Từ lúc cô trở về đến giờ cũng đã được hai ngày rồi, ba mẹ cô khó khăn lắm cô mới thuyết phục được hai người họ đi làm bình thường trở lại, ba mẹ cô là giáo viên cùng trường một người dạy toán, một người thì dạy văn.
Còn giờ…
Cô quay sang nhìn Lệ Đức Thành đang ngồi đọc sách trên sofa, cô nhìn cuốn sách anh đang đọc trên tay đã gần nửa tiếng trôi qua rồi anh không nỡ qua trang, cô ngồi kế bên anh thở dài nói:
“Trang sách đó có gì thú vị mà anh đọc nãy giờ không qua trang vậy.”
Lệ Đức Thành hết nhìn cô rồi giả vờ nhìn cuốn sách, thấy mình cuối cùng cũng bị phát hiện anh mới gập cuốn sách sách lại.
Lệ Uyển Oánh thở dài:
“Anh không có việc để làm sao, anh nghỉ được ba ngày rồi đó, không sợ bị đuổi việc à.”
Lệ Đức Thành thản nhiên lên tiếng:
“Không sao, đuổi thì tìm việc mới, em vẫn quan trọng hơn hết.”
Lệ Uyển Oánh bật cười, cô giả bộ nghiêm túc trừng mắt nhìn anh:
“Mai anh đi làm đi, anh không đi làm thì ai kiếm tiền nuôi em đây.”
“Nhà mình đủ sức để nuôi em.”
Nói anh như nghĩ ra gì đó, nhìn thấy phản ứng cô hôm qua anh ấp úng định hỏi vài chuyện nhưng anh vẫn không giám.
Lệ Đức Thành có chút tò mò ruốt cuộc ba năm trước cô đã trải qua chuyện gì, nhưng anh không giám hỏi, thấy cô thật sự không sao anh cuối cùng quyết định sẽ đi làm trở lại.
Hôm sau khi đi làm, anh để ý thấy hôm nay Bùi Nguyên Khai không đến tập đoàn.
Ly Mễ từ đằng xa khuôn mặt ủ rủ đi tới, Lệ Đức Thành thấy tò mò liền hỏi:
“Sao hôm nay không thấy chủ tịch đến vậy.”
Ly Mễ cũng vì cả ngày hôm nay không thấy Bùi Nguyên Khai nên cô có chút bực bội cộc lóc nói:
“Anh ấy bận rồi, mà anh hỏi có chuyện gì sao.”
Thật ra vì Lệ Uyển Oánh đã trở về, mà quan hệ của em gái anh với Bùi Nguyên Khai cũng không đơn giản, thấy cô em mình không nhắc tới hay có ý định trở lại với Bùi Nguyên Khai, nghĩ anh lại nhìn Ly Mễ, nhớ lại thời gian qua quan hệ của Ly Mễ với Bùi Nguyên Khai cũng không đơn giản, trong tập đoàn đồn thổi ghép cặp hai người rất nhiều.
Tới đây anh liền yên tâm quyết định im lặng lắc đầu: “Không có gì.”
…
Chợp tối, gần công viên, có hai người bịt kín mít từ đầu đến cuối lấp ló đằng sau cây cổ thụ, nhìn như hai người đang rình trộm người yêu ngoại tình.
Một người bịt kín mít thì thầm hỏi người bên cạnh: “Sẽ không có chuyện gì chứ.”
Người kia liền đáp: “Sẽ không đâu.”
Người bịt kín mít lại không nhịn được hỏi tiếp: “Không tự sát đấy chứ.”
Người kia đáp lại: “Sẽ không.”
Hai người cứ như vậy căng thẳng nhìn về phía trước, hai người thấy Bùi Nguyên Khai ngồi thẫn thờ ngắm nhìn hồ nước.
Mãi một lúc lâu thấy anh cứ ngồi im như vậy người bịt kín mít cuối cùng không nhịn được nữa tháo kính với khẩu trang với áo chống nắng ra thở hổn hết, trên trán anh rịn đầy mồ hôi, anh vứt hết đồ xuống đất bực bội phàn nàn:
“Nóng chết đi được, tôi thấy là không có chuyện gì đâu, Thà đi gặp Lệ Uyển Oánh hỏi rõ ràng còn dễ hơn.”
Sau khi tháo bỏ bộ đồ với trang bị ra thì người bịt kín mít hiện ra, là Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên cuối cùng bực bội rời đi, anh không hiểu trở về được ba ngày rồi, sao Lệ Uyển Oánh lại không chịu gặp Bùi Nguyên Khai, Lưu Nguyên vừa đi vừa chửi thầm trong lòng, trách mình làm chuyện dư thừa, anh là một người sống thoải mái, không muốn bận tâm nhiều chuyện liền nhanh chóng gọi đám bạn của mình:
“Đến quán bar đi, hôm nay không say không về, anh đây mời.”
Khôi Minh nhìn bóng hình dần xa của Lưu Nguyên, lại nhìn Bùi Nguyên Khai đang cô đơn ngồi thẫn thờ, anh cuối cùng cũng không có dũng khí nói sự thật cho Bùi Nguyên Khai biết, anh không biết phải giải thích thế nào, vì sao Lệ Uyển Oánh lại không đi tìm Bùi Nguyên Khai, suy nghĩ của anh cuối cùng cũng đúng, nghĩ anh liền thở dài cuối cùng đành bất lực rời đi.
Lệ Uyển Oánh lúc này đang chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn, cô mặc bộ thể thao trắng, xỏ dày chuẩn bị ra ngoài chạy bộ, chạy được một hồi cô dùng khăn lau mồ hôi, lúc đang đi bộ thì cô thuận tiện ghé qua cửa hàng tiện lợi, mua một ít đồ dùng cá nhân, thuốc cùng với chay nước.
Chạy được một lúc cô liền mệt mỏi thở một hơi, cô từ từ đi bộ trở về, đi qua cây hoa Ban đang rụng, lúc đi ngang qua công viên cô bỗng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, anh đang ngồi ở băng ghế nhìn xa xăm, không biết anh đang nhìn gì, bóng lưng anh hiện lên sự cô độc, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người anh.
Nhìn bóng lưng ấy cô không hiểu sao lại cảm thấy cảm thấy chua xót.
Đúng vậy anh không làm gì sai cả, cô cũng không nên trốn tránh anh mãi được, quá khứ đã qua thì để nó qua đi, đã đến lúc cô nên nói sự thật với anh, cô có thể trốn anh được một lần, hai lần nhưng cô không thể trốn anh mãi được.