Đến nội dung chính

Chương 27: Tiếng bật cửa đột xuất

admin 1.219 Chữ Cài Đặt

Đêm hôm đó, sương xuống trên sông mỗi lúc một dày, gian buồng cưới nhà lớn cồn Tây chìm trong ánh nến hỷ lay động tù mù. Bức tường thành bằng gối lại được dựng lên kiên cố ngay chính giữa chiếc giường gõ đen bóng. Cô Ba Ngọc bận bộ bà ba lụa, nằm bên phần giường của mình đang thiu thiu ngủ; còn Cậu Hai Duy thì gác tay sau gáy, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà lá, trong bụng vẫn còn dư vị ngọt ngào của chén chè đậu xanh hồi đầu hôm.

Vạn vật đang chìm vào tĩnh mịch thì bỗng dưng…

Tiếng then cài cửa gỗ nhẹ nhàng bị một bàn tay điêu luyện bên ngoài dùng thanh tre mỏng gạt qua một phát gãy gọn. Tiếp đó là tiếng bước chân rón rén cực kỳ quen thuộc của má Duy. Bà ngậm ngùi, nửa đêm dặn lòng phải đi kiểm tra đột xuất coi đôi trẻ cưới nhau về có thực sự “tình thâm nghĩa trọng” hay lại giở trò “đồng sàng dị mộng”, kèn cựa nhau như lời đồn ngoài bến chợ.
Tiếng động rất khẽ nhưng với hai cái đầu thông minh, sắc sảo và luôn trong trạng thái phòng bị tột độ như Duy và Ngọc, nó chẳng khác nào tiếng sấm nổ ngang tai.

“Có biến!” Duy bật dậy như tôm cọp, rít qua kẽ răng.

Ngọc cũng choàng tỉnh, mắt phượng trợn tròn khi nhìn thấy bóng đen ngoài cửa đang từ từ đẩy vách gỗ bước vô. Trong cái khắc sinh tử, hở một nét là “bể dĩa” toàn bộ liên minh và bản giao ước, Duy không một chút chần chừ, lập tức thể hiện sự nhanh trí tột cùng của gã trai giang hồ.

Anh dứt khoát dang tay, gạt bay bức tường gối thành trì xuống sàn nhà, rồi lao tới chộp lấy eo Ngọc, kéo mạnh một phát làm cả thân hình nhỏ nhắn của cô nhào tới, ngã ập xuống giường. Duy lật người, một tay ôm chặt lấy bờ vai mịn màng của cô, tay kia kéo phăng chiếc mền điều màu đỏ chót trùm qua đầu cả hai đứa, đè sát rạt người mình xuống, tạo thành một tư thế quấn quýt, ôm chầm lấy nhau vô cùng ám muội.
“Anh…” Ngọc kinh hoàng, định hét lên và thụi cho Duy một cùi chỏ chí mạng, nhưng anh đã nhanh tay lấy lòng bàn tay b bịt chặt lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô.

Duy ghé sát bờ môi sát rạt vành tai Ngọc, hơi thở gấp gáp, nóng hổi phả liên tục lên làn da cổ mịn màng, giọng thì thầm khẩn thiết qua kẽ răng: “Suýt! Má tôi vô kiểm tra kìa! Muốn làm con rùa lật ngửa hay sao mà la lên hả cô Ba? Nằm im, ôm chặt lấy tôi mau lên! Diễn tuồng!”

Cánh cửa buồng cưới mở hé ra một khoảng vừa đủ. Má Duy ghé mắt dòm vô, dưới ánh nến hỷ mờ ảo, bà thấy chiếc giường gõ chao đảo nhẹ, mền gối vương vãi dưới đất, còn trên giường là đôi trẻ đang ôm chặt cứng lấy nhau dưới lớp mền đỏ, quấn quýt không rời một phân, tiếng thở của thằng Duy thì “hổn hển” do vừa vận động mạnh để dẹp gối.
Chứng kiến cảnh tượng “ân ái, nồng nhiệt” đến mức nghẹt thở của con trai và con dâu mới cưới, má Duy đứng ngoài hiên liền lấy tay che miệng, cười khúc khích đầy mãn nguyện: “Chu cha giũ thần thiên địa ơi, tụi nó quấn nhau như sam dị đó mà thiên hạ đồn cưới hờ. Thôi thôi, má đi ra cho đôi trẻ hành sự, kiểu này sang năm có cháu bế chắc rồi!”

Bà tém tém tà áo, nhẹ nhàng khép cửa lại rồi rón rén bước đi, không quên cài lại then cửa cho hai đứa.

Tiếng bước chân của má vừa khuất xa, không gian gian buồng cưới bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc đến mức cực đoan. Lúc này, Duy mới từ từ buông bàn tay đang bịt miệng Ngọc ra.

Thế nhưng, hai thân người vẫn đang ở trong tư thế ôm chầm lấy nhau chặt cứng dưới lớp mền kín mít. Ở khoảng cách chưa đầy hai phân, Ngọc ngửi thấy toàn bộ mùi nam tính rám nắng nồng nàn trên da thịt cởi trần của Duy, cảm nhận rõ mồn một từng sớ cơ bắp săn chắc và cả nhịp tim của anh đang đập liên hồi, mạnh mẽ dội thẳng vào lồng ngực cô. Còn Duy thì bị làn hương phấn nụ thanh khiết, ngọt ngào của Ngọc bao vây, đôi mắt sâu hoắm của anh khóa chặt lấy đôi môi đỏ mọng đang khẽ hé mở của cô.

Cả hai trái tim bướng bỉnh đồng loạt mất kiểm soát, đánh trống liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự đụng chạm thể xác ngoài ý muốn này mang theo một luồng nhiệt lượng khủng khiếp, thiêu đốt toàn bộ lý trí của đôi bên. Đôi gò má của Ngọc thoáng chốc đỏ rực lên như gấc chín, nóng hừng hực từ mang tai lan xuống tận ngực; Duy cũng không khá hơn, hai tai anh đỏ rần, ánh mắt nhìn Ngọc chợt tối sầm lại, sâu thẳm và tràn ngập một thứ cảm xúc dạt dào chưa từng có.

Ngọc ngượng tới mức chân tay bủn rủn, cô lấy hết chút sức tàn đẩy mạnh vô bờ vai lực lưỡng của Duy, giọng lắp bắp, run rẩy hoàn toàn, không còn chút uy lực nào của bà trùm: “Buông… buông ra được rồi đó… Má… má đi khuất rồi… Anh Duy… anh tính ôm tôi tới sáng hay sao… hả?”

Duy như bừng tỉnh khỏi một cơn say, anh vội vàng buông lỏng vòng tay, lùi lại một khoảng đầy bối rối. Anh ngồi bật dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối, mặt quay đi chỗ khác để giấu đi sự ngượng ngùng tột độ của một gã trai phong trần nay bỗng biết thẹn thùng. Anh hắng giọng, giọng khàn đặc: “Khụ… Khụ… Thì… thì tôi cũng vì cứu nguy cho cái giao ước của cô thôi chớ bộ. Cô… cô lo mà lượm gối lên xếp lại ranh giới đi nhen. Tôi… tôi ra bàn uống hớp nước giải nhiệt cái coi. Nóng dữ thần vầy trời…”

Duy dứt khoát bước xuống giường, đi thẳng tới bàn trà rót liền ba ly nước lạnh ực một hơi cạn sạch, nhưng cái mặt thì vẫn đỏ gay như vừa uống hết một hũ rượu đế. Trên giường, Ngọc ôm chiếc mền đỏ che kín nửa mặt, đôi mắt phượng nhìn trân trân vô khoảng không, tim vẫn đập loạn cào cào, lòng dạ xốn xang như có trăm con sóng vỗ.

Đêm động phòng hờ thứ hai khép lại bằng một màn kịch bất đắc dĩ, dẹp tan hoàn toàn sự nghi ngờ của má chồng. Thế nhưng, sau cái chạm người nóng bỏng dưới lớp mền đỏ đêm nay, bản giao ước “Ba Không” nhét trong túi áo… dường như đã trở thành một tờ giấy lộn vô tri trước sự trỗi dậy mãnh liệt của hai trái tim đang dần lỗi nhịp.