Ánh sáng chiếu mờ mặt cô. Phía trước, một chiếc xe tải giống như bị mất phanh lao thẳng về phía cô.
Lệ Kiều Nhu không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng phản ứng, nhanh tay rẽ xe tránh chiếc xe tải đang lao tới.
Chiếc xe của cô tông vào lan can, đầu cô đập mạnh vào thành xe.
Tai cô như ù đi, máu từ đầu không ngừng chảy xuống che mờ tầm mắt.
Cảm giác nhức đầu đau đớn không ngừng phóng đại, mắt cô dần mờ tối đi.
Trong khoảnh khắc đó, rất nhiều hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu cô.
Chiếc máy bay rơi xuống, tiếng gào khóc, tiếng rên rỉ tuyệt vọng, tiếng cầu cứu không ngừng vang lên.
Máy bay đột nhiên bốc cháy. Cô nhìn thấy chiếc nhẫn lẻ loi rơi xuống gần máy bay, rồi một tiếng nổ lớn vang lên, Cuối cùng, cô bị dòng nước cuốn trôi.
Lần nữa mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy chính là một người đàn ông.
Khi đó, bầu trời rất trong, ánh nắng không quá gắt. Một bàn tay chìa ra trước mặt cô.
Cô nhìn thấy ánh mắt anh đang dịu dàng mỉm cười với mình, nụ cười anh rực rỡ như ánh mặt trời, rất ấm áp. Lúc đó, lần đầu gặp mặt, anh nói: “Em không sao chứ?”
Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ nhưng lại ấm áp này.
Vô thức, cô đặt tay mình lên bàn tay anh. Quả nhiên rất ấm, Cô từ từ ngước nhìn lên, ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh, không nhìn rõ tướng mạo.
Nhưng càng nhìn lâu càng kỹ, cô cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo anh, một chàng trai năng động, ấm áp. Chàng trai của mặt trời, chàng trai của cô.
Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh thấy mình đang ở bệnh viện.
Mùi cồn, mùi thuốc sát trùng tỏa ra khắp nơi. Cô sờ lên đầu, thấy được băng bó, cảm giác đau nhức lan tỏa.
Bác sĩ lúc này từ bên ngoài bước vào. Thấy cô đã tỉnh, ông liền hỏi han: “Cô không sao chứ?”
Lệ Kiều Nhu thấy bác sĩ, liền lắc đầu. Nhớ lại tình cảnh tối qua, cô hỏi đầy quan tâm: “Bác sĩ, người hôm qua sao rồi?”
Bác sĩ vừa chỉnh lại ống truyền nước biển vừa trả lời: “Trời mưa to, xe bác tài bị mất phanh đâm vào một xe khác đang lưu thông trên đường. Hai người tử vong rồi. Cũng may cô tránh kịp, tránh được một kiếp nạn. Đầu cô chỉ bị va đập nhẹ.”
Nghe vậy, Lệ Kiều Nhu chỉ biết thở dài.
Cô sờ lên băng gạc trên đầu rồi hỏi: “Vậy khi nào tôi có thể xuất viện?”
Bác sĩ đáp: “Hôm nay cô có thể xuất viện rồi. Nhưng tốt nhất cô nên ở lại dưỡng thương vài ngày. Đợi truyền nước biển xong là cô có thể rời đi.”
Lệ Kiều Nhu gật đầu như đã hiểu.
Khi bác sĩ rời đi, cô quyết định chọn cách xuất viện sớm.
Bắt taxi trở về nhà, vừa mở cửa bước vào, cô đã thấy Mỹ Chi cùng Lục Bình Thành đang ngồi ăn sáng.
Lục Bình Thành thấy cô trở về, đang định lạnh mặt tra hỏi, nhưng khi thấy đầu cô băng bó thì nhíu mày: “Em sao bây giờ mới về? Còn nữa, làm gì mà bị thương đến mức thế này?”
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt lo lắng của anh, rồi nhìn sang Mỹ Chi đang thong thả ăn sáng.
Mỹ Chi bắt gặp ánh mắt của cô, liền cười. Cô ta đặt đôi đũa xuống, nở nụ cười trong sáng, hiểu chuyện nói: “Không làm phiền hai người nữa, em đi trước đây. Chị Kiều Nhu, tối qua chị không về, anh Bình Thành lo cho chị lắm đấy.”
Nói rồi, Mỹ Chi nhìn thấy đầu cô băng bó thì giả vờ ngạc nhiên, ánh mắt đầy lo lắng: “Chị Kiều Nhu, chị bị thương nặng vậy sao? Chị phải chú ý sức khỏe đấy ạ, đừng có tự làm mình bị thương.”
Lệ Kiều Nhu nghe vậy khẽ bật cười.
Cô biết Mỹ Chi đang cố khích tướng, ngụ ý rằng cô đang cố tình làm mình bị thương để được anh chú ý.
Nghĩ vậy, cô liền nhìn sang Lục Bình Thành, quả nhiên thấy sắc mặt anh sa sầm lại, nhíu chặt lông mày.
Anh không tin cô, điều đó, cô biết.
Mỹ Chi bước đến gần cô, vẻ mặt lo lắng, nhẹ nhàng ôm cô như đang an ủi. Cô ta vỗ vai cô, khẽ thì thầm vào tai cô: “Chị đau không? Tôi với anh Bình Thành thân thiết như vậy đấy. Chị không thắng được tôi đâu. Đầu óc chị bị đập như thế chắc cũng tỉnh táo lại rồi chứ?”
Cô nhìn vào ánh mắt thuần khiết, trong sáng của Mỹ Chi, nhìn nụ cười ngọt ngào cô ấy, nhưng lời nói lại sắc bén đến thế.
Lục Bình Thành lúc này cũng mỉm cười, căn dặn: “Em về cẩn thận đấy.”
Sau khi Mỹ Chi rời đi, anh lập tức quay sang cô, ánh mắt lạnh lùng: “Đã xảy ra chuyện gì? Em nói đi.”
Kiều Nhu nhìn ánh mắt dịu dàng khi anh tiễn Mỹ Chi, lại nhìn ánh mắt lạnh nhạt anh dành cho mình.
Cô kông khỏi bật cười, chua xót hỏi: “Lục Bình Thành, anh còn yêu em không? Hay là, anh như vậy, chưa từng yêu em?”
Lục Bình Thành thấy cô tức giận thì khó hiểu đến bật cười.
Rõ ràng là anh đang quan tâm cô, tại sao cô lại không hiểu.