Thời Mạn đi đến bên cửa sổ, nhìn trận mưa lớn bên ngoài dần nhỏ đi, dòng nước lũ cũng đã chảy chậm lại, ánh mắt khẽ dao động.
Giai đoạn đầu tận thế, mặc dù mưa lớn sẽ kéo dài rất lâu, nhưng lũ lụt chỉ đặc biệt đáng sợ trong tuần đầu tiên. Về sau, nó giống như luộc ếch trong nước ấm, mực nước sẽ dâng lên từ từ.
Một khi dòng nước chậm lại, chỉ một trận mưa lớn thôi cũng không thể ngăn được những trái tim đang xao động của một số kẻ.
Chu Phúc bị điện giật chết đã là chuyện mấy ngày trước.
Hiện tại khắp nơi đều đã mất điện, không còn tồn tại nguy cơ rò điện nữa.
Thời Mạn thay đồ lặn, buộc dây an toàn, mục tiêu: Ngoại trừ tòa 1803 và 1804, cô muốn chiếm lĩnh toàn bộ tất cả các nhà còn lại ở bên trái phố Hoa Viên!
Nhà Mạnh Tiểu Đao ở 1804, Thời Mạn muốn qua đó thì chắc chắn không thể tránh khỏi 1803, nhưng một khi cô chiếm lĩnh toàn bộ những tòa nhà bỏ trống còn lại, với tư cách chủ nhân của các tòa nhà, cô có thể thông qua Cánh Cửa Tùy Ý, tự do ra vào.
Dù là âm thầm gặp mặt Mạnh Tiểu Đao hay tiếp tục những việc tiếp theo, đều sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Sau đó, Thời Mạn gần như không nghỉ ngơi, liên tục lặp lại quá trình lặn, vào tòa nhà, chiếm lĩnh.
Có một số tòa nhà bỏ trống, chỉ riêng việc phá cửa sổ, phá cửa ra vào dưới nước đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và thể lực.
Khoảng 9 giờ tối, cuối cùng Thời Mạn cũng đưa toàn bộ các tòa nhà bỏ trống ở phố Hoa Viên bên trái vào phạm vi Tịnh Thổ.
Đầu tiên, cô thông qua Cánh Cửa Tùy Ý trở về nhà cũ thay đồ lặn, nhanh chóng tắm nước nóng, rồi lấy một thanh Snickers ra bổ sung thể lực, sau đó tiện tay lấy điện thoại ra, chuẩn bị liên lạc với Mạnh Tiểu Đao.
Sữa Bò đột nhiên phát ra tiếng kêu hung dữ. Nó đứng bên cửa sổ, liên tục nhìn ra bên ngoài gầm gừ, lông toàn thân dựng đứng, đuôi dựng cao, giống hệt một cây chùy lông trắng.
Bởi vì mất điện, nên buổi tối Thời Mạn sử dụng điện cũng đều lén lút, cơ bản chỉ bật một chiếc đèn nhỏ ở trong phòng mình, sau đó kéo kín rèm chắn sáng.
Tránh việc tất cả nhà khác đều mất điện, chỉ riêng nhà mình sáng trưng, mục tiêu quá lớn.
Tắm xong, Thời Mạn ngồi trong phòng khách, cô không bật đèn. Sau khi có thuộc tính tăng cường của Sữa Bò, rõ ràng khả năng nhìn đêm của cô đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
Sữa Bò tức giận như vậy, chỉ có một khả năng là bên ngoài có người!
Thời Mạn nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Bên ngoài tối đen như mực, so với mấy ngày trước thì mưa đã nhỏ đi rất nhiều, tiếng nước lũ chảy xiết bên dưới cũng không còn ồn ào như trước.
Thời Mạn nheo mắt, thấy rõ ràng trong dòng nước phía dưới có 5 cái đầu người đang hơi nhấp nhô tiến lên.
Cô mở bản đồ ba chiều, quả nhiên bên ngoài tòa nhà cũ có 5 điểm đỏ.
Nhìn sang phía 1803, khóe mắt Thời Mạn khẽ giật.
Cô phát hiện trong 1803 chỉ còn 2 điểm đỏ, vậy mà 8 điểm đỏ còn lại đều đang di chuyển trong 1804.
Đám người này còn không kiềm chế nổi hơn cả dự đoán của cô!
5 người mò mẫm vượt nước trong bóng tối tới chỗ cô, còn 8 người trực tiếp ra tay với 1804!
Mạnh Tiểu Đao chỉ là một học sinh cấp ba, trong nhà còn có hai người già. Người ba kia của cậu ấy không kéo chân sau, không đâm lén sau lưng vào thời khắc quan trọng đã là A Di Đà Phật rồi.
Tên nhóc đó gặp nguy rồi!
Trong mắt Thời Mạn lóe lên sát khí, cô còn chưa chủ động ra tay, đám người này đã tự tìm đến cửa, vậy thì đừng trách cô lòng dạ độc ác!
…
Chu lão tam là một trong những người thuê phòng ở 1803. Hắn đến thành phố S làm thuê, vốn làm việc trong nhà máy, nhưng tay chân không sạch sẽ, đổi qua vài nhà máy cuối cùng đều bị đuổi việc.
Không tìm được việc, không ai yêu, Chu lão tam bình đẳng căm hận tất cả những người giàu hơn mình, căm hận xã hội này.
Có lẽ ông trời phát hiện ra nỗi oan ức của hắn, nên mới giáng trận lũ này xuống~
Nhìn thấy toàn thế giới gặp tai họa, khắp nơi trên mạng đều nói tận thế đã đến, khỏi phải nói Chu lão tam vui vẻ đến mức nào!
Đám anh em thuê chung với hắn cũng nhảy nhót phấn khích vô cùng.
Nếu tận thế thật sự đến, chẳng phải cơ hội của chúng đã tới rồi sao.
Xuất thân, học vấn đều là chó má! Không phải vương hầu tướng lĩnh nào cũng xuất thân cao quý!
Chỉ là sau khi phấn khích được vài ngày, trái tim muốn làm “vương hầu tướng lĩnh” của chúng đã bị cơn đói đánh bay.
Phải biết rằng, nhà máy bao cơm, còn căn nhà thuê chung thì điều kiện cực kỳ tệ, chỉ có điện nước, bình thường cũng chẳng ai nấu ăn.
Hai ngày đầu, chúng còn có mì ăn liền để ăn.
Nhưng mấy ngày sau, chúng chỉ có thể uống nước máy. Nếu không phải hai lão già bất tử ở nhà 1804 bên cạnh bán bún, trong nhà có lương thực, bị chúng uy hiếp vài câu, khiến hai lão già và tên con rể yếu đuối nhà họ ngoan ngoãn giao lương thực ra.
Chỉ sợ cả đám đã sớm đói đến mức tay chân mềm nhũn.
Nhưng thằng học sinh cấp ba ở nhà 1804 kia thật sự quá đáng ghét.
Hôm nay, một người anh em khác là Lưu Thắng nhìn thấy mọi người đang chửi một nữ sinh đại học tên Thời Mạn ở 1801 trong nhóm chat, sau khi đám người họ nhìn thấy thì lập tức nảy sinh ý định.
Một nữ sinh đại học sống một mình à~
Chu lão tam nhớ Thời Mạn, cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, ngực lớn eo nhỏ chân dài, chỉ là hơi có vẻ tiểu thư yếu đuối, nhìn qua đã thấy rất dễ bắt nạt.
Chu lão tam không tin những lời bà Chu nói.
Một con nhóc như vậy mà có thể giết người sao? Buồn cười chết mất, ai mà chẳng biết Chu Phúc kia rơi xuống nước rồi bị điện giật chết?
Còn chuyện Thời Mạn đánh gãy tay anh Long?
Vậy thì càng buồn cười hơn nữa~
Miệng bà Chu đúng là nói như pháo nổ, bò còn bay tận trời, dù sao đám Chu lão tam cũng không tin.
Nhân lúc mưa yếu đi, dòng nước cũng không còn quá mạnh, năm người bơi giỏi trong nhóm Chu lão tam đã lên kế hoạch để ra tay trước, chiếm lấy 1801.
Lương thực nhà này thuộc về chúng, đương nhiên~ Thời Mạn, nữ sinh đại học kia cũng thuộc về chúng.
Phải biết rằng, năm người chúng đã gần ba tháng không chạm vào phụ nữ. Trước đây khi còn có việc làm, nhịn quá mức còn có thể bỏ chút tiền tìm dịch vụ đặc biệt, sau khi mất việc thì chỉ có thể “tự lực cánh sinh”.
Cơ hội tốt như tối nay, chúng muốn cả lương thực lẫn người!
Đêm mưa tối đen, năm người phấn khích bám sát tường, ra sức mò mẫm bơi về phía trước, hoàn toàn không biết cửa sổ phía trên đã lặng lẽ mở ra.
Thời Mạn nâng khẩu súng bắn đinh đã được cải tạo, nhắm chuẩn vào năm con cóc ghẻ phía dưới.
Thời Mạn đột nhiên lên tiếng: “Này.”
Chu lão tam giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên. Nước mưa rơi vào mắt, trời tối đen khiến hắn chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang chĩa về phía mình.
Chu lão tam nhìn thấy tia lửa.
Đoàng!
Thời Mạn nhắm thẳng vào mắt hắn, tia lửa cuốn theo viên đạn thép hung hăng bắn vào hốc mắt Chu lão tam, khiến con người hắn lập tức nổ tung.