Đến nội dung chính

Chương 11: Tranh cãi 2

admin 918 Chữ Cài Đặt

Thẩm Ngọc Dung tiến lên một bước, ghé sát vào tai Bạch Ly, hạ thấp giọng nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy, mang theo sự châm chọc tột cùng.

“Cô ngoài miệng thì che chở cho vị ở Đông Cung, nhưng lòng dạ cô nghĩ gì, tưởng ta không biết ư?”

“Nếu thực sự một lòng một dạ với Thái tử, thì tại sao yến tiệc lần trước lại cứ tìm cách tiếp cận Tam hoàng tử điện hạ? Bạch tiểu thư, cô nghĩ không ai biết tâm tư của cô à. Ta sống bấy nhiêu năm, chưa từng thấy ai tham lam và trơ trẽn như cô đấy.”

“Cô câm miệng cho ta!”

Bạch Ly biến sắc, lồng ngực phập phồng kịch liệt, dáng vẻ giống như bị nói trúng tim đen đến mức phát điên.

Nàng giơ tay lên, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Ngọc Dung, các đầu ngón tay khẽ run rẩy vì “tức giận”, giọng nói cao vút đầy vẻ bén nhọn:

“Thẩm Ngọc Dung! Cô cậy mình là tiểu thư Phủ Quốc Công thì có thể ngậm máu phun người à?”
“Ta và Tam hoàng tử trong sạch, cô dám bôi nhọ danh tiết của ta, bôi nhọ danh tiếng của phủ Tể tướng, ta nhất định sẽ bảo phụ thân ta tấu lên Thánh thượng, trị tội cô và phủ Trấn Quốc Công!”

“Hừ, tấu lên Thánh thượng?”

Thẩm Ngọc Dung cười lạnh, trong mắt tràn ngập vẻ khinh miệt: “Cô cứ việc bảo Tể tướng đại nhân đi tấu. Phủ Trấn Quốc Công chúng ta ba đời trung liệt. Thánh thượng anh minh, lẽ nào lại vì mấy lời khóc lóc om sòm của một nữ tử kiêu căng như cô mà đi trách tội công thần từng có công với quốc gia ư? Cô quá đề cao phủ Tể tướng của mình rồi đấy!”

Hai nàng đại tiểu thư đỉnh cấp của kinh thành đứng đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau như có tia lửa điện xẹt qua, một bên rực rỡ độc đoán như lửa, một bên kiêu kỳ lạnh lùng như băng.

Lục Dao đứng một bên nhìn thấy tình hình đã đi quá xa, trong lòng tuy thầm cười hả hê vì Bạch Ly bị bêu rếu, nhưng ngoài mặt vẫn phải làm tròn vai người hòa giải.
Nàng ta vội bước lên giữa hai người, khéo léo hành lễ rồi khuyên nhủ:

“Hai vị tiểu thư bớt giận, hôm nay chúng ta hẹn nhau đến đây là để ngắm cảnh hồ Từ Vân, thưởng trà đàm đạo, hà tất phải vì mấy chuyện triều chính đại sự của nam nhân mà làm tổn thương hòa khí khuê các chứ?”

“Bạch tiểu thư vừa mới khỏi bệnh, không nên tức giận. Thẩm tiểu thư cũng bớt lời một câu đi ạ.”

“Hòa khí? Ta làm gì có hòa khí với loại người đứng núi này trông núi nọ!” Thẩm Ngọc Dung hừ lạnh một tiếng, phất mạnh ống tay áo, xoay người đi thẳng ra phía cầu thang.

“Trà lâu này hôm nay chướng khí mù mịt, ta không rảnh ở đây dây dưa với kẻ điên. Cáo từ!”

Dứt lời, Thẩm Ngọc Dung dẫn theo một đám nha hoàn kiêu ngạo rời đi, tiếng bước chân giậm mạnh trên sàn gỗ vang lên côm cốp.
Trong căn phòng tầng hai, bầu không khí rơi vào trạng thái gượng gạo tột cùng.

Bạch Ly đứng trân trối tại chỗ, sắc mặt “xanh mét”, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào lòng bàn tay.

Nàng quét ánh mắt hung dữ, sắc lẹm qua đám tiểu thư còn lại: “Nhìn cái gì mà nhìn? Các cô cũng muốn chống đối ta có phải không?”

“Bọn ta nào dám! Bạch tiểu thư bớt giận!” Đám tiểu thư sợ tới mức cúi đầu thật thấp, không ai dám hó hé nửa lời.

Nhìn thấy vẻ ngoài sợ hãi của mọi người xung quanh, Bạch Ly như cảm thấy vô cùng mất mặt và nhục nhã.

Nàng hừ mạnh một tiếng, ném vỡ chén trà sứ thanh hoa trên bàn xuống đất vang lên một tiếng “xoảng” chói tai, rồi đùng đùng nổi giận dẫn nha hoàn quay người bỏ đi.

Thế nhưng, ngay khi vừa bước ra khỏi cửa trà lâu, ngồi vào bên trong không gian kín đáo của chiếc xe ngựa phủ Tể tướng, vẻ mặt tức giận, vặn vẹo vừa rồi của Bạch Ly trong nháy mắt biến mất sạch sẽ.

Nàng khẽ thở phào một hơi, lười biếng nghiêng người dựa vào nệm gấm mềm mại, lột bỏ chiếc mặt nạ phản diện độc ác xuống, hỏi hệ thống ở trong đầu: [Thống à, vừa rồi ta diễn đoạn thẹn quá hóa giận, cậy thế hiếp người, lại còn ngu xuẩn mang phụ thân ra dọa dẫm như vậy đã đạt tiêu chuẩn chưa?]

Tiếng hệ thống lập tức vang lên, tràn ngập sự vui mừng: [Đạt! Hoàn toàn đạt tiêu chuẩn! Ngài đã thể hiện xuất sắc sự kiêu căng, độc đoán và nông cạn của một phản diện. Thẩm Ngọc Dung khích bác chuyện Tam hoàng tử chính là để trải đường cho việc nam chính sau này càng thêm chán ghét ngài đấy!]

Bạch Ly khẽ nhắm mắt lại, trên môi hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo.

Diễn vai phản diện đúng là mệt thật, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành rồi. Giờ nàng chỉ cần về phủ, đóng cửa an phận chờ đợi các tình tiết tiếp theo tự động tìm đến thôi.