Đến nội dung chính

Chương 8: Đóng Kín Ký Ức

admin 926 Chữ Cài Đặt

Anh không giám nói những gì mình thấy cho Bùi Nguyên Khai, anh sợ mình nhìn lầm nói ra chỉ khiến cho Bùi Nguyên Khai thêm hy vọng lại càng thêm tuyệt vọng.

Ngồi trong xe, Lệ Uyển Oánh ngắm nhìn quang cảnh quen thuộc không ngừng lướt qua ngoài cửa kính xe, cô khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự mát mẻ do ngọn gió mang lại.

Lệ Đức Thành từ lúc rời đi đến giờ anh luôn quan sát Lệ Uyển Oánh, anh nhìn khuôn mặt thờ ơ lãnh đạm của cô, anh dường như phát hiện ra cô không còn giống như trước nữa, sẽ không luyên thuyên nói chuyện rôm rả chỉ còn thờ ơ lãnh đạm, ánh mắt không còn trong trẻo nữa, chỉ còn vô định.

Ba năm.

Sẽ làm con người thay đổi nhiều như vậy sao. Nhìn cô bàn tay anh bất giác cuộn chặt lại. Mặc kệ dù như thế nào đi nữa thì cô vẫn là cô, em gái của anh.

Lệ Uyển Oánh có thể cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo nhìn mình cô không nhìn anh chỉ vô thức hỏi:
“Anh thấy em khác xưa đúng không, anh nghĩ thời gian có thể thay đổi một người sao?”

Không đợi anh trả lời cô đã tự cho mình một đáp án:

“Với em thì không, thời gian không làm em thay đổi, mà con người đã làm em thay đổi.”

Lệ Đức Thành không hiểu, anh nhìn ánh mắt trầm lặng hoài niệm của cô, anh thấy sự chua xót, lưu luyến nhưng cũng nhìn thấy được niềm hạnh phúc ít ỏi trong đôi mắt ấy, anh không dám hỏi trong những năm qua đã có chuyện gì xảy ra với cô, anh sợ, sợ cô sẽ nhớ lại chuyện không vui.

Lệ Uyển Oánh vừa nói vừa như đang chìm vào trong kí ức

Lục Bình Thành: “Em không nhớ gì sao, vậy em nhớ mình là ai, tên gì, ở đâu không.”

Lệ Uyển Oánh lắc đầu.

Lục Bình Thành suy tư rồi xoa đầu cô:

“Vậy thế này đi, từ bây giờ em là Lệ Kiều Nhu, còn anh là Lục Bình Thành, từ nay về sau anh sẽ là người thân của em.”
Lệ Uyển Oánh nhìn nụ cười ấm áp rạng rỡ của anh thì khẽ cười theo, gật đầu, không ngừng lẩm bẩm tên mình.

Rất lâu sau đó, anh trên tay cầm một hộp bánh kém bất ngờ bước vào:

“Lệ Kiều Nhu sinh nhật vui vẻ, hôm nay là sinh nhật em, cũng là sinh nhật anh.”

Chính vì không biết cô sinh nhật ngày nào nên anh đã để ngày sinh của anh cũng là ngày sinh của cô, lúc đó cô thật sự rất vui vẻ, cô nghĩ ngày anh có mặt trên đời thì ngày đó cũng chính là ngày cô xuất hiện.

Lệ Uyển Oánh nhìn chiếc bánh kém mà anh tự làm, trong rất đẹp, hai người cùng hát chúc mừng sinh nhật nhau, cùng trao đổi quà cho nhau, cùng thổi nến. Lúc này trên bầu trời pháo hoa rực rỡ nở rộ cũng như nụ cười của anh rực rỡ mãi không tàn, hai người cùng vui đùa trét kem lên mặt nhau.

Mãi lâu sau đó anh đã bày tỏ với cô:
“Lệ Kiều Nhu, anh thích em.” Lúc này cô không thấy anh cười nữa, cô nhìn gương mặt căng thẳng đỏ bừng vì xấu hổ của anh, sự căng thẳng hồi hộp, sự mong chờ trong mắt anh, nhìn anh cầm bó hoa hồng đưa trước mặt cô.

Cô nhớ tới anh từng đưa tay cho cô nắm, cô vẫn như lần đầu gặp gỡ nhẹ nắm lấy bàn tay anh, đón nhận bó hoa, tình cảm mà anh trao, anh cười, cuối cùng nụ cười rạng rỡ lại nở trên môi anh, khiến cô cũng bất giác cười theo.

Khoảnh khắc ấy con tim cô không ngừng rung động, đập loạn nhịp.

Những kí ức tươi đẹp của hai người không ngừng ùa tới, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống, nhưng cô không biết, cũng không để ý.

Lệ Đức Thành nhìn cô lặng lẽ rơi lệ, bàn tay anh cuộn chặt lại chỉ biết cúi đầu tự trách, những năm qua không biết em gái anh đã chịu đựng những gì, anh không dám nghĩ đến.

Về đến nhà, cô nhìn căn nhà quen thuộc, nhìn những tấm ảnh bị úp xuống bàn, cô khẽ lật từng tấm ảnh lên, có ảnh là lúc cô tốt nghiệp cùng gia đình, ảnh họ cùng sum họp đón Tết, đi du lịch, sinh nhật.

Lúc cô định dọn nhà chuẩn bị đồ ăn phụ Lệ Đức Thành nhưng bị anh ngăn cản đẩy vào phòng nghỉ ngơi, không cho cô đụng vào gì hết.

Lệ Uyển Oánh đành thuận theo lời anh.

Cô bước vào phòng, căn phòng đã lâu không có người ở nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp như thể được thường xuyên dọn dẹp, cô ngắm nhìn xung quanh, lúc này trên bàn cô nhìn thấy một tấm ảnh, ảnh trong phòng cô không bị úp xuống, trong tấm ảnh là cô trong bộ đồng phục học sinh đang tươi cười rạng rỡ, cô ngồi trên lưng một người con trai, anh đang cõng cô, hai tay cô tinh nghịch nhéo tai anh.

Người con trai trong tấm ảnh chỉ biết cười bất lực nhưng ánh mắt không giấu đi sự cưng chiều, lệ uyển oánh xoa nhẹ lên gương mặt đang cười của anh, sau đó úp tấm ảnh lại, bỏ vào hộp bàn đóng kín nó lại.