“A a a a a!!!”
Thời Mạn trợn to mắt nhìn Sữa Bò xù lông, tung liên hoàn “miêu miêu quyền” vào Thời Ngải Tuyết, cào đến mức mặt cô ta đầy máu.
Vừa thấy Sữa Bò đáp xuống đất, Thời Mạn lập tức nhanh tay nhanh mắt bế nó lên, lao ngay vào nhà rồi rầm một tiếng đóng sập cửa lớn lại.
Bên ngoài, tiếng thét chói tai và chửi rủa của Thời Ngải Tuyết cùng Thời Đại Hải vang lên không dứt.
“Mặt của tôi!!! A a a a a!!!”
“Con mèo chết tiệt! Con mèo chết tiệt đó cào nát mặt con rồi! Con phải lột da nó!”
“Thời Mạn, con tiện nhân này, cút ra đây cho tao!!!”
Thời Đại Hải cũng tức đến run người, đập cửa ầm ầm: “Thời Mạn, lập tức mang con súc sinh mày nuôi ra đây! Mày đúng là vô pháp vô thiên rồi! Cút ra đây quỳ xuống xin lỗi Tiểu Tuyết!”
Trong nhà, bộ lông trắng toàn thân Sữa Bò dựng đứng, miệng liên tục meo meo như đang chửi bới không ngừng. Thời Mạn nghe không hiểu, nhưng vẫn cảm nhận được nó đang chửi bẩn đến mức nào!
“Sữa Bò ngoan nào, mặc kệ hai đống phân ngoài kia, đợi muộn chút chúng ta lại lấp cũng được.”
Thời Mạn vừa dỗ Sữa Bò vừa nói với hai người bên ngoài: “Trong trường có một tên phú nhị đại muốn bỏ ra bảy triệu tệ mua căn nhà này. Ngày kia tìm tôi ký hợp đồng, chuyển khoản trực tiếp. Cậu hai có thời gian chửi tôi thì chi bằng tranh thủ suy nghĩ cho kỹ đi.”
“Nể tình họ hàng, tôi rưng rưng nước mắt bán cho ông giá sáu triệu. Mười giờ sáng mai ký hợp đồng, quá hạn không chờ.”
Thời Đại Hải không phá cửa nổi, lại bị lời Thời Mạn chọc cho tức điên lên, hơn nữa con gái còn bị cào bị thương, nên ông ta cũng chẳng còn tâm trạng dây dưa.
Ông ta vội đưa con gái tới bệnh viện tiêm vắc-xin dại, Thời Ngải Tuyết lên xe rồi vẫn còn chửi như tát nước: “Ba, ba không định thật sự bỏ ra sáu triệu mua cái nhà nát này đấy chứ? Căn nhà này vốn là của chúng ta mà!”
“Dựa vào đâu phải đưa tiền cho con tiện nhân Thời Mạn đó chứ!”
Sắc mặt Thời Đại Hải cũng vô cùng khó coi: “Chuyện người lớn con bớt xen vào, vừa rồi xuống xe góp vui làm gì? Giờ bị cào đến hủy dung rồi, sau này còn gả đi kiểu gì nữa.”
Nghe vậy, Thời Ngải Tuyết lập tức khóc lóc om sòm, miệng không ngừng nguyền rủa Thời Mạn là đồ tiện nhân, còn nói nhất định phải bắt được Sữa Bò rồi dùng nước sôi dội chết nó.
Không nuốt nổi cục tức, Thời Ngải Tuyết gửi tin nhắn than vãn với bạn trai của mình.
Gia đình bạn trai cô ta cũng có chút tiền, nhưng vì đánh nhau gây sự nên còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị đuổi học, quen được một đám bạn xấu ngoài xã hội.
Nghe nói Thời Ngải Tuyết bị bắt nạt, bạn trai cô ta lập tức tỏ vẻ ngày mai sẽ dẫn người tới xử lý Thời Mạn.
Trong lúc lái xe, Thời Đại Hải lại đang tính toán chuyện căn nhà.
Công ty ông ta đang cực kỳ cần vốn xoay vòng, ông ta đã dò hỏi chuyện giải tỏa căn nhà này từ lâu, chỉ cần ký tên là lập tức nhận được tiền đền bù giải tỏa.
Sáu triệu tệ thì nghĩ cách một chút cũng gom được, Thời Đại Hải là dân làm ăn, Thời Mạn muốn ông ta bỏ ra sáu triệu mua nhà sao? Được! Ông ta đưa ra được thì cũng lấy lại được!
Chuyện này phải tranh thủ giải quyết, chắc chắn bên anh cả và em ba cũng sẽ có động tĩnh.
Thời Đại Hải đoán không sai.
Thời Thành Tài thực sự đã gọi cho Thời Mạn rất nhiều cuộc, nhưng Thời Mạn không rảnh để ý đến ông ta, sau đó Thời Thành Tài gửi tin nhắn tới.
Cậu ba: “Tiểu Mạn à, bạn của cậu ba làm việc ở Cục Quy Hoạch. Căn nhà của cháu nói là sẽ giải tỏa, nhưng thực tế tiền đền bù vẫn chưa được phê duyệt. Mấy ngày nữa còn bị cắt điện cắt nước rồi cưỡng chế giải tỏa nữa.”
Cậu ba: “Thế này đi, cậu cho cháu một trăm nghìn tệ, cháu sang tên căn nhà cho cậu. Đừng có áp lực tâm lý, cũng đừng nghĩ là chiếm lợi của cậu ba. Cậu chịu thiệt một chút cũng không sao, thực ra sang tên hay không cũng chẳng có gì, chủ yếu là để bịt miệng cậu cả với cậu hai của cháu thôi.”
Nghe tin nhắn thoại WeChat xong, Thời Mạn buồn nôn muốn ói.
Thời Đại Sơn là ác, Thời Đại Hải là độc, còn Thời Thành Tài chính là âm hiểm.
Thời Mạn lập tức gửi lại một đoạn thoại: “Cậu cả trả năm triệu, cậu hai trả sáu triệu, ít nhất cậu ba cũng phải trả bốn triệu chứ. Cho cậu một ngày để suy nghĩ, quá hạn không chờ.”
Gửi tin nhắn xong, cô ném điện thoại sang một bên, ôm Sữa Bò rồi liên tục dụi mặt vào cái bụng mềm mại của nó, hít thật mạnh vài hơi mới cảm thấy tinh thần hồi phục được phần nào.
Sau khi Sữa Bò phát ra những tiếng meo meo phản đối, Thời Mạn mới thả nó xuống. Suy nghĩ khẽ động, hộp pate mèo đã mua trước đó lập tức xuất hiện trong tay.
“Meo meo meo~~”
Tiếng kêu của Sữa Bò lập tức trở nên gấp gáp.
“Được rồi được rồi, mở pate cho em ngay đây.” Thời Mạn đổ pate vào bát mèo. Nhìn nó cắm đầu vào ăn, vừa ăn vừa phát ra tiếng khò khè thỏa mãn, cô liền tranh thủ sờ vào mông mèo một cái, rồi bật cười ha hả đứng dậy đi về căn phòng nhỏ trước khi Sữa Bò kịp phản đối.
Sau khi tiến vào không gian gấp, nhìn đống vật tư nhiều thêm trong không gian, Thời Mạn mới cảm thấy có chút cảm giác an toàn.
Chỉ là nếu đặt số lượng hàng tích trữ hôm nay trong không gian mà nhìn thì đúng là… Ít! Quá ít!
Thời Mạn ra khỏi kho hàng, lấy điện thoại ra tiếp tục mua mua mua. Thành phố C vốn được mệnh danh là “đô thành ăn chơi” nổi tiếng khắp cả nước, là nơi có đời sống về đêm phát triển nhất.
Dù có ra đường lúc ba bốn giờ sáng cũng vẫn tìm được đủ loại đồ ăn khuya.