Sau khi được cải tạo, tuy khả năng sát thương khi chiến đấu tầm xa của súng bắn đinh có hạn, nhưng trong tình huống cận chiến, muốn lấy mạng người tuyệt đối không thành vấn đề.
Ở thời bình, ai biết được tiếng súng vang lên trông như thế nào chứ.
Một phát giải quyết Chu lão tam, bốn người còn lại trực tiếp bị sát ý bất ngờ ập đến dọa cho ngây người, còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đoàng đoàng đoàng!
Lại thêm ba viên đạn thép, đi kèm với ba tiếng kêu thảm ngắn ngủi, lại có thêm ba cơ thể mềm nhũn ngã xuống, bị dòng nước cuốn trôi.
Người cuối cùng cũng phản ứng lại, nhận ra đã xảy ra chuyện.
Hắn hét lên, vùng vẫy trong nước, dưới áp lực của nỗi sợ hãi, gần như ngay cả cách bơi cũng quên mất.
“Đừng giết tôi… ụp…”
“Hu hu… cứu mạng! Cứu mạng!!!”
“Giết người rồi!!!”
Người này giãy giụa vùng vẫy trong nước.
Năm giây sau, đoàng…
Viên đạn thép xuyên nổ mắt hắn, thế giới yên tĩnh.
Thời Mạn thở phào một hơi dài, từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Không phải cô cố tình cho kẻ cuối cùng này cơ hội hét to, cô cũng không phải loại biến thái thích chơi trò mèo vờn chuột, thích thưởng thức dáng vẻ xấu xí của con mồi lúc cận kề cái chết.
Mà là bởi ngay từ đầu cô đã bắn liên tiếp bốn phát, nòng súng của khẩu súng bắn đinh sau khi cải tạo bị nóng quá, nên cô đổi sang một khẩu khác.
Hiện tại, Thời Mạn chỉ cải tạo được bốn khẩu súng bắn đinh, dù sao cũng là tự tay cải tạo, cô không phải đại sư chế tạo súng ống gì, nên chắc chắn vẫn tồn tại khuyết điểm.
Tiếng hét vừa rồi của người kia quá lớn, đêm nay tiếng mưa và tiếng nước đã nhỏ đi, chắc chắn sẽ kinh động đến những người xung quanh.
Ít nhất chắc chắn có người trong nhà bà Chu ngay bên cạnh nhà Thời Mạn nghe thấy.
Nhưng vị trí Thời Mạn ra tay là ở cửa sổ góc khuất, còn nếu là trên ban công thì chắc chắn sẽ bị người khác nhìn thấy.
Thực ra, cho dù bị nhìn thấy cô cũng không sợ.
Chỉ là hiện tại đánh rắn động cỏ sẽ rất phiền phức, gia đình Mạnh Tiểu Đao bên phía 1804 đang gặp nguy hiểm.
Thời Mạn không trì hoãn, thông qua Cánh Cửa Tùy Ý trong phòng xuất hiện tại nhà 1805.
Lúc này, tại 1804.
Mạnh Tiểu Đao đang ôm đầu nằm co ro dưới đất, bốn người đàn ông đang vây quanh đấm đá cậu ấy.
Không xa đó, ông ngoại cậu ấy đang ngất xỉu, bà ngoại vừa khóc vừa chạy tới, cầu xin những người này đừng đánh nữa.
“Xin các người đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà…”
“Các người đừng đánh cháu ngoại tôi! Đám người xấu xa các người, tôi liều mạng với các người…”
Bà cụ run rẩy bò dậy, muốn liều mạng với đám người này. Một tên đàn ông gầy như khỉ đang khoanh tay đứng bên cạnh xem trò vui bước tới, đạp thẳng vào bà cụ.
“A!”
Bà ngoại bị đá ngã xuống đất, rất lâu cũng không bò dậy nổi.
Tên gầy nhổ một bãi nước bọt, cười nhạo chửi mắng: “Bà già chết tiệt này còn muốn đánh nhau với bọn tôi, cũng không sợ cái bộ xương già đó của bà gãy trước à.”
“Tao muốn giết chúng mày!!!” Mạnh Tiểu Đao giống như một con sói con hung dữ, nhưng cậu ấy còn chưa kịp đứng dậy đã bị người khác hung hăng đá một cú vào đầu.
Cú va chạm mạnh khiến đầu óc cậu ấy choáng váng, tai ù ù, nửa bên mặt vừa sưng vừa tê dại, trong miệng đầy mùi máu tanh như gỉ sắt, trời đất trước mắt tối sầm, cậu ấy muốn bò dậy nhưng dường như não bộ đã mất khả năng điều khiển tay chân.
Một gã đàn ông vạm vỡ trực tiếp ngồi lên lưng cậu ấy như Thái Sơn đè xuống, túm tóc cậu ấy kéo lên.
Mạnh Tiểu Đao bị ép phải đau đớn ngẩng đầu, ánh mắt tan rã, cái miệng đang mở đầy máu đỏ tươi, khuôn mặt kia đã sớm bị đánh đến không thể nhìn nổi.
Gã đàn ông cười nhạo: “Ba nó là thằng vô dụng, không ngờ lại sinh ra thằng con có xương cốt cứng như vậy.”
“Mạnh Phi, loại mềm yếu như mày mà cũng sinh ra được đứa con cứng đầu thế này à? E là không phải con mày rồi.”
Mấy người còn lại cười ầm lên.