Nghe thấy xưng hô của hai người nhân viên lễ tân liền bất ngờ ngẩng đầu, sau đó lại cảm thấy chột dạ mà cúi gằm mặt tiếp tục làm việc, thật là xấu hổ quá đi mất, thì ra người quan trọng có nghĩa là anh em, vậy mà cô còn tưởng.
Khoảnh khắc Lệ Uyển Oánh gọi anh hai tiếng anh hai, anh cuối cùng không nhịn được mà cố kìm không cho nước mắt rơi xuống, xong lại không kiềm chế được khẽ xoay mặt về phía nhân viên lễ tân qua loa lau nước mắt trên mặt không để cô nhìn thấy mình thất thố, nhân viên lễ tân nhìn anh khóc lại một phen bất ngờ nghệch mặt ra, xong lại thấy ánh mắt cảnh cáo của Lệ Đức Thành cô lại tiếp tục cúi gằm mặt.
Lệ Uyển Oánh thấy Lệ Đức Thành không chịu nhúc nhích cô bèn lại gần khẽ ôm lấy anh: “Anh hai, là em, Uyển Oánh quay về rồi, anh quên em, không nhận ra em nữa sao.”
Lệ Đức Thành cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc, tay anh run rẩy ôm lấy người em gái đã trở về của anh, lúc này anh mới tin đây là sự thật.
Hai người đứng trước cửa ôm nhau khiến nhiều nhân viên qua lại dòm ngó, nhân viên lễ tân cũng tò mò liếc về phía hai người.
Ôm một lúc lâu, Lệ Đức Thành cảm nhận được ánh mắt tò mò xì xào bàn tán của mọi người, anh liền xấu hổ nắm tay Lệ Uyển Oánh kéo ra ngoài.
Bùi Nguyên Khai lúc này cuối cùng cũng về đến tập đoàn, nhân viên lễ tân nhìn thấy anh liền gật đầu chào.
Bùi Nguyên Khai nhìn bóng lưng rời đi của Lệ Đức Thành, nhìn tay anh đang nắm một bàn tay khác, anh không nhìn thấy mặt của người đó, chỉ nhìn thấy một cánh tay thon gọn trắng trẻo, tim anh đột nhiên đập nhanh một cách kì lạ, lúc anh định đi theo thì Ly Mễ đột ngột xuất hiện chắn đi tầm mắt anh, ánh mắt anh nhìn cô đầy lạnh lẽo, nhưng Ly Mễ như không cảm nhận được, liên thoáng nói:
“Sao anh lại rời đi.”
Khôi Minh là người nhận ra được cảm xúc kì lạ của anh, chưa kịp đợi Ly Mễ nói hết lời thì cô đã bị Khôi Minh kéo ra sau.
Ly Mễ thấy vậy thì tức giận giãy giụa trừng mắt nhìn anh:
“Anh làm gì vậy.”
Khôi Minh không trả lời cô chỉ nhìn Bùi Nguyên Khai:
“Cậu sao vậy, có gì từ từ nói.”
Lúc này Ly Mễ mới nhận ra, cô nhìn ánh mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ của Bùi Nguyên Khai thì lúc này mới chịu im lặng.
Bùi Nguyên Khai nhìn chằm chằm về phía trước không thấy người đâu nữa, đôi tay anh từ từ siết chặt lại.
Khôi Minh nhìn bàn tay đang nắm chặt của anh, anh có thể thấy máu từ bàn tay Bùi Nguyên Khai chảy ra, như đang cố kiềm nén cảm xúc, rốt cuộc có chuyện gì, sao Bùi Nguyên Khai lại có thể tức giận như vậy.
Bùi Nguyên Khai thở ra một hơi, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra, xoay người rời đi, thang máy dần dần đóng lại, Khôi Minh nhìn cửa thang máy dần đóng, lúc còn một chút nữa là khép lại, thì anh nhìn thấy Lệ Đức Thành cùng Lệ Uyển Oánh bước ra từ sau bức tường.
Ánh mắt anh mở to ra đầy ngạc nhiên, anh nhìn Lệ Uyển Oánh lại nhìn đôi mắt lạnh lẽo của Bùi Nguyên Khai trong thang máy, lúc anh định hô to gọi Bùi Nguyên Khai lại, nhưng thang máy rất nhanh liền khép lại.
Lệ Uyển Oánh cùng Lệ Đức Thành đi ngang qua thang máy vừa đóng, cô nhàn nhạt liếc nhìn Khôi Minh, lại nhìn nhân viên lễ tân gật đầu chào, Lệ Đức Thành cũng theo cô nhàn nhạt liếc nhìn Khôi Minh cười nói với nhân viên lễ tân:
“Tôi xin nghỉ phép hai ngày, nói với chủ tịch giùm tôi.”
Xong hai người lướt qua Khôi Minh sánh bước cùng nhau ra về, Ly Mễ thấy khuôn mặt nghệch ra của Khôi Minh liền tức giận dậm chân, chạy theo Bùi Nguyên Khai vào văn phòng.
Nhân viên lễ tân nhìn khuôn mặt đang bất động của Khôi Minh, anh cũng nhìn cô, hai người chớp chớp mắt ngây thơ nhìn nhau.
Phải một Lúc sau cuối cùng anh cũng kịp phản ứng, do dự một lúc cuối cùng chạy ra ngoài.
Nhân viên lễ tân chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn ra ngoài, lúc sau cô lại làm như không có gì tiếp tục cúi đầu làm việc.
Sau khi đuổi theo ra ngoài, cuối cùng Khôi Minh cũng không thể đuổi kịp Lệ Uyển Oánh, anh bực bội vò tóc, rời đi tìm Lưu Nguyên.