Bên cạnh, một người đàn ông mặc áo sọc đang cúi đầu khom lưng, chính là ba của Mạnh Tiểu Đao.
Mạnh Phi đầy vẻ nịnh nọt: “Mấy anh em, thằng nhóc này sinh ra đã đáng bị đánh rồi, đánh thêm vài trận là nó sẽ ngoan thôi.”
“Tôi với thằng nhóc này và hai ông bà già kia đã sớm không còn quan hệ gì, các anh muốn lấy gì thì cứ lấy, tha cho tôi đi, tôi đảm bảo tuyệt đối sẽ không nói lung tung ra ngoài.”
Lưu Thắng lục lọi đồ đạc trong bếp xong thì bước ra.
Hai vụ cướp xông vào nhà tối nay đều do hắn lên kế hoạch.
Sắc mặt Lưu Thắng khó coi: “Mẹ kiếp, còn tưởng trong nhà hai ông bà già chết tiệt này có nhiều đồ ăn lắm, kết quả lục tung lên chỉ có chút bột gạo, gạo trắng cũng chỉ có 2 cân.”
Thịt đông lạnh thì khỏi nghĩ, sau khi mất điện, cho dù có thịt thì cũng đã thối từ lâu.
Không có thịt đông lạnh, thịt khô lạp xưởng cũng không có.
Thứ duy nhất miễn cưỡng tính là đồ mặn chỉ có mười quả trứng gà.
Cũng không đủ chia cho cả đám bọn họ!
Ông ngoại Mạnh Tiểu Đao mở quán mì, nhưng ông cụ làm ăn rất thật thà, nước xương và thịt băm đều mua đồ tươi, tối hôm trước hầm xong chuẩn bị sẵn, ngày hôm sau mới dùng.
Quán mì vốn là kiểu kinh doanh bán nhiều lời ít, cuộc sống của hai ông bà cũng rất khó khăn. Lũ lụt đến quá đột ngột, trong nhà chỉ có hai người già và một đứa trẻ, đương nhiên cũng không chuẩn bị quá nhiều lương thực dự trữ.
Thấy không tìm được bao nhiêu thức ăn, sắc mặt những người khác cũng đều khó coi.
Tên gầy nhổ nước bọt: “Vậy chẳng phải tối nay anh em chúng ta làm không công rồi sao?”
“Anh Lưu, bên Chu lão tam thế nào rồi? Chắc nhà con nữ sinh đại học kia phải có đồ ăn chứ?”
Gã đàn ông vạm vỡ phát ra tiếng cười dâm đãng: “Chắc lúc này mấy thằng kia đang sướng rồi, chậc, nếu không phải ông đây không biết bơi, thì tối nay cũng đã đi làm chú rể rồi.”
Mạnh Tiểu Đao nghe thấy lời bọn chúng nói, trong lòng vô cùng sốt ruột.
Đám người xấu này cũng ra tay với chị Mạn Mạn rồi sao?
Cậu ấy hận không thể giết chết đám rác rưởi này, nhưng hiện tại ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ông bà ngoại bị bắt nạt, làm sao còn có năng lực bảo vệ người khác?
Mạnh Tiểu Đao vô cùng căm hận!
Cậu ấy hận đám rác rưởi này, cũng hận người ba cặn bã Mạnh Phi!
Khi đám người này trèo qua cửa sổ vào nhà, Mạnh Tiểu Đao và ông bà ngoại đã cầm cây cán bột và chổi, cố gắng ngăn cản bọn chúng tiến vào.
Là Mạnh Phi thấy đối phương người đông thế mạnh, chưa phản kháng đã sợ hãi. Không những không nghĩ cách ngăn cản đám người này, ngược lại còn giữ chặt Mạnh Tiểu Đao, để mặc bọn chúng tiến vào.
Chỉ vì muốn cầu xin đối phương sau khi vào nhà sẽ không làm hại ông ta?!
Mạnh Tiểu Đao căm hận, hận bản thân quá yếu đuối, hận bản thân không đủ tàn nhẫn! Đáng ra ngay từ đầu cậu ấy nên cầm dao phay liều mạng với đám khốn kiếp này!
Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang dội đột nhiên vang lên.
“Trái tim đang đập như tình yêu tựa ngọn lửa mãnh liệt~”
“Em đang cười, kẻ điên cuồng chính là anh~”
Bài nhạc gây nghiện vang lên vào lúc này đúng là có hơi không đúng lúc, khiến căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ quái.
Lưu Thắng lấy điện thoại từ trong túi quần Mạnh Tiểu Đao ra, pin điện thoại chỉ còn 10% sắp hết, nhưng tên người gọi đến lại khiến Lưu Thắng sững sờ.
Chị Mạn Mạn?
Chẳng lẽ là Thời Mạn kia?
Lưu Thắng cầm điện thoại lắc lắc, cười nói với những người khác: “Xem ra đám Chu lão tam thành công rồi, cuộc gọi này chắc chắn là họ gọi tới.”
Mấy người còn lại đều xúm lại.
Lưu Thắng nhấn nghe máy, bật loa ngoài. Giọng nữ lo lắng và căng thẳng vang lên: “A lô? Tiểu Đao, em không sao chứ? Mau dẫn ông bà ngoại trốn trong phòng đi, cẩn thận những người thuê phòng bên cạnh nhà em!”
Mạnh Tiểu Đao nghe thấy giọng Thời Mạn, vừa định mở miệng hét lên thì đã lập tức bị gã đàn ông vạm vỡ bịt chặt miệng.
Tám tên côn đồ có mặt nhìn nhau, sắc mặt đều thay đổi.
Chuyện gì vậy?
Năm tên Chu lão tam kia thất bại rồi?
Giọng Thời Mạn vẫn tiếp tục: “Mọi người trốn kỹ đừng ra ngoài, cảnh sát đang đi về phía nhà các em rồi. Vừa rồi có năm người muốn trèo vào nhà chị, bốn người đã bị bắn chết, còn một người…”
“A!” Tiếng hét của cô gái và tiếng súng cùng lúc vang lên.
Thời Mạn hét lên: “Chết rồi! Người cuối cùng chạy trốn cũng bị bắn chết rồi!!!”
Tám người Lưu Thắng sợ đến mặt mày trắng bệch, hoàn toàn hoảng loạn.
“À, cảnh sát đã đến 1803 rồi, các em mau trốn kỹ đi, cẩn thận đám người thuê phòng kia chạy sang nhà các em… tút tút tút…”
Điện thoại bị ngắt.
Tám người hoảng loạn như ruồi mất đầu.
“Làm sao đây!!!”
“Không phải nói tận thế rồi sao, tại sao vẫn còn có cảnh sát?”
“Không được, tao không muốn chết, tao không muốn ăn đạn…”
“Lưu Thắng, đều tại mày, chính mày xúi giục bọn tao!!!”
Hai chân Lưu Thắng cũng mềm nhũn, ném điện thoại quay đầu bỏ chạy. Bây giờ còn nói cái gì nữa, chạy trốn giữ mạng mới là quan trọng nhất.
“Cảnh sát đến 1803, thấy chúng ta không ở đó chắc chắn sẽ tới 1804! Chạy sang 1805! Lên sân thượng, từ sân thượng nhảy sang 1805!”
Những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Lúc này bọn chúng không quan tâm được gì nữa, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Chạy!
Nếu không phải bọn chúng không biết bơi, thì trực tiếp nhảy xuống nước chạy trốn chắc chắn là an toàn nhất.
Tám người chạy lên sân thượng.
Mạnh Phi thấy người đã chạy đi thì lập tức trở nên kiêu ngạo trở lại.
“Mẹ kiếp, giờ này đám cảnh sát vô dụng đó mới tới, đến muộn thêm chút nữa thì người đã chết hết rồi! Một đám ăn không ngồi rồi… đệt, thằng nhóc chết tiệt mày làm gì vậy!”
Mạnh Tiểu Đao loạng choạng bò dậy, lao vào bếp cầm lấy dao phay ra đuổi theo. Khi đi ngang qua Mạnh Phi, cậu ấy hung hăng đá một cú vào háng ông ta, đá đến mức khiến Mạnh Phi quỳ xuống đất kêu la thảm thiết.
Mặt thiếu niên đầy máu, giống như một con sói con đang muốn cắn xé con mồi.
Cảnh sát có đến hay không cậu ấy cũng không quan tâm nữa.
Cậu ấy muốn tự tay chém chết đám khốn kiếp này!
Trên sân thượng.
Tám người chạy lên, hoảng loạn xác định hướng 1805 rồi chạy tới. Vì quá hoảng sợ nên không ai chú ý rằng ngoài tiếng mưa và tiếng nước ra thì xung quanh không còn âm thanh nào khác, yên tĩnh đến mức bất thường.
Không đợi bọn chúng lấy đủ dũng khí nhảy sang sân thượng 1805.
Đoàng!
Tốc độ truyền âm thanh nhanh hơn tốc độ mắt nhìn thấy tia lửa lóe lên.
Bịch!
Ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, người đầu tiên bị bắn nổ đầu chính là gã đàn ông vạm vỡ.
“Cái quái gì vậy? A!!!”
Đoàng!
Tên gầy bị bắn nổ đầu.
Đoàng đoàng đoàng!
Lại thêm ba người ngã xuống.
“Bên kia có người! Cảnh sát đang nổ súng ở 1805!!!”
Ba người Lưu Thắng lập tức quay đầu chạy ngược lại.
Lưu Thắng vừa hay đụng phải Mạnh Tiểu Đao đang cầm dao phay chạy lên.
Mạnh Tiểu Đao không nói lời nào, bổ thẳng một dao xuống, chém vào cánh tay người kia.
“A a a! Giết người rồi!!!”
“Cảnh sát cứu mạng, giết người rồi!!!”
Người kia tè ra quần bỏ chạy, những người còn lại cũng sợ hãi lùi về sau.
Cảnh tượng này đúng là quá buồn cười.
Trước đó bọn chúng dựa vào số đông để làm chuyện xấu, bắt nạt người già trẻ nhỏ, nhưng một khi đối phương cầm vũ khí lên, bọn chúng lại không dám hung hăng nữa.