Đến nội dung chính

Chương 3: Ngày Dỗ

admin 965 Chữ Cài Đặt

Rất nhanh, hai người liền đến nơi.

Cô từ đằng xa nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, đi theo từng bước chân anh, cùng tiến vào trong.

Khi hai người bước vào phòng VIP, quán bar đang ồn ào náo nhiệt dần trở nên tĩnh lặng, ngăn cách với sự ồn ào bên ngoài.

Lưu Nguyên nhìn Bùi Nguyên Khai đã đến, lại nhìn Ly Mễ như một cô vợ nhỏ kè kè đi phía sau làm cái đuôi nhỏ thì cười khanh khách: “Cuối cùng cậu cũng tới rồi, nào nào, mau ngồi xuống đi.”

Ly Mễ chủ động đưa hộp quà trong tay cho Lưu Nguyên, mỉm cười nói: “Ngài Lưu, đây là phần quà nhỏ mà Chủ tịch Bùi chuẩn bị.”

Lưu Nguyên không khách sáo, cầm lấy hộp quà trên tay, hăng hái cười: “Hai người quá khách khí rồi. Đều là anh em tốt cả, có mặt là tốt rồi.”

Ly Mễ thấy anh nói “hai người” thì hơi ngại ngùng.

Lén nhìn Bùi Nguyên Khai, thấy anh không phản bác, cô liền im lặng coi như thừa nhận, khóe môi cô không nhịn được mà nhếch lên, tâm trạng bị anh khước từ vào sáng nay cũng nhanh chóng tan biến. Trong lòng, cô không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Xuyên suốt bữa tiệc, mọi người đều chơi rất vui vẻ, hăng hái. Ly Mễ nhìn Bùi Nguyên Khai đang một mình ngồi trong góc nhỏ, biết anh không thích sự náo nhiệt nên cũng không đến quấy rầy.

Khôi Minh cầm ly rượu trên tay, lại ngồi gần anh hỏi: “Sao cậu lại không giải thích quan hệ giữa cậu với Ly Mễ?”

Bùi Nguyên Khai không nhìn anh, chỉ lặng lẽ dõi mắt về phía xa, không rõ đang nhìn gì, lạnh nhạt nói: “Không cần thiết.”

Khôi Minh nhớ lại ánh mắt và nụ cười của Ly Mễ lúc nãy, liền khó chịu nói: “Cậu sẽ khiến người khác hiểu lầm, Khiến người trong cuộc hy vọng xa vời.”

Lúc này, Bùi Nguyên Khai mới quay sang nhìn anh: “Tôi không quan tâm. Chuyện này tôi nhớ là không liên quan đến cậu.”

Khôi Minh nhìn anh chua xót: “Sao cậu lại trở nên như vậy, Không còn như xưa nữa?”

Không có tiếng trả lời.
Khôi Minh tự mình nhâm nhi ly rượu trong tay, vừa hỏi lại tự mình trả lời: “Cũng đúng, sao cậu lại không thay đổi được? Có ý nghĩa sao?” Nói rồi anh bật cười, uống cạn ly rượu trên tay: “Cũng đâu còn là trẻ con nữa.”

Lệ Đức Thành về đến nhà, anh nhìn căn nhà trống rỗng, không có sinh khí.

Lại nhìn người mẹ già đang cặm cụi dọn đồ ăn, nhìn người cha đang ngồi yên lặng đọc báo.

Rõ ràng căn nhà có người sống, có gia đình ở, nhưng lại yên lặng không một tiếng động.

Anh ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ dùng bữa.

Mọi người ai làm việc nấy, không một lời hỏi thăm, không một câu chào hỏi. Không khí ngột ngạt bao trùm cả căn nhà. Anh nhìn chính mình và người thân trong nhà, họ không khác gì những con rối, những xác sống đang tự mình diễn một vở kịch câm.

Anh lại khẽ nhìn tấm ảnh đang úp xuống bàn.
Rất nhiều tấm ảnh bị úp như vậy, giống như đang cố chôn giấu một điều gì đó. Muốn giữ thì không được, muốn buông cũng không xong.

Đang suy tư thì anh thấy khuôn mặt già nua không cảm xúc của mẹ lặng lẽ rơi nước mắt, lại nhìn người cha đang cố kiềm nén cảm xúc, nắm chặt tờ báo trong tay.

Bàn tay anh liền gắt gao nắm chặt đôi đũa.

Đúng vậy, hôm nay là ngày đó, ngày giỗ của em gái anh.

Lệ Kiều Nhu không biết mình đã về nhà bằng cách nào.

Vừa tắm rửa xong, cô nhận được một cuộc gọi, thấy tên người gọi là Lục Bình Thành, cô liền nhanh chóng bắt máy.

Đầu dây bên kia là tiếng ồn ào xen lẫn giọng trầm ấm của anh: “Kiều Nhu, anh say rồi, em mau đến đón anh đi.”

Lệ Kiều Nhu nghe vậy thì kông khỏi lo lắng.

Cô nhẹ nhàng trấn an anh: “Được rồi, em sẽ tới ngay. Anh đợi em một chút, giờ em đến liền.”

Cúp điện thoại, Lệ Kiều Nhu nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa.

Không ngoài dự đoán, cơn mưa đột nhiên ập xuống, tiếng sấm vang dữ dội, cô không do dự, lập tức lái xe ra ngoài, bất chấp cơn mưa nặng hạt đang không ngừng trút xuống.

Đi được nửa đường, cô lại nhận được cuộc gọi từ Lục Bình Thành.

Sợ có chuyện gì, cô vội vàng kết nối: “Em sắp đến nơi rồi, anh.”

Chưa đợi cô nói xong, anh đã cắt ngang: “Em không cần tới đâu, về đi. Là anh đùa em đấy.” Anh khẽ bật cười: “Đồ ngốc.”

Tiếng cười bên kia không ngừng vang lên. Anh cũng khẽ nói: “Em ngốc thật đấy, anh sẽ về cùng Mỹ Chi của anh.”

Đầu dây bên kia cũng thuận theo giọng anh, một giọng nói quyến rũ, ngọt ngào vang lên: “Đúng vậy đó, em sẽ đưa anh Lục về. Chị không cần lo lắng đâu. Chị Kiều, em sẽ chăm sóc anh Lục thật tốt.”

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc.

Lệ Kiều Nhu như rơi vào hầm băng.

Những tiếng cười đùa châm chọc, tiếng nói ngọt ngào không ngừng đâm vào màng nhĩ cô.

Cô cố bình ổn cảm xúc, mím chặt môi, bàn tay nắm vô lăng siết thật chặt.

Nhưng cô vẫn không quên rằng mình đang lái xe.

Đường mưa trơn trượt, nguy hiểm.

Cô liền quay đầu xe trở về.

Đột nhiên, một ánh sáng lóe lên, chiếu thẳng vào khuôn mặt cô, chói mắt.