“Ngươi…” Thái hậu lại lần nữa bị những lời lẽ táo tợn của nàng làm cho nghẹn họng. Mặt mũi đâu? Liêm sỉ đâu rồi?
Độc Cô Diệp khẽ đặt tay lên vai Lâm Lang, dịu giọng trấn an:
“Đã đến rồi thì cứ yên tâm ở lại, đừng sợ. Ai dám bắt nạt nàng, nàng cứ việc đánh trả. Ta sẽ che chở cho nàng.”
Sự việc đã đến nước này hẳn là đã không còn đường lui, rốt cuộc thì hắn cũng chỉ mong nàng bình an vô sự.
Đôi mắt Lâm Lang sáng rỡ, nụ cười cong cong như vầng trăng non:
“Được thôi! Vậy ngươi mau đi chuẩn bị cho ta vài món bảo mệnh đi. Cho ta một con dao găm thật sắc, ai chọc ta thì ta đâm một nhát. Rồi thêm chút độc dược nữa, nhìn ai không vừa mắt thì bỏ vào…”
Nàng nói ngay trước mặt Thái hậu, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám nghĩ.
Thái hậu không nhịn được, quát khẽ:
“Đây là hoàng cung!”
Bàn chuyện hãm hại người ngay trước mặt bà, thật sự không còn giới hạn nào sao? Tính tình kiểu này rốt cuộc là được dạy dỗ thế nào? Muốn sửa cho ra dáng, e khó như lên trời.
Lâm Lang bĩu môi, vẻ mặt không vui:
“Hoàng cung mới là nơi nguy hiểm nhất thiên hạ. Sơ ý một chút là mất mạng ngay. Ta còn nhỏ, ta còn muốn sống đến trăm tuổi.”
Thái hậu hoàn toàn cạn lời.
Trước mặt một kẻ vô lại như vậy, đánh không được, mắng cũng chẳng xong, chỉ cảm thấy nhức đầu.
Không khí lặng đi một thoáng.
Sắc trời dần tối.
Độc Cô Diệp đứng dậy cáo lui:
“Hoàng tổ mẫu, trời không còn sớm nữa cháu nên về. Hôm khác cháu lại đến thăm người.”
Hắn tuổi còn nhỏ, không tiện ở mãi trong hậu cung nhưng lại thật sự lo lắng.
Trước khi đi, hắn ngầm nháy mắt với Lâm Lang. Nàng lập tức hiểu ý, đứng phắt dậy, nụ cười ngọt như tẩm mật:
“Thái hậu, ta đi tiễn thế tử một đoạn.”
Không đợi Thái hậu đáp lại, Lâm Lang đã tung tăng chạy theo. Vui vẻ đến mức như chim sẻ sổ lồng.
Khóe môi Thái hậu giật giật.
Bà đưa tay xoa trán, trong lòng mơ hồ dâng lên dự cảm chẳng lành.
Sâu trong viện, gạch xanh lát lối, hai người chậm rãi bước đi.
Lâm Lang mặt mày ủ rũ. Nàng thật sự không muốn ở lại nơi này, chỉ muốn đi cùng hắn.
Phải làm sao bây giờ?
Trong mắt Độc Cô Diệp ánh lên tia thương tiếc xen lẫn bất lực:
“Không nỡ rời ta sao? Yên tâm, ta sẽ vào cung thăm nàng mỗi ngày.”
“Ngày nào cũng đến sao?” Lâm Lang ngẩn ra. “E là không tiện đâu nhỉ?”
Hắn xoa đầu nàng, nỗi lo lắng càng ngày càng nhiều.
Một tiểu cô nương không có chỗ dựa, không thế lực thì làm sao sống nổi trong chốn hậu cung hiểm ác thế này?
Dẫu có ân cứu mạng Thái hậu, nhưng rõ ràng Thái hậu cũng chẳng ưa nàng.
“Thái hậu chắc sẽ cho nàng vào hoàng gia học đường. Khi ấy ta cũng ở đó.”
Lâm Lang biết không thay đổi được gì, chỉ thở dài chấp nhận:
“Thôi được… Nhưng mà, hoàng thượng rốt cuộc muốn gì vậy?”
Đột nhiên ban cho nàng tước vị quận chúa, còn bắt nàng ở lại trong cung chuyện này thật khó hiểu.
Nếu chỉ muốn báo đáp ân cứu mạng, ban vàng bạc, nhà cửa, xe ngựa đã là quá đủ.
Độc Cô Diệp nhíu mày:
“Tấm lòng bậc đế vương khó dò, không phải thứ chúng ta đoán được. Nàng cứ tránh xa rắc rối, đừng để ta lo lắng nhiều.”
Nàng cũng muốn tránh, nhưng nếu phiền phức cứ tự tìm đến thì biết làm sao?
Thấy nàng nhăn mặt, hắn xót xa đưa tay xoa giữa mi tâm nàng:
“Hôm nay Đại Trưởng Công chúa mất mặt lớn chắc chắn sẽ không buông tha nàng. Phải cẩn thận hơn.”
Trong lòng Lâm Lang thoáng siết lại:
“Ta hiểu rồi.”
Độc Cô Diệp vẫn chưa yên tâm, bèn dặn thêm:
“Quan hệ trong cung phức tạp lắm nàng đừng để bị lôi vào cũng đừng dễ dàng tin bất kỳ ai.”
Đôi mắt Lâm Lang đảo tròn, ý cười rộn lên:
“Kể cả ngươi sao?”
Má nàng bị véo một cái đau điếng. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại, nàng trừng mắt, tỏ vẻ uất ức:
“Này! Sao lại véo mặt ta? Đau chết đi được!”
Ánh bình minh nhuốm sáng cả một góc chân trời, len lỏi vào gian phòng.
Lâm Lang vươn vai, lười biếng ngồi dậy. Vài cung nữ nhanh chóng đến hầu hạ: thay y phục, chải tóc, rửa mặt, súc miệng… bận rộn xoay quanh nàng.
Chẳng bao lâu, nàng đã được sửa soạn xinh đẹp: cung trang hồng nhạt thanh thoát, hai búi tóc nhỏ tinh xảo, cài vài đóa hoa ngọc châu. Mái tóc đen mướt thả xuống, môi đỏ răng trắng, dung mạo như giọt sương mai.
Dùng xong bữa sáng, nàng được đưa đến học đường. Vừa đặt chân vào, vô số ánh mắt lập tức đổ dồn đến.
Lâm Lang thản nhiên, chọn đại chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Bày bút mực giấy nghiên và cả điểm tâm trà nước mặt đều chỉnh tề.
Xong xuôi, nàng mới ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Phía trái là bốn vị hoàng tử. Lục hoàng tử ngồi cuối, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa; cẩm bào xanh càng tôn vẻ thanh nhã. Hắn nhìn nàng, mỉm cười chào hỏi:
“Lâm Lang muội muội, cứ tùy tiện chọn chỗ. Thầy sắp đến rồi.”
Hắn là con của quý phi, địa vị chỉ dưới tam hoàng tử do hoàng hậu sinh ra, tính tình hòa nhã, danh vọng rất cao.
Đối diện thiện ý ấy, Lâm Lang cũng mỉm cười, mắt cong cong đáng yêu.
Mấy hoàng tử khác thì không vui. Tam hoàng tử còn liếc lục hoàng tử một cái đầy ẩn ý, nhưng đối phương vẫn bình thản.
Lâm Lang mặc kệ bọn họ, tiếp tục nhìn xung quanh.
Phía sau là mấy đồng học, áo quần quý giá đều là con cháu của danh môn thế gia. Trong đó có gương mặt quen thuộc là Trình Tử Lãng.
Bên phải là công chúa, quận chúa. Trần Uyển Nghi cũng ở đó, gầy gò hơn, nhưng đôi mắt chứa đầy oán hận.
Ngồi phía sau đám công chúa là tiểu thư thế gia, ai cũng là thiên kim kiêu ngạo. Nổi bật nhất là Trình Kiều Kiều, váy áo loè loẹt.
Lâm Lang nhướn mày.
Đôi huynh muội họ Trình đều có mặt.
Trình gia quả thực rất được sủng ái.
Đúng lúc đó, giọng chua ngoa của Trình Kiều Kiều vang lên:
“Này! Ngươi mù à? Sao còn không hành lễ?”
Ở đây, trừ hoàng tử công chúa thì cũng là con cháu quyền quý cả; chẳng ai dễ trêu vào. Mấy chục năm nữa, đây chính là lứa người quyền thế nhất thiên hạ.
Trần Uyển Nghi lạnh lùng tiếp lời:
“Nàng lớn lên nơi thôn dã, không hiểu lễ nghi, quen thói vô phép rồi.”
Sau vài lần chịu thiệt, nàng ta đã biết thu liễm. Không còn giơ tay chỉ thẳng mà chửi như trước; giờ đã biết mượn dao giết người.
Lâm Lang tỏ vẻ không nghe thấy gì. Nàng ung dung rót trà, chậm rãi nhấp một ngụm.
Dáng vẻ nhàn nhã, phớt lờ tất thảy “con cưng của trời”.
Trong mắt nàng, con người chỉ có ba loại: đối thủ, bằng hữu và người qua đường.
Mặt mày bọn họ lập tức tối sầm.
Một đứa con hoang được ngồi chung đã là ân huệ, vậy mà còn dám vô lễ?
Thể nào lại bị nhà họ Trần vứt bỏ!
Lâm Lang nâng tách trà men lam, họa tiết thanh nhã, khẽ cười khinh khích. Ngay cả Thái hậu nàng còn chẳng sợ, há lại sợ mấy nhãi ranh này?
Ngồi sát cửa sổ là tam công chúa. Nàng ta cau mày nói:
“Không hiểu à? Vậy thì để bản công chúa dạy ngươi thế nào là quy củ. Qua đây.”