Trong mười phút chờ mưa ngừng, Thời Mạn tùy tiện ăn một cái bánh mì, uống hộp sữa coi như bữa tối, tiện thể nhìn điện thoại vẫn luôn để chế độ im lặng.
Bên trong có hơn chục cuộc gọi nhỡ, Wechat cũng có mấy chục tin nhắn chưa đọc.
Các cuộc gọi nhỡ đều do Trương Xuân Hà gọi, ngoài bà ta ra còn có hai người khác: Thời Đại Hải và Thời Thành Tài.
Cậu hai và cậu ba của cô.
Thời Mạn vừa định đặt điện thoại xuống thì màn hình lại sáng lên, hiển thị cuộc gọi đến: Cậu hai.
Thời Mạn nghĩ một lát, cuối cùng vẫn không nghe máy mà lái xe về nhà.
Đỗ chiếc van ở bãi đỗ xe bên đường thuộc con phố khác ngoài khu làng trong thành phố xong, Thời Mạn mới nhanh chân đi bộ về nhà.
Lúc này đã gần mười giờ, rất nhiều cửa hàng trong khu đã đóng cửa, tiệm mạt chược bên cạnh cũng nghỉ, theo lý mà nói phải rất yên tĩnh mới đúng.
Suốt dọc đường, điện thoại của Thời Mạn vẫn luôn đổ chuông.
Cô không để ý, nhưng lại thoáng thấy có một chiếc Mercedes lớn đỗ ở ngã tư. Cô khẽ nhíu mày, vừa rẽ qua góc đường liền nhìn thấy cổng sắt đang mở toang, trong sân có một người đứng đó.
Tim Thời Mạn chợt trầm xuống, sau khi xác nhận cửa chính vẫn đóng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại trở nên âm trầm, giọng nói lạnh lẽo: “Cậu hai.”
Thời Đại Hải mặc vest chỉnh tề, mang dáng vẻ của một người thành đạt. Ông ta đẩy gọng kính, dùng ánh mắt dò xét quen thuộc nhìn Thời Mạn, chỉ vào cánh cổng rồi nói: “Cháu thay ổ khóa rồi à?”
Thời Mạn ừm một tiếng, nhưng trong lòng lại thở phào. Sau khi hệ thống kiểm soát ra vào được nâng cấp, chỉ có cô mới mở cửa được, trước khi rời đi cô đã xác nhận chuyện này.
Sắc mặt Thời Đại Hải rất khó coi: “Chuyện thay khóa tạm thời tôi chưa tính sổ với cháu, sao tôi gọi điện mà cháu không nghe?”
“Đêm hôm không về nhà, cháu đi đâu lêu lổng thế? Có biết đã lãng phí bao nhiêu thời gian của tôi không?”
“Thời Mạn, không phải tôi muốn dạy dỗ cháu, cháu vốn đã chẳng có tiền đồ gì rồi. Học cái trường đại học hạng ba, ra xã hội còn không tìm được việc làm. Nếu còn quan hệ nam nữ bừa bãi nữa thì sau này có muốn gả cũng chẳng ai lấy.”
Nghe thấy giọng ông ta là Thời Mạn đã muốn nôn, cô cắt ngang lời lải nhải: “Tôi có tìm được việc hay không, có lấy chồng hay không thì liên quan gì tới ông?”
“Ông vội tìm tôi chẳng phải là vì căn nhà cũ sao? Muốn căn nhà cũng được thôi, một giá sáu triệu.”
Mặt Thời Đại Hải đỏ bừng: “Tôi thấy cháu đúng là vô pháp vô thiên rồi! Đây là thái độ khi cháu nói chuyện với người lớn đấy à?!”
Thời Mạn cười lạnh, Thời Đại Sơn không phải thứ tốt đẹp gì, Thời Đại Hải cũng chẳng phải loại tử tế.
Trong việc mổ bụng cô, tên này cũng góp không ít công sức.
Chưa kể, Thời Mạn còn nhớ tới một chuyện ghê tởm khác mà người cậu hai được gọi là “người thành đạt” này đã làm trước khi tận thế ập đến.
Quả nhiên, Thời Đại Hải lên tiếng: “Cái loại tốt nghiệp trường hạng ba như cháu thì cũng chẳng tìm được công việc gì ra hồn, có muốn lấy chồng cũng chẳng ai thèm để mắt.”
“Ngày mai tôi có một buổi tiệc, cháu đi cùng coi như sắp xếp trước cho cháu một chỗ thực tập. Nhớ ăn mặc đẹp một chút, nếu không phải nể mặt cháu là cháu gái ruột thì chuyện tốt thế này còn lâu mới đến lượt.”
Thời Mạn suýt bật cười thành tiếng.
Chuyện tốt?
Dẫn cháu gái ruột đi tiếp rượu? Chủ động chuốc say cháu gái ruột rồi đưa lên giường một lão già sao?
Nếu kiếp trước không phải Thời Mạn gặp may, được người tốt cứu giúp thì suýt nữa đã để âm mưu của Thời Đại Hải thành công rồi.
“Chuyện tốt như thế đúng là tôi không xứng, chẳng phải em họ cũng đã đủ mười tám tuổi rồi sao? Chuyện tốt thế này cứ để cho em ấy đi đi.” Thời Mạn nói đầy mỉa mai: “Cha con cùng ra trận, chuyện tốt mà để người ngoài hưởng thì tiếc lắm.”
Thời Đại Hải tức đến thẹn quá hóa giận, ông ta định để Thời Mạn đi tiếp rượu tiếp ngủ, sao có thể để con gái mình đi được?
“Thời Mạn, mày giống y hệt mẹ mình, đúng là cái loại không biết điều, thiển cận! Ngày mai cút ngay ra khỏi căn nhà cũ này cho tao!”
“Nhà của tôi, đến lượt ông bảo tôi cút sao?” Thời Mạn không hề nhượng bộ mà đáp trả: “Muốn nhà thì mang tiền tới mua, không có tiền thì cút. Dù sao ông không mua thì cũng có khối người muốn mua!”
“Thời Mạn! Mày không muốn sống nữa phải không, dám nói chuyện với ba tao như thế!” Một cô gái ăn mặc lộng lẫy, toàn thân đầy logo hàng hiệu bước từ trên chiếc Mercedes xuống.
Chính là em họ của Thời Mạn, con gái của Thời Đại Hải, Thời Ngải Tuyết.
“Mày là cái thá gì? Từ nhỏ tới lớn chỉ là người hầu cho nhà tao thôi! Nếu không phải ba mẹ tao cho mày miếng ăn thì mày chẳng sống nổi đến bây giờ đâu, đồ ăn mày không biết ơn!”
Thời Ngải Tuyết vung chiếc túi LV trong tay đập thẳng vào mặt Thời Mạn, Thời Mạn nghiêng đầu tránh đi, chiếc túi lập tức đập trúng sống mũi của Thời Đại Hải.
“Ui da!”
“Ba!!!”
Thời Ngải Tuyết kinh hãi tái mặt, cô ta vừa lao tới thì một tiếng mèo gào đã vang lên.
Thời Ngải Tuyết chỉ thấy một bóng trắng lao thẳng về phía mình, trên mặt liền truyền tới từng cơn đau dữ dội.