Đến nội dung chính

Chương 67: Là mưu sát

admin 1.233 Chữ Cài Đặt

Tống Y Chính hành lễ, giọng đầy cung kính:

“Thái hậu bị nghẽn khí lưu thông. May là cấp cứu kịp thời, nếu không thì…”

Ông thầm thở phào. Nếu Thái hậu xảy ra chuyện, chẳng những cái đầu ông khó giữ mà còn liên lụy cả nhà. Là ngự y phụ trách sức khỏe của Thái hậu, ông đương nhiên phải gánh hoàn toàn trách nhiệm.

“Thần đã kê Hồ sài thang, uống vài ngày, tĩnh tâm dưỡng sức sẽ bình phục.”

Lời ông nói không khác mấy với lời Lâm Lang trước đó, khiến mọi người càng thêm biến sắc, trong lòng đầy suy nghĩ hỗn tạp. Hóa ra sự thật đúng như thế,Tô Lâm Lang thực sự có ân cứu mạng với Thái hậu.

Hoàng thượng nghe vậy liền thả lỏng đôi chút, nhưng trong lòng lại nổi lên vô số nghi vấn:

“Xác định là nhờ cấp cứu kịp thời?”

Tống Y Chính cúi đầu:

“Đúng vậy. Chỉ là… không rõ vị cao nhân nào đã ra tay. Thủ pháp này trước nay chưa từng thấy, cao minh đến khó tin. Chẳng hay có thể giới thiệu để thần được bái kiến?”
Các ngự y khác cũng nóng lòng muốn biết.

Ánh mắt mọi người vô thức dồn về phía Lâm Lang. Nàng ngồi một bên, vẻ mặt điềm nhiên, tựa như chuyện chẳng liên quan đến mình.

Nàng đúng là một người khó đoán lúc kiêu ngạo thì muốn chọc thủng trời xanh, khi im lặng lại như chẳng tồn tại, khiến người khác nhìn không thấu.

Nếu đổi thành người khác, hẳn đã sớm tranh công khoe bản lĩnh. Nhưng nàng thì tuyệt nhiên không.

Đại Trưởng công chúa mặt đỏ gay, lạnh giọng châm chọc:

“Y Chính nói vậy chẳng phải là hơi quá hay sao? Ngài là thủ lĩnh ngự y, y thuật bậc nhất trong cung, sao còn muốn thỉnh giáo người ngoài?”

Tống Y Chính nghiêm túc đáp:

“Người ngoài còn có người ngoài, trời cao còn có trời cao hơn. Thủ pháp của vị ấy cao hơn vi thần nhiều bậc. Chư vị không biết đâu, loại khí nghẽn này vô cùng nguy hiểm, thường thì…”
Chỉ kém một bước nữa là Thái hậu đã không qua khỏi. Lần này đúng là đại nạn triền miên mà gặp được kỳ duyên.

“Dù vi thần dốc toàn lực cũng chỉ giữ được tính mạng, di chứng trúng phong khó tránh. Nhưng lần này Thái hậu lại bình an vô sự, quá mức cao minh, đúng là cao minh tuyệt đỉnh.”

Nghe thật lòng không một chút giả dối.

Lâm Lang mỉm cười:

“Đa tạ khen ngợi, chỉ là chút tiểu xảo.”

Đối với nàng, đó chỉ là một động tác không mấy đáng nhắc.

“Vị cô nương này là…” Tống Y Chính lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra điểm bất thường.

Độc Cô Diệp đầy hứng khởi, kiêu ngạo nhướng mày:

“Chính nàng đã cứu Thái hậu.”

“……”

Tống Y Chính sững người, tưởng như nghe nhầm. Một cô nương nhỏ tuổi như vậy sao có thể?

Độc Cô Diệp còn vui vẻ bổ sung:

“Nàng dùng chiếc đũa này, đâm một cái vào ngực Thái hậu, rồi Thái hậu tỉnh luôn.”
Hắn chẳng hiểu gì về y lý, nhưng khoe khoang thì vô cùng tận.

Thái hậu nghe vậy càng kinh ngạc hơn.

Thật sự là nàng cứu mình? Không phải trò đùa? Bà vô thức nhìn hoàng đế, thấy ông gật đầu, lòng càng run lên, ánh mắt dán chặt vào Lâm Lang.

Các ngự y thì gần như rớt tròng mắt. Tống Y Chính rung động đến mức nói không nên lời:

“Đâm vào ngực? Là đạo lý gì?”

Lâm Lang giơ tay chỉ đúng vị trí, giọng bình tĩnh như nước:

“Đó gọi là khí hung xuyên thích. Khi khí nghẽn ở giữa khoang phổi, phải lập tức châm xuyên qua khe xương sườn thứ hai, dưới đường trung đòn. Nhanh, chuẩn, dứt khoát một kích trúng ngay.”

Nàng nói rõ ràng từng chữ, không hề giấu giếm.

Tống Y Chính bừng tỉnh, mắt sáng như đuốc, lập tức bước tới:

“Chính vị trí này?”

Ông tự trách sao mình không nghĩ ra. Xuyên thích là đúng thật!

Các ngự y khác cũng vội vàng xúm lại, ai nấy như bắt được bí kíp nghìn vàng.

Lâm Lang thản nhiên nói tiếp:

“Lúc cấp cứu khẩn cấp, cách này hữu hiệu nhất. Sau đó mới từ từ điều dưỡng.”

Tuổi còn nhỏ mà nói chuyện chững chạc, y lý thấu đáo, không khác nào thần y tái thế.

Tống Y Chính hoàn toàn không dám xem nhẹ:

“Đa tạ chỉ điểm. Không biết tiểu thư học từ vị cao nhân nào?”

Lâm Lang nghiêm mặt, giọng xen chút hoài niệm:

“Người dạy ta tự xưng Tiêu Dao Tử, thích ngao du tứ hải. Hiện tại ta cũng không biết tung tích người ở đâu.”

Tuổi nhỏ mà nói vô sư tự thông thì chẳng ai tin. Có một cái danh thần y, vừa là chỗ dựa, vừa là bùa hộ mệnh, nàng tất nhiên lựa chọn.

Mọi người nghe xong đều thấy hợp lý.

Tống Y Chính tiếc nuối thở dài:

“Nếu ngày nào thần y trở lại kinh thành, mong tiểu thư cho thần được theo hầu bái kiến.”

Lâm Lang mỉm cười:

“Tất nhiên.”

Ánh mắt quanh đó đều lộ vẻ ghen tị, khó trách nàng dám kiêu ngạo như vậy.

Thái hậu ánh mắt sáng lên, chậm rãi nói:

“Tô Lâm Lang, lại đây.”

Lâm Lang bước tới, dáng vẻ thản nhiên, không chút rụt rè. Thái hậu nắm tay nàng, nở nụ cười hiền từ:

“Ngươi cứu mạng ai gia, ai gia phải ban thưởng. Ngươi muốn gì?”

Chúng nhân lập tức xôn xao. Ân cứu mạng luôn được trọng như thế.

Lâm Lang xoay mắt, khẽ cười:

“Thái hậu, ta chỉ muốn một đạo khẩu dụ.”

“Khẩu dụ gì?”

Ánh mắt Thái hậu nheo lại, không lộ rõ vẻ đang vui hay là đang giận.

Lâm Lang cười tươi, giọng nhẹ nhàng mà kiên định:

“Bất luận kẻ nào cũng không được lấy quyền thế ép buộc ta, cũng không thể cưỡng bức ta chữa bệnh.”

“……”

Tất cả đều sững sờ. Không cầu quyền, không cầu tiền, không cầu lợi ích to lớn, chỉ cầu… tự do?

Bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy, có phải quá dại dột không?

Thái hậu nhìn nàng thật kỹ, trong lòng lại thầm kinh ngạc đúng là cô nương băng tâm tuyết trí, tâm tư sạch sẽ.

Đại Trưởng công chúa không chịu nổi, lập tức quát lớn:

“Thật hỗn xược! Trong cung chưa từng có tiền lệ này. Thái hậu tuyệt đối không thể vì một kẻ tiện dân mà phá lệ!”

Bà ta vốn tức tối vì Thái hậu ưu ái Lâm Lang, lại càng không chịu nổi việc Lâm Lang đứng ngẩng cao đầu trước mọi người.

Lâm Lang quay sang nhìn bà ta, giọng thản nhiên nhưng sắc lạnh:

“Thái hậu, lần này người gặp chuyện… không phải tai biến, mà là có người động tay.”

Không khí lập tức căng như dây đàn. Sắc mặt Thái hậu trắng bệch.

Giọng hoàng đế vang lên trầm thấp, lạnh lẽo:

“Ngươi nói lại lần nữa.”

Cơn giận của bậc đế vương đủ khiến thiên hạ run sợ. Nhưng Lâm Lang vẫn đứng vững, không hề nao núng.

“Đổi cách nói khác đó là mưu sát.”

Lời nàng như tiếng sét giữa đại điện. Mọi người đồng loạt hít mạnh một hơi:

“Trời ạ…”

Gương mặt hoàng đế lạnh như băng:

“Ngươi phát hiện được gì?”