Xe ngựa vững vàng dừng lại trước cửa hông phủ Tể tướng.
Theo lời dặn của Bạch Ly, hai gã hộ vệ nhanh chóng nhấc nam nhân đang hôn mê xuống xe, nửa vác nửa lôi đưa thẳng vào căn phòng chứa củi ở góc sâu nhất của hậu viện để tránh gây chú ý.
Bạch Ly bước xuống xe, đi về khuê phòng của mình.
Việc đối phó với đám tiểu thư khuê các ở tiệc trà lúc nãy đã tiêu tốn không ít tâm sức của nàng, giờ đây nàng chỉ muốn được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Thế nhưng, Xuân Đào đi theo hộ vệ đứng bên ngoài phòng củi lại đang vô cùng sầu não.
Nhìn nam nhân nằm trên đống rơm khô, máu trên ngực vẫn âm thầm rỉ ra nhuộm đỏ cả vạt áo rách nát, hơi thở thì mỏng manh như sợi tơ trước gió, Xuân Đào run rẩy đưa ngón tay lên mũi hắn thử, sắc mặt lập tức biến đổi.
Thương thế này nặng quá, nếu không chữa trị ngay thì sợ rằng người này sẽ không qua khỏi đêm nay.
Xuân Đào cuống quýt, đành cắn răng chạy đi mời thẳng Phủ y, vị đại phu riêng có y thuật cao minh chuyên phục vụ cho các chủ tử của phủ Tể tướng.
Lão phủ y râu tóc bạc phơ được mời đến gian phòng củi âm u.
Sau khi bắt mạch và cắt mở lớp y phục đẫm máu của nam nhân ra, chân mày ông nhíu chặt lại, liên tục thở dài: “Thương thế quá sâu, mạch tượng lại hỗn loạn do trúng phải kịch độc.”
“Muốn giữ được mạng của hắn, trước hết phải dùng đến loại nhân sâm cực quý để treo mệnh, sau đó lão phu mới có thể kê đơn giải độc, hộ tống kinh mạch cho hắn được. Có điều… trong phủ y viện của ta hiện không có sẵn loại sâm này…”
Xuân Đào nghe xong tiến thoái lưỡng nan, đành phải chạy ngược về khuê phòng của Bạch Ly.
Lúc này, Bạch Ly đã thay ra bộ y phục đỏ thêu chỉ vàng nặng nề, chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng màu trắng tuyết đơn giản, lười biếng nằm tựa trên ghế quý phi bên cửa sổ, lơ đãng nhìn những lọn mây trôi ngoài trời.
“Tiểu thư…”
Xuân Đào rón rén bước vào, nhỏ giọng bẩm báo: “Đại phu nói nam nhân kia sắp không qua khỏi rồi ạ. Vết thương quá nặng lại trúng độc, phải cần đến nhân sâm quý giá mới giữ được mạng, người xem…”
Bạch Ly khẽ hé mắt phượng, nàng không lập tức trả lời, trong phòng bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng tĩnh mịch.
Lúc nãy ở giữa nơi đông người chỉ trỏ, nàng buộc phải buông một câu lạnh nhạt “muốn ăn vạ phủ Tể tướng à” là để diễn kịch cho thiên hạ thấy, giữ đúng cái danh tiếng kiêu căng, ngang ngược của vị đại tiểu thư này nhằm tránh những rắc rối dò xét không đáng có.
Nhưng giờ đã về đến nhà, nàng không cần phải gồng mình lên đóng kịch nữa.
Dù tâm thái nàng nhìn thế gian này rất phẳng lặng, song điều đó không có nghĩa là nàng xem mạng người như cỏ rác.
Nàng khẽ thở dài, giọng điệu thản nhiên nhưng vô cùng dứt khoát: “Đã cứu người thì cứu cho trót, bỏ dở giữa đường chẳng phải việc nên làm.”
Nàng hơi ngồi dậy, chỉ tay về phía chiếc tủ gỗ khảm xà cừ ở góc phòng: “Chìa khóa ở đó, vào nhà kho tư nhân của ta, lấy hộp gấm đựng củ nhân sâm tuyết sơn mang ra đưa cho phủ y dùng đi.”
“Bảo ông ấy cứ cố gắng chữa trị, giữ lại mạng sống cho hắn trước đã. Chờ khi nào hắn tỉnh lại và bình phục, lúc đó hãy để hắn tự rời đi.”
“Vâng, nô tỳ hiểu rồi.”
Xuân Đào lập tức vâng lệnh, trong lòng thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Khi bước vào kho tư trang, nhìn hộp gấm khảm ngọc chứa củ nhân sâm ngàn năm tuyết sơn, thứ cống phẩm thượng hạng cực kỳ quý hiếm, Xuân Đào lặng lẽ nghĩ ngợi.
Đại tiểu thư vốn là người kiêu căng, tùy hứng, hễ không vừa mắt là sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng dạo gần đây, nàng cảm thấy tiểu thư hình như có chút thay đổi.
Tuy ngoài mặt tiểu thư vẫn duy trì vẻ kiêu kỳ và khó gần ấy, lời nói ra nghe cũng thật tuyệt tình khi bảo người ta tỉnh lại là phải lập tức cút đi, nhưng thật ra bản tính lại không quá xấu xa.
Gặp người xa lạ thoi thóp giữa đường, nàng vẫn chịu bỏ ra thứ dược liệu quý giá nhất để cứu chữa đầy đủ, giữ lại cho người ta một con đường sống.
Xuân Đào ôm hộp sâm chạy nhanh về phía phòng củi, giao tận tay cho Phủ y.