Đến nội dung chính

Chương 2: Bàn Tán

admin 1.037 Chữ Cài Đặt

Cuối cùng, Tuyết Vũ cũng không thể khuyên được cô.

Sau khi tan làm, vì chuyện xảy ra tối qua khiến cô cảm thấy có lỗi, cô biết Lục Bình Thành đang tức giận nên đã tự tay làm những món anh thích rồi ghé qua tập đoàn nơi anh đang làm việc.

Lệ Kiều Nhu tay cầm một hộp cơm, định mang đến cho Lục Bình Thành.

Nhưng chưa kịp để cô bước đến sảnh tập đoàn thì cô đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc từ trong tòa nhà bước ra.

Lục Bình Thành sóng vai cùng thư ký của anh, chính là cái người đã gửi tin nhắn cho cô vào đêm qua, cũng là người trong đoạn video thân mật với anh đêm qua.

Cô thấy cô ta khẽ nhón chân chỉnh lại cà vạt cho anh, mà anh cũng không hề tránh né, cứ để yên cho cô ta làm vậy.

Như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu lại.

Hai người bốn mắt chạm nhau, nhưng cuối cùng anh chỉ lạnh nhạt rời mắt đi.
Mỹ Chi cũng nhìn theo tầm mắt của anh mà nhìn về phía cô.

Lệ Kiều Nhu có thể thấy rõ vẻ mặt đắc ý trên gương mặt Mỹ Chi, rồi nhìn hai người cùng nhau lên xe.

Chiếc xe dần lăn bánh, cuối cùng lướt nhanh qua cô.

Cô siết chặt chiếc hộp đựng thức ăn, ánh mắt nhìn theo chiếc xe đang dần khuất bóng.

Lúc này, vài nhân viên trong tập đoàn anh đi ngang qua. Cô nghe thấy tiếng họ đang xì xào bàn tán: “Hai người họ đẹp đôi thật đó. Hai người họ không phải người yêu hả? Bữa tôi còn thấy họ hôn nhau nữa đó.”

Người kia nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”

Tiếng bàn tán không ngừng vang lên, như oanh tạc vào tâm trí cô.

Dòng người hối hả qua lại, còn trái tim cô thì đau âm ỉ không dứt.

Một người qua đường vì vội vàng đi nhanh đã đụng vào cô, khiến cô ngã xuống đất. Cô thẫn thờ ngồi thụp xuống, người vừa va vào cô vội vàng xin lỗi, thấy cô không phản ứng thì liền rời đi.
Cô chỉ biết ngồi bệt xuống đất, đến cả sức để đứng dậy cũng không còn.

Bàn tay vì chống xuống đất mà bị trầy xước, một vệt máu đỏ tươi chảy ra.

Cô nhìn chằm chằm vào vết máu ấy, cảm giác đau rát như bị phóng đại lên.

Cô không hiểu vì sao chỉ với một vết thương nhỏ như vậy lại khiến cô đau đến thế.

Rõ ràng trước đây khi vì nấu ăn cho anh mà bị cắt, bị phỏng, cô cũng không thấy đau như lúc này.

Cô nhìn hộp đồ ăn đã đổ hết xuống đất, lòng quặn thắt.

Cô đau quá, thật sự rất đau.

Nước mắt cô không tự chủ được mà lăn dài trên má.

Cô cố lau đi, nhưng càng lau lại càng chảy xuống nhiều hơn. Những giọt nước mắt thấm vào bàn tay bị thương khiến cô bật khóc vì đau đớn.

Ở một nơi khác, trên tấm kính phản chiếu một khuôn mặt, là khuôn mặt lạnh lùng, thờ ơ của người đàn ông.
Ánh đèn lung linh rực rỡ của thành phố xa hoa tráng lệ như phủ lên vẻ ngoài hoàn hảo của anh. Trên tay anh là ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, nhưng anh không quay đầu lại, như thể đang chìm đắm trong thế giới riêng.

Ly Mễ nhìn bóng lưng thẳng tắp, nghiêm nghị của anh, trong lòng không khỏi dâng lên sự si mê ngọt ngào, cô lên tiếng: “Cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ.”

Lúc này anh mới chậm rãi quay đầu lại nhìn cô.

Khuôn mặt anh hiện lên rõ ràng, anh có một khuôn mặt rất đẹp, là kiểu đẹp theo kiểu chín chắn của một người đàn ông trưởng thành, lạnh lùng và khó tiếp cận.

Gương mặt ấy khiến phụ nữ trưởng thành dễ bị cuốn hút, nhưng cũng khiến người ta không dám đến gần.

Ngoại trừ cô, dường như chưa có người phụ nữ nào có thể thân mật ở gần anh.

Nghĩ vậy, khóe môi cô khẽ cong lên, nhưng lại cố nén lại.

Cô tin rằng mình là một ngoại lệ trong lòng anh, mặc dù hai người chưa từng tiếp xúc thân mật hay làm những điều vượt qua vượt quá giới hạn, nhưng trong suốt thời gian làm việc, cô luôn kề cận bên anh, theo dõi từng bước đi của anh, cùng anh leo lên đỉnh cao.

Dù anh chưa từng quay đầu nhìn cô, nhưng anh cũng chưa từng để ai thay thế cô.

Điều này khiến cô không khỏi yên tâm.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc, Ly Mễ nói với anh: “Vào tám giờ tối, ngài có cuộc gặp với Lưu tiên sinh.

Hôm nay là sinh nhật ngài ấy.

Quà tôi đã chuẩn bị xong, tài xế đang chờ dưới sảnh, chúng ta chỉ đợi xuất phát theo ý ngài.”

Nói rồi, cô nhìn thấy cà vạt của anh hơi lỏng nên định lại gần, nhón chân chỉnh lại, nhưng rất nhanh anh liền nghiêng đầu tránh đi.

Bàn tay cô khựng lại giữa không trung, rồi rất nhanh thu về, tự điều chỉnh cảm xúc.

Sau đó, cô cùng Bùi Nguyên Khai đến buổi tiệc.

Nhân viên trong tòa nhà thấy hai người đi cạnh nhau thì bắt đầu xì xào bàn tán.

Lệ Đức Thành đứng từ xa nghe thấy, ánh mắt nhìn về phía hai người, nhíu mày.

Một lát sau, anh lại lạnh nhạt rời mắt đi.

Ngồi trong xe, Bùi Nguyên Khai nhìn quang cảnh bên ngoài lướt nhanh, không kìm được nhớ đến ánh mắt mà Lệ Đức Thành đã nhìn anh ban nãy.

Cảm xúc trong lòng khẽ động.

Anh nới lỏng cà vạt, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ly Mễ ngồi ở ghế phụ, không ngừng liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu trước xe.

Là người đã làm việc bên cạnh anh ba năm, cô biết anh đang không vui.

Đôi tay cô xoắn xuýt, cuộn chặt vào nhau, không biết phải làm gì để an ủi anh.