Chiếc xe ngựa của phủ Tể tướng lộc cộc lăn bánh trên con đường đá rời khỏi hồ Từ Vân.
Bên trong xe, Bạch Ly đang thong thả ăn nho do nha hoàn bóc sẵn, vẻ mặt tức giận đến vặn vẹo ở trà lâu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lười biếng, thư thái của một người vừa hoàn thành xong ca làm việc.
“Hí hí hí…”
Bất chợt, một tiếng ngựa hí vang lên thất thanh cắt ngang sự yên tĩnh trên đường phố.
Chiếc xe ngựa của phủ Tể tướng đột ngột phanh gấp khiến Bạch Ly đang ngồi bên trong khẽ nhíu mày.
Nha hoàn hầu cận Xuân Đào giật mình, vội vén rèm xe quát lớn: “Có chuyện gì thế? Đi đứng kiểu gì vậy, suýt nữa làm tổn thương đến đại tiểu thư rồi!”
Giọng gã phu xe run rẩy truyền vào: “Đại… Đại tiểu thư, có một nam nhân đột nhiên lao từ trong ngõ nhỏ ra, ngã gục ngay trước đầu xe của chúng ta. Hình như… hình như ngất xỉu rồi ạ.”
Bạch Ly thở dài một tiếng, bụng nghĩ hôm nay đúng là một ngày đầy rắc rối.
Nàng lười biếng dùng khăn lụa lau ngón tay, rồi thong thả vén rèm bước ra ngoài xe.
Dưới đất, một nam nhân trẻ tuổi đang nằm bất động. Xiêm y trên người hắn rách nát loang lổ vết máu, gương mặt lấm lem bùn đất và vết thương nhưng vẫn không giấu được đường nét góc cạnh kiên nghị.
Hơi thở của hắn vô cùng yếu ớt, lồng ngực phập phồng một cách khó khăn.
Bạch Ly đứng trên bục xe ngựa, nhìn xuống từ trên cao, đôi mi phượng khẽ nhướng lên.
Dân chúng xung quanh bắt đầu tụ tập lại chỉ trỏ.
Ai nấy đều nhận ra phù hiệu của phủ Tể tướng, trong lòng thầm nghĩ tên nam nhân này đúng là xui xẻo, ngã ở đâu không ngã, lại ngã ngay trước xe của vị đại tiểu thư hống hách khét tiếng kia.
Không khéo lại bị hộ vệ đánh cho một trận rồi vứt xác đi ấy chứ.
Gương mặt diễm lệ của Bạch Ly không có một chút cảm xúc nào, lạnh nhạt đến đáng sợ.
Nàng thản nhiên mở miệng, âm thanh trong trẻo nhưng không có chút độ ấm: “Ban ngày ban mặt, nằm chắn giữa đường thế này là muốn ăn vạ phủ Tể tướng à?”
Gã phu xe thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, liền vội vàng nịnh nọt: “Đại tiểu thư bớt giận, để nô tài sai hộ vệ đá hắn vào lề đường, tránh làm bẩn mắt người.”
Bạch Ly nhìn kỹ vệt máu trên áo nam nhân kia.
Vết thương sâu hoắm, máu chảy không ngừng, rõ ràng là bị người ta truy sát bằng kiếm.
Nghĩ đến việc chiếc xe ngựa của mình đang dừng ngay giữa đường, nếu để một cái xác chết ở đây, ngày mai phụ thân nàng thế nào cũng bị đám văn quan ngự sử trên triều dâng tấu chương luận tội dung túng hạ nhân làm chết người.
Phiền phức vô cùng.
Nàng dời ánh mắt, xoay người trở lại vào trong xe, giọng nói hờ hững từ sau bức rèm gấm truyền ra:
“Vứt hắn vào phòng chứa củi ở hậu viện phủ Tể tướng đi. Đừng để chết ở đây, xui xẻo.”
Xuân Đào sững sờ: “Dạ? Tiểu thư… người muốn cứu hắn ạ?”
“Cứu cái gì?” Giọng Bạch Ly vẫn lạnh lùng, dứt khoát như cũ: “Phủ Tể tướng không nuôi kẻ ăn hại. Tìm đại tên đại phu nào tới băng bó cho hắn, đừng để hắn chết trong phủ của ta là được. Chờ hắn tỉnh lại thì bảo hắn lập tức cút đi.”
“Vâng, vâng ạ!” Xuân Đào không dám hỏi nhiều, vội sai hộ vệ thô bạo nhấc nam nhân đang hôn mê lên, đưa vào phía sau xe ngựa.
Suốt quá trình đó, biểu cảm của Bạch Ly luôn duy trì sự xa cách, lạnh nhạt như thể nàng chỉ đang nhặt một khúc gỗ mục bên đường chứ không phải một mạng người.
Dân chúng xung quanh thấy vậy, đều thì thầm mắng nàng nói lời khó nghe, cứu người mà mặt cứ như đưa đám, không hổ là Bạch đại tiểu thư mang tiếng độc ác. Song nàng chịu chìa tay ra cứu người này đã là chuyện lạ hiếm gặp lắm rồi, chỉ là không biết người này về rồi có thật sự được cứu hay không đây.
Chẳng qua họ là dân đen, nào dám trêu vào đám quý tộc này chứ.
Trong xe ngựa, Bạch Ly lười biếng nhắm mắt dưỡng thần, mặc kê những lời bàn tán bên ngoài xe ngựa.