi nuôi dưỡng vô số loài thú nhằm phục vụ cho việc săn bắn.
Khác với vẻ trang nghiêm, gò bó của hoàng cung kinh thành, trang viên mùa thu mang một vẻ đẹp vừa hùng vĩ, vừa khoáng đạt.
Khắp nơi đều là những lối đi rải sỏi trắng muốt, hai bên đường trồng đầy những cây phong cổ thụ đang độ thay lá, sắc đỏ sắc vàng rực rỡ cả một góc trời.
Hành cung dành cho hoàng thất và các đại thần được xây dựng theo lối kiến trúc cung đình nối tiếp nhau, dựa lưng vào vách núi, mặt hướng ra hồ nước tự nhiên trong vắt.
Những mái ngói lưu ly màu xanh biếc ẩn hiện sau làn sương mờ của buổi xế chiều, trông xa tựa như một bức tranh thủy mặc độc đáo.
Tể tướng là một trong các quan có phẩm cấp cao nhất, hành cung được sắp xếp ở vị trí vô cùng đắc địa.
Nó nằm ngay sát khu vực nghỉ ngơi của các vị hoàng tử, đặc biệt là chỉ cách tẩm cung của Thái tử Tiêu Cảnh Yến một hoa viên nhỏ.
Ai trong triều cũng hiểu rõ thâm ý của sự sắp xếp này.
Bạch Ly chính là hôn thê danh chính ngôn thuận của Thái tử, là Thái tử phi tương lai.
Việc hoàng thất cố tình đặt hai hành cung gần nhau chính là muốn tạo cơ hội cho hai người dễ bề lui tới, bồi dưỡng tình cảm trước khi đại hôn diễn ra.
Thế nhưng, lòng nàng sớm đã có dự tính riêng.
Vừa bước chân vào đến cửa viện của hành cung, Bạch Ly đã lười biếng phất tay cho đám hạ nhân lui ra.
Nàng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hướng tẩm cung của vị hôn phu quyền quý kia, dứt khoát đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Nằm trên chiếc giường mềm mại được đốt hương thơm dịu nhẹ, Bạch Ly thoải mái thở hắt ra một tiếng.
Nàng thầm nhủ trong lòng về những việc cần làm sắp tới.
Trong đợt săn bắn này, Bạch Ly vốn không định tranh giành hào quang với ai.
Mấy trò săn bắn, thể hiện tài nghệ trước mặt mọi người không dành người vốn mang tiếng xấu đồn xa như nàng.
Theo kế hoạch, nàng chỉ cần đóng tròn vai một vị tiểu thư phủ Tể tướng kiêu ngạo, nông cạn, không nhìn ra đại cục.
Suốt buổi đi săn, nàng sẽ hoàn toàn coi vị Thái tử lạnh lùng kia như không khí, ngược lại sẽ chủ động tìm cách đưa mắt đưa tình, bày tỏ sự ái mộ với Tam hoàng tử Tiêu Cảnh Châu, đối thủ một mất một còn của Thái tử.
Còn về trận truy sát nhằm vào Thái tử và biến cố sắp xảy ra…
Cứ để cho Bạch Thanh Vãn và Tiêu Cảnh Yến tự có duyên số của họ đi.
Bạch Ly nhắm mắt lại, kéo chiếc chăn gấm thêu hoa lên ngang ngực, hoàn toàn tận hưởng sự yên bình hiếm hoi này.
Giờ nàng chỉ cần yên ổn nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần để xem một vở kịch hay là đủ.
Bên ngoài, gió thu vẫn thổi xào xạc qua những tán lá phong, báo hiệu một giông bão kinh hoàng sắp sửa ập đến dưới chân núi.
Mà bên trong căn phòng ngập tràn hương trầm, vị quý nữ của phủ Tể tướng đã chìm vào giấc ngủ một cách vô lo vô nghĩ, mặc kệ thế sự xoay vần.