Bạch Ly chống cằm, lười biếng tựa người vào ghế mềm cạnh cửa sổ.
Ánh chiều tà xuyên qua lớp rèm mỏng, rơi nghiêng trên gương mặt thanh lãnh của nàng, khiến đôi mắt vốn lạnh nhạt kia càng thêm xa cách.
Ngoài sân, tiếng gió thổi qua tán cây vang lên xào xạc, mang theo chút khí se lạnh của tiết trời đầu thu.
Nàng im lặng hồi lâu, đầu ngón tay khẽ gõ lên thành ghế như đang suy nghĩ điều gì.
Một lúc sau, Bạch Ly mới nhàn nhạt mở miệng trong đầu:
[Tuần sau là buổi săn mùa thu của hoàng thất đúng không?]
Hệ thống nhanh chóng đáp lại:
[Đúng vậy, buổi đi săn tại trang viên ngoại ô kéo dài ba ngày, các quan viên trong triều đều có thể mang theo gia quyến tham dự.]
[Đây cũng là lần đầu tiên người mang thiên mệnh Bạch Thanh Vãn và Thái tử Tiêu Cảnh Yến gặp nhau.]
Bạch Ly khẽ nâng mắt.
Hệ thống tưởng nàng tò mò, liền sốt sắng tiếp tục nói:
[Trong buổi đi săn lần này sẽ xảy ra một trận truy sát nhằm vào Thái tử. Sau khi bị tách khỏi ám vệ, hắn sẽ được Bạch Thanh Vãn cứu giúp, đây chính là bước ngoặt mở đầu cho chuyện tình cảm của hai người.]
Nghe xong, sắc mặt Bạch Ly vẫn không thay đổi bao nhiêu.
Trong không gian yên ắng của căn phòng, hệ thống vẫn im lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của Bạch Ly. Nhưng Bạch Ly chỉ duy trì tư thế tựa lưng vào ghế, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má thanh tú, che đi toàn bộ gợn sóng trong đáy mắt.
[Ừm…]
Thanh âm nàng rất nhẹ, nghe không ra cảm xúc gì.
Buổi săn hoàng gia hằng năm vốn luôn náo nhiệt, ngoài mặt là săn bắn giải trí, nhưng thực chất lại là nơi các thế lực trong triều âm thầm dò xét lẫn nhau.
Nếu ngay cả Thái tử cũng bị cuốn vào truy sát…
Vậy xem ra lần đi săn này sẽ không yên ổn như vẻ bề ngoài của nó rồi.
Nghĩ đến đây, Bạch Ly chỉ khẽ nhắm mắt lại.
“Phiền phức…”
Nàng thấp giọng than một câu, giọng điệu lười nhác như thể chẳng mấy hứng thú với chuyện sắp xảy ra.
…
Sang tuần, tiết trời đầu thu càng thêm rõ rệt.
Trên con đường dẫn về phía trang viên hoàng gia ở ngoại ô, tiếng vó ngựa dồn dập hòa cùng tiếng bánh xe lăn “lộc cộc” đều đặn, kéo dài thành một dải dài như không thấy điểm dừng.
Nhìn từ trên cao, đoàn xe của hoàng thất và các đại thần như một con rồng khổng lồ đang uốn lượn giữa sắc vàng ruộm của rừng phong hai bên đường.
Những tán lá đỏ xen lẫn lá vàng bay lả tả theo từng cơn gió lạnh, phủ lên mui xe một tầng tiêu sơ đầy thi vị.
Đi đầu là đội loan giá của Hoàng đế, kế đó là long hạp của phi tần và các cỗ xe xa hoa của dàn hoàng tử, vương tôn.
Ngay sát phía sau hoàng gia, kiêu hãnh và bề thế bậc nhất chính là đội xe của phủ Tể tướng.
Bên trong cỗ xe ngựa rộng rãi dành riêng cho hai vị tiểu thư phủ Tể tướng, không gian dường như biệt lập hoàn toàn với cái lạnh và bụi bặm bên ngoài.
Xe được lót bằng những tấm thảm lông cừu trắng muốt, dày dặn và mềm mại, khiến mỗi bước chuyển động của bánh xe đều êm ái đến mức tối đa.
Ở giữa đặt một chiếc bàn thấp bằng gỗ sưa đỏ, bên trên bày biện mấy đĩa điểm tâm tinh xảo cùng một lư hương nhỏ tỏa ra làn khói trầm thản nhiên và thanh nhã.
Bạch Ly lười biếng dựa người vào đống gối gấm thêu chỉ vàng, một tay vén rèm lụa mỏng, lạnh nhạt nhìn ra khung cảnh thiên nhiên đang lùi dần bên ngoài cửa sổ xe.
Nàng như chẳng hề có ý định mở lời, mặc kệ bầu không khí im lặng đến ngột ngạt đang bao trùm lấy người ngồi đối diện.
Bạch Thanh Vãn khẽ co ngón tay, có chút gò bó và rụt rè dịch người ra sát góc xe.
Sự tương phản giữa hai tỷ muội lúc này rõ rệt đến mức khiến người ta phải nín thở.
Bạch Ly diện một bộ y phục màu đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn chìm, khí chất cao quý, lạnh lùng, tựa như một đóa đóa hồng kiêu sa có gai, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ khiến người khác tự ti mà cúi đầu.
Gương mặt thanh lãnh ấy dưới ánh sáng mờ ảo của xe ngựa càng thêm điêu khắc, vừa xa cách lại vừa có chút lười nhác, bất cần.
Bạch Thanh Vãn thì ngược lại, nàng ấy chỉ mặc một chiếc váy màu xanh nhạt giản dị, dung mạo thanh tú, mang theo vẻ nhu nhược, rụt rè của một thứ nữ, hoàn toàn chưa quen với sự hoa lệ này.