Đến nội dung chính

Chương 68: Danh vị Quận chúa

admin 1.160 Chữ Cài Đặt

Lâm Lang đưa tay bắt mạch cho Thái hậu, lại cẩn thận quan sát bát hồ mè, rồi thong thả nói:

“Thái hậu có lẽ bị dị ứng hạnh nhân. Chính hạnh nhân đã gây nên cơn suyễn này.”

Lão ma ma hầu cận sững người, lập tức phủ nhận:

“Không thể nào! Thái hậu chưa từng chạm vào hạnh nhân.”

Ánh mắt Lâm Lang trong sáng như nước, giọng điệu bình thản:

“Nếu ta đoán không sai, trong hồ mè này có trộn bột hạnh nhân đã nghiền nát.”

Thái hậu chau mày:

“Không thể có chuyện đó. Hạnh nhân có vị rất rõ ràng mà ta lại cực kỳ mẫn cảm, tuyệt đối không thể ăn vào.”

Lâm Lang liền gọi Tống Y Chính:

“Đại nhân, phiền ngài xem thử.”

Nàng đưa bát hồ mè cho ông. Tống Y Chính nếm một chút, sắc mặt lập tức thay đổi:

“Quả thật có bột hạnh nhân đã xử lý đặc biệt, vô sắc vô vị, khó lòng phân biệt.”
Hoàng thượng nghe vậy thì biến sắc, giận dữ quát lớn:

“Truy xét ngay lập tức! Kẻ nào có liên quan, một người cũng không tha!”

Đại Trưởng công chúa nhân cơ hội chen vào, giọng lạnh lẽo:

“Bát hồ mè này chính là do Tô Lâm Lang dâng lên. Nàng tất nhiên có hiềm nghi.”

Bà ta hận không thể kéo Lâm Lang xuống đáy bùn.

Độc Cô Diệp nhíu mày:

“Nếu vậy, sao nàng còn cứu Thái hậu?”

Đại Trưởng công chúa cười lạnh:

“Để lưu lại ân tình chứ còn gì. Đây chẳng phải là màn ‘vừa ăn cướp vừa la làng’ hay sao?”

Lời bà ta nói khiến nhiều người dao động, gương mặt đầy nghi ngờ.

Thế nhưng Lâm Lang lại mỉm cười, không hề hoảng loạn:

“Thứ nhất, ta không biết Thái hậu dị ứng với hạnh nhân. Thứ hai, dù có biết, ta mới lần đầu vào cung, chẳng lẽ có khả năng thần thông, sai người lẻn vào bếp thêm hạnh nhân à? Thứ ba, hoàng cung khắp nơi đều có người, chẳng lẽ ai cũng mù điếc?”
Nàng nghiêng đầu nhìn Đại Trưởng công chúa, giọng điệu sắc lẻm nhưng thản nhiên:

“Ta biết trí tuệ của ngươi không cao nhưng có thể bớt phô bày ra được không? Không thấy mất mặt à?”

Đại Trưởng công chúa tái mặt, tức đến đỏ mắt.

“Ngươi!”

Nhưng Lâm Lang vẫn chưa buông tha:

“Công chúa đừng cản trở điều tra. Cản mãi như vậy, ta còn nghi ngờ ngươi chính là kẻ đồng mưu, thậm chí là chủ mưu cũng nên.”

Một câu đánh trúng tim đen.

Đại Trưởng công chúa thoáng chốc mặt mày trắng bệch, run lên vì giận xen lẫn hoảng hốt:

“Hoàng huynh… Mẫu hậu… Vân Phượng bị oan!”

Lâm Lang nhếch môi:

“Ngươi vốn đã bị tước công chúa vị, sao còn tự xưng Vân Phượng? Ngươi coi Hoàng thượng không ra gì sao?”

Một câu khiến bà ta như bị tát thẳng vào mặt. Đại Trưởng công chúa đành cắn răng cúi đầu:
“Hoàng huynh, thần muội lỡ lời, xin tha tội.”

Ánh mắt bà ta nhìn Lâm Lang chứa đầy thù hận, nhưng Lâm Lang chỉ ung dung đối diện, chẳng sợ hãi chút nào.

Giữa hai người, từ lâu đã định là kẻ địch không đội trời chung.

Hoàng thượng và Thái hậu trao đổi ánh mắt, rồi Hoàng thượng ra lệnh:

“Tô Lâm Lang nghe chỉ.”

Lâm Lang còn chưa phản ứng, Độc Cô Diệp đã đẩy nàng quỳ xuống. Nàng còn chưa kịp trừng mắt với hắn thì Hoàng thượng đã tuyên:

“Tô Lâm Lang cứu giá Thái hậu, công lao to lớn. Nay phong nàng làm Quận chúa, hiệu ‘An Ninh’, lưu lại trong cung của Thái hậu. Khâm thử.”

Cả điện như vỡ tung. Ai nấy đều kinh hãi đến trợn tròn mắt.

Một nữ nhi bị nhà họ Trần vứt bỏ, phút chốc hóa thành Quận chúa An Ninh, thân phận đảo ngược trời đất.

Dù không có đất phong, tước vị Quận chúa đã đủ khiến bao tiểu thư phải đỏ mắt vì ghen tỵ.

Đại Trưởng công chúa thì mặt xanh như tàu lá chuối, đôi môi run run, không tài nào tin nổi. Con gái của bà ta chờ đến tuổi cập kê mới được sắc phong, còn tiện nữ này lại dám vượt mặt nàng ta?

Lục hoàng tử tiến lên, cười nhã nhặn:

“Chúc mừng Lâm Lang muội muội.”

“Đa tạ Lục hoàng tử.”

Nàng đáp lời bình thản, không kiêu ngạo, không quỵ lụy cũng chẳng mừng rỡ. Thái độ ấy khiến nhiều người phải âm thầm nhìn lại nàng bằng con mắt khác.

Độc Cô Diệp lập tức kéo nàng ra sau lưng, ánh mắt trở nên vô cùng cảnh giác.

Nhìn vẻ bình tĩnh của nàng, ai biết trong lòng nàng đã hỗn loạn đến mức muốn ngất xỉu.

Quận chúa? Ở trong cung?

Nàng đâu muốn dính vào cái ổ rắc rối này!

Vừa muốn uống ngụm trà trấn tĩnh, đã có người tiến đến đoạt mất.

“Chén trà này mới pha ta còn chưa uống…”

Thái giám đã cười hớn hở:

“Trà nguội hại tỳ vị. Mau dâng trà nóng cho Quận chúa!”

Lâm Lang chỉ nheo mắt, cảnh giác nổi lên từng chút.

Nàng được đẩy lên vị trí cao, đám người xung quanh lập tức thay đổi sắc mặt, ai nấy cúi đầu tâng bốc, lời nói nghe ngọt đến ê răng.

Khi về đến Từ Ninh cung, nàng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thái hậu vẫn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Độc Cô Diệp đứng bên cạnh, ánh nhìn phức tạp vô cùng.

Thái hậu khẽ hắng giọng:

“Đây là Diêu ma ma, từ nay theo hầu bên ngươi, dạy ngươi lễ nghi quy củ. Ngươi đã là Quận chúa, phải biết giữ gìn.”

Giọng điệu lạnh nhạt, không hề thân thiện.

Lâm Lang thầm bĩu môi rõ ràng không thích nàng, vậy còn kéo nàng vào cung làm gì chứ?

Nàng bèn cười hồn nhiên:

“Nhưng ta lại không muốn làm Quận chúa, Thái hậu. Người cùng Hoàng thượng bàn bạc lại, lệnh cho con ra khỏi cung có được không?”

Thái hậu tối sầm mặt:

“Không muốn ở trong cung? Biết bao người mơ còn không được.”

Lâm Lang nhún vai:

“Chắc chắn không tính cả ta vào rồi. Hoàng cung tuy đẹp nhưng tẻ nhạt quá, chẳng hợp với người thích tự do như ta chút nào.”

Độc Cô Diệp suýt chút nữa phun trà.

Nói vậy trước mặt Thái hậu thật sự ổn chứ…?

Thái hậu giật giật khóe môi:

“Thánh chỉ đã ban, không phải chuyện nói chơi. Ngươi cứ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ai gia tự nhiên sẽ che chở.”

Lâm Lang trong lòng khẽ cười lạnh.

Nghe như nàng là rối trong tay người ta vậy.

“Thái hậu, ta xinh đẹp thế này, đáng yêu thế này, bản lĩnh cũng không tệ… Ở trong cung khéo lại thành cái bia cho người ta ngắm tới. Sao ta dám ở lại lâu chứ?”