Tiếng đồng hồ vang lên “Tích tắc, tích tắc.” Trong bóng tối tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ vang lên càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Lúc này, bên ngoài vang lên một tiếng động. Cánh cửa được mở ra, ánh sáng cũng theo đó len lỏi vào trong chiếu sáng một góc tối của căn phòng.
Ánh sáng vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt của một cô gái.
Lệ Kiều Nhu nhìn người đàn ông với quần áo xộc xệch đang từ từ bước vào nhà.
Cô dõi theo mọi hành động của anh từ khi anh bước vào nhà.
Lục Bình Thành bình tĩnh bước vào nhà. Anh tiện tay bật đèn lên.
Anh nhìn Lệ Kiều Nhu đang ngồi im lặng, ánh mắt dán chặt vào anh. Anh cũng không tỏ ra bất ngờ khi thấy cô đang ngồi thẫn thờ chờ mình, cứ như thể việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều đến mức anh đã quá quen thuộc.
Anh thản nhiên tiến lại gần cô.
Mùi rượu nồng nặc cũng theo đó lan tỏa khắp căn phòng.
Lệ Kiều Nhu có thể ngửi thấy mùi rượu hòa lẫn với mùi nước hoa trên người anh.
Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt dò xét từ đầu đến chân. Cuối cùng, khi ánh mắt dừng lại nơi cổ áo sơ mi trắng của anh, bàn tay cô bất giác siết chặt lại.
Cô nhìn chằm chằm vào cổ áo sơ mi, vẻ mặt thất thần.
Trên đó có dấu vết son môi mờ nhạt, bàn tay cô càng lúc càng siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Cảm giác đau rát dần phóng đại, cô vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, không để những suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy tâm trí.
Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi: “Anh đã đi đâu? Sao bây giờ mới về.”
Lục Bình Thành nhàn nhạt liếc nhìn cô: “Em hỏi làm gì? Anh đã nói là đi xã giao rồi mà.”
Lệ Kiều Nhu không tin, vẫn cố chấp gặng hỏi: “Vậy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh là sao? Đây không phải mùi nước hoa anh thường hay dùng.”
Lục Bình Thành thấy cô hỏi quá nhiều thì nhíu mày, bực bội đáp: “Em có thể đừng phiền phức như vậy được không? Xã giao thì tất nhiên là chuyện dính nước hoa cũng là bình thường mà.”
Lệ Kiều Nhu vẫn không buông tha. Đôi mắt cô dần đỏ hoe, chất vấn: “Vậy Còn vết son trên cổ áo anh thì sao? Anh nói đi.”
Nghe đến đây, anh thoáng khựng lại, ánh mắt có chút đảo liên tục, nhíu mày nhìn cô: “Anh là tội phạm sao? Em đang chất vấn anh đấy à? Em đừng đa nghi như vậy được không? Anh vừa đi làm về rất mệt, về đến nhà còn phải nhìn sắc mặt em? Em đừng có không hiểu chuyện như thế được không.”
Biểu hiện của anh không thoát khỏi ánh mắt cô.
Cô nhìn thấy rõ sự chột dạ, sự tránh né, và cả vẻ bực bội giả tạo mà anh đang cố che giấu sự thật.
Càng nghĩ, cô lại càng bất an.
Cô muốn biết sự thật. Cô cố chấp muốn nghe câu trả lời rõ ràng: “Anh nói đi! Nhìn vào mắt em mà nói!”
Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gò má cô: “Anh bảo em không hiểu chuyện, nhưng em là bạn gái anh mà! Trên người anh có mùi nước hoa lạ, em đã cố gắng hiểu chuyện mà bỏ qua, nhưng còn dấu son trên cổ áo anh thì sao? Em không thể cứ như vậy mà làm ngơ được.”
Lục Bình Thành nới lỏng cà vạt, vẻ mặt dần mất kiên nhẫn.
Anh mệt mỏi, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh tanh: “Nếu em còn hỏi nữa, thì chúng ta chia tay.”
Nói rồi, anh quay người bước lên lầu.
Ngay cả một ánh mắt cũng buồn liếc nhìn cô.
Lệ Kiều Nhu nghe câu nói ấy, chỉ biết cúi mặt.
Một giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống bàn.
Khoảnh khắc nghe thấy anh đơn giản thốt ra hai chữ “Chia tay” trái tim cô như rỉ máu. Cô không dám hỏi thêm nữa, sợ rằng anh sẽ thật sự bỏ cô mà đi. Cô không thể sống thiếu anh được.
Càng nghĩ, cô lại càng thấy mình thật thảm hại. Tình yêu của cô quá hèn mọn.
Cô cắn chặt môi, ngửa đầu lên nhìn trần nhà, cố để nước mắt không rơi xuống. Nhưng cuối cùng, ánh mắt cô lại dừng nơi chiếc đồng hồ điểm năm giờ sáng.
Đúng lúc này, tiếng chuông tin nhắn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Cô liếc nhìn tên người gửi không ngừng lẩm bẩm hai chữ: “Mỹ Chi.”
Cô mở đoạn video mới được gửi đến.
Trong video là hình ảnh Lục Bình Thành cùng một cô gái khác, môi kề môi qua một tờ giấy mỏng, cuối cùng là hình ảnh tờ giấy bị thổi bay, môi hai người cứ như vậy mà thuận thế chạm vào nhau.
Tiếng hú hét phấn khích của mọi người xung quanh vang lên, oanh tạc vào tai cô, nghe rất chướng.
Đầu cô như ù đi, những giọt nước mắt cô cố kiềm nén cuối cùng cũng không chịu nổi, rơi lã chã lên màn hình điện thoại.
Một giọt, hai giọt, cuối cùng như mưa rơi không ngừng.
Cô cắn chặt răng, cố không phát ra tiếng khóc.
Màn hình điện thoại dần tắt, phản chiếu lại khuôn mặt đau khổ, méo mó vì đang khóc của cô.
Sáng hôm sau, cô bị tiếng mở cửa đánh thức.
Hôm qua, cô ngủ quên trong phòng bếp. Lờ mờ mở mắt ra, cô thấy Lục Bình Thành đang chuẩn bị ra ngoài, liền cất tiếng hỏi: “Anh đi làm sớm vậy sao?”
Lục Bình Thành chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô. Không trả lời, anh đóng sập cửa bước ra ngoài. Ngay cả bóng lưng cũng không để cô nhìn thấy.
Cô dõi theo cánh cửa vừa đóng sầm lại, trong lòng trống rỗng, khuôn mặt hiện lên vẻ mất mát.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong, cô chuẩn bị đến chỗ làm.
Tại nơi làm việc, cô vẫn thẫn thờ suy nghĩ thì bị một giọng nói cắt ngang: “Kiều Nhu! Cậu sao vậy? Thẫn thờ nãy giờ, mình gọi mấy lần cậu không nghe thấy.”
Người vừa nói chính là Tuyết Vũ, đồng nghiệp, cũng là người bạn thân thiết nhất của cô.
Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, cố mỉm cười: “Mình không sao, không có chuyện gì hết. Cậu gọi mình có chuyện gì không?”
Tuyết Vũ nhìn ánh mắt lảng tránh và vẻ mặt vô hồn của cô, nghi ngờ hỏi: “Có phải, Lục Bình Thành lại làm gì không đúng nữa phải không? Hôm nay cậu không hề tập trung, cứ nhìn đâu đâu. Kiều Nhu à, buông tay đi, được không?”
Cô nhìn Tuyết Vũ, lắc đầu. Cô biết bạn mình đang lo lắng cho cô.
Cô mỉm cười trấn an: “Không phải đâu, mình không sao. Anh ấy không làm gì cả, anh ấy đối xử với mình rất tốt.”
Nói rồi, cô vội giải thích như sợ Tuyết Vũ không tin: “Dạo gần đây anh ấy làm việc vất vả quá nên mới lơ là mình một chút thôi.”
Cô nhẹ nhàng nắm tay Tuyết Vũ, cố gắng trấn an cô ấy.
Nhưng thật ra, chính cô mới là người cần trấn an.
Cô không làm được, nếu buông tay, từ bỏ anh, thì thế giới của cô sẽ chẳng còn lại gì cả.
Cô thật sự sẽ sụp đổ mất.