Trong một quán Bar, Khôi Minh mâm mê ly rượu trong tay.
Bên dưới tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức ốc không ngừng vang vọng, nhưng những tiếng nhạc ấy đều bị ngăn cách lại, khác với không khí bên dưới, trên phòng Vip không khí rất yên áng, tĩnh lặng.
Lưu Nguyên nhìn ánh mắt đang suy tư trầm ngâm của Khôi Minh liền khỉnh bỉ hỏi:
“Cậu làm gì mà mặt mày sám xịt, căng thẳng thế, không lẽ cậu bị ai cướp của à.” nói anh liền bật cười:
“Nào, uống nào, tiện thể gọi gọi Bùi Nguyên Khai tới nữa, hôm nay anh em chúng ta không say không về.”
Dứt lời anh cụng ly rượu của mình với ly rượu của Khôi Minh hai ly rượu khẽ chạm vào nhau làm vang lên tiếng leng keng.
Khôi Minh nhìn khuôn mặt đang vui tươi hớn hở của thằng bạn mình, thấy Lưu Nguyên một mình thoải mái ăn chơi, còn anh thì đang đau đầu với chuyện Bùi Nguyên Khai, anh liền cảm thấy khó chịu, càng nhìn anh lại càng thấy Lưu Nguyên không thuận mắt, anh giả bộ suy sụp cúi đầu lẩm bẩm, đủ để Lưu Nguyên nghe thấy:
“Là chuyện về Bùi Nguyên Khai.”
Nghe tới đây Lưu Nguyên liền đặt ly rượu lên bàn ngơ ngác nhìn Khôi Minh hỏi:
“Không phải, Bùi Nguyên Khai thì có chuyện gì, không phải bây giờ đã có Ly Mễ rồi sao, cậu còn lo gì nữa.”
Khôi Minh nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Lưu Nguyên anh như đạt được ý nguyện, cảm thấy hả hê, anh khẽ thở dài:
“Lệ Uyển Oánh trở về rồi.”
Lưu Nguyên giật mình nhìn anh ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, anh nghĩ mình nghe nhầm liền hỏi lại:
“Sao?”
Anh khẽ khựng người lại, suy tư hồi lâu, lại nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Khôi Minh, không giống như đang đùa.
Như Nghĩ đến gì đó anh liền tươi cười hét lên.
Anh vỗ mạnh vào đùi Khôi Minh một cái cười lớn:
“Không phải chứ, như vậy không phải càng tốt sao, cô ấy chưa chết.”
Khôi Minh bị đập đến đau, anh nghiến răng liếc mắt nhìn Lưu Nguyên, nhìn nụ cười của Lưu Nguyên ngày càng chướng mắt hơn, anh liền bực bội tát sượt đầu Lưu Nguyên một cái:
“Cậu bị ngốc à, cậu nghĩ nếu mọi chuyện thật sự tốt như vậy tôi còn ngồi ở đây suy tư làm gì, cậu thử nghĩ đi sao cô ấy quay trở lại lại không đi tìm Bùi Nguyên Khai, không nói cho Bùi Nguyên Khai biết.”
Lưu Nguyên bị đập một cái liền ngơ ngác đứng hình nhìn Khôi Minh bật cười:
“Không phải chứ, cậu bị over thinking quá rồi đó, tất nhiên là cô ấy mới trở về nên vẫn chưa tới gặp Bùi Nguyên Khai được rồi, cậu phải để cô ấy có thời gian chứ.”
Nói một hồi Khôi Minh liền cảm thấy bất lực, anh nhớ lại hình ảnh Bùi Nguyên Khai ba năm trước, lại nhìn Lưu Nguyên nói:
“Thời gian.”
Nghĩ anh khẽ bật cười:
“Ba năm qua, cậu với tôi đều biết rõ Bùi Nguyên Khai đã sống như thế nào mà, thời gian càng trôi qua cậu ấy sẽ dần chết mòn đi đấy, tôi không muốn nhìn cậu ấy sống như bây giờ, nhưng cậu thử tưởng tượng đi nếu Lệ Uyển Oánh không đi tìm cậu ấy thì sao.”
Lưu Nguyên biết chứ, họ là bạn học đã lâu vậy rồi, sao anh lại không hiểu không biết gì được, nghĩ anh khẽ vỗ vai Khôi Minh:
“Ai cũng cần có thời gian cả, Bùi Nguyên Khai cậu ấy có nỗi khổ của mình thì Uyển Oánh cô ấy cũng có một nỗi khổ khó nói vậy, mọi chuyện tốt nhất vẫn để nó thuận theo tự nhiên, rồi tất cả sẽ về đúng quỹ đạo của nó thôi, bây giờ cậu có nghĩ nát ốc cũng không làm được gì đâu, chỉ khiến bản thân thêm khó chịu thôi.”
Nói anh liền tiếp tục cười đùa, anh là một người suy nghĩ thoáng, không thích nghĩ nhiều để tự làm khó bản thân:
“Không lẽ bây giờ cậu định nói cho Bùi Nguyên Khai biết, như vậy càng không được đúng không, cũng không thể đi tìm Uyển Oánh gây sức ép cho người ta được, như vậy sẽ phản tác dụng đó.”
Khôi Minh nhìn khuôn mặt thoải mái của Lưu Nguyên anh liền khó hiểu, không phải chứ anh định nói chuyện này cho Lưu Nguyên để cậu suy cùng mình, ai ngờ người suy lại là anh, hơn nữa nó còn có dấu hiệu nặng hơn.
Anh định phản bác nhưng lại thấy lời Lưu Nguyên nói lại có vẻ hợp lý, anh bực bội bứt tóc, lúc sau liền đứng dậy rời đi.
Lưu Nguyên nhìn bóng lưng dần khuất của Khôi Minh liền bật cười, anh thoải mái uống cạn ly rượu vang sánh đỏ trên tay.
…
Sau khi dọn nhà, nấu ăn xong Lệ Uyển Oánh cùng Lệ Đức Thành vì muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, hai người liền bày trò tắt hết đèn trong nhà, chờ đợi sự trở về của hai người họ.
Rất nhanh tiếng mở cửa từ bên ngoài vang lên, cánh cửa mở ra, ánh sáng từ bên ngoài cũng theo đó len lỏi chiếu sáng căn nhà.
Lúc này Lệ Đức Thành liền bất ngờ bật đèn nhà lên, ánh sáng tháp sáng cả căn nhà, xua đi bóng tối, Lệ Uyển Oánh nhìn khuôn mặt dần đỏ hoe của mẹ, cô không nhịn được cảm giác chua xót chạy lại ôm bà vào lòng khẽ vỗ tay lên lưng bà an ủi:
“Mẹ, con Uyển Oánh trở lại rồi.”
Người ngoài cửa như chưa kịp phản ứng nhìn đứa con gái đã mất của mình đột nhiên xuất hiện, đồ trên tay bà không cầm chắc mà rơi xuống đất, bà run rẩy đưa tay ôm lấy Lệ Uyển Oánh cảm nhận sự nóng rực của người sống, nước mắt của bà không nhịn được mà rơi xuống, bà ôm chặt lấy người trong lòng cả người không kiềm được mà run rẩy.
Mẹ cô bà Nguyễn Nguyên ôm chặt cô vào lòng, cô cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai, cảm nhận sự run rẩy của bà, cô ôm chặt bà vào lòng, lại nhìn người ba của cô, ông quay đầu lại khẽ lau nước trên khoé mắt nhìn cô cười, ông nhẹ xoa đầu cô.
Cô lại nhìn anh hai nhìn cô đầy cưng chiều, cô cảm thấy mình may mắn vì luôn có gia đình chờ đợi, có nơi để về, cô không phải một mình, cô có người thân, gia đình, những người yêu thương cô.
Lệ Uyển Oánh cảm nhận được sự ẩm ướt trên vai cũng đáp lại cái ôm của bà, nhẹ vỗ lưng bà như đang an ủi, đáp lại sự mong mỏi chờ đợi của bà.
Cô lại nhìn người cha khuôn mặt đầy vết nhăn, đầu tóc ông đã bạc trắng qua năm tháng, cô nhìn thấy ông cũng bất ngờ ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là ánh sáng vui mừng trong mắt ông, ông đang cố kiềm nén cảm xúc, cô khẽ cười chua xót nhìn ông.
Ba người cứ như vậy nhìn nhau bật cười, cùng ôm nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, sự hiện diện của nhau, ngôi nhà dường như dần trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Lệ Đức Thành nhìn khung cảnh êm ấm này liền lại gần ôm lấy cô.