Đến nội dung chính

Chương 31: Tham luyến mỹ sắc

admin 1.143 Chữ Cài Đặt

Họ nhanh chóng hoàn tất mọi thủ tục cần thiết, tốc độ và hiệu suất đều vượt xa sức tưởng tượng của người đời. Chưa đợi nhà họ Trình kịp trở tay, mọi chuyện đã xong xuôi.

Lâm Lang thả lỏng cả người, nụ cười rạng rỡ nở trên môi:

“Chúc mừng, cộng sự.”

“Cộng sự?” Độc Cô Diệp hơi khựng lại, nhưng ánh mắt lại lóe lên vẻ thích thú. “Đồng hỷ, đồng hỷ.”

Lâm Lang vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non:

“Tốt rồi. Ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, cửa hàng này không chào đón người và chó nhà họ Trình. Mời ra ngoài, không tiễn.”

Nàng vốn nhỏ nhen, thù dai, đã ghi hận là lập tức trả lại một đòn.

Trình Kiều Kiều tức đến méo cả miệng:

“Ngươi… ngươi nghĩ mình là ai? Lấy tư cách gì mà…”

“Ta đủ tư cách chưa?” Độc Cô Diệp lạnh giọng, “Đuổi ra ngoài.”
“Thế tử ca ca! Sao huynh lại giúp nàng ta?” Trình Kiều Kiều uất ức đến đỏ mắt. Người nàng ta hết lòng lấy lòng lại vì một nữ tử khác mà nói giúp.

“Ta vui.” Độc Cô Diệp nhún vai. Đơn giản, tùy hứng, không ai đoán được.

Trình Kiều Kiều lập tức òa khóc, nhưng chưa kịp làm loạn đã bị Trình Tử Lãng kéo đi thẳng.

Về đến xe ngựa, nàng ta lập tức vùng vẫy:

“Ca ca, đừng giữ muội! Không thể để yên thế được!”

Trình Tử Lãng nhíu mày:

“Muội không phải không biết tính Thế tử. Nếu như gây thù với hắn chỉ thiệt cho mình.”

Lời nói như gáo nước lạnh dội xuống, Trình Kiều Kiều mới bình tĩnh lại đôi chút:

“Nhưng… cứ thế mà bỏ qua cho ả? Muội không cam tâm!”

Chưa bao giờ nàng ta lại bị nhục nhã đến vậy. Bị một con nha đầu hoang vả mặt, lại còn ngay trước mặt của Độc Cô Diệp.
Đau như dao cứa vào lòng.

Trình Tử Lãng điềm đạm nói:

“Chỉ là đứa con gái lưu lạc của Trần phủ, muốn xử lý nàng ta có trăm cách. Hà tất nóng nảy rồi đắc tội Thế tử?”

Hắn là cháu đích tôn được nhà họ Trình vốn là người được kỳ vọng nhất, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, tâm cơ sâu sắc, luôn biết tính toán lợi hại.

Đôi mắt Trình Kiều Kiều sáng lên, nàng ta ôm cánh tay ca ca:

“Ca ca, nhất định phải giúp muội.”

Trình Tử Lãng mỉm cười, đầy sủng nịnh:

“Tất nhiên. Gia gia đặt nhiều kỳ vọng ở muội, đừng phụ lòng người.”

Trình Kiều Kiều đỏ mặt, thẹn thùng cúi đầu:

“Muội biết rồi…”

…

Trong khi đó, Lâm Lang đảo mắt nhìn khắp gian phòng, môi cong lên đầy hứng thú. Đây là sản nghiệp đầu tiên của nàng, lại đúng lĩnh vực mình thích.

“Chưởng quỹ, ông muốn tiếp tục quản lý tiệm châu báu không? Ta chia cho ông một thành lợi nhuận.”
“Đại tiểu thư thật sự tin tưởng ta sao? Không lo ta gian lận ư?” Đôi mắt chưởng quỹ sáng lên; ông làm nghề cả đời, bảo đi là không nỡ đi thật.

Lâm Lang mỉm cười vô cùng tự tin:

“Dùng người thì không nghi ngờ, đã nghi thì không nên dùng.”

Chưởng quỹ cảm động đến suýt rơi nước mắt.

Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh tanh vang lên:

“Có ta ở đây, ngươi cũng chẳng dám làm bậy.”

Độc Cô Diệp liếc mắt, khí thế áp người. Câu đó, với chưởng quỹ, lại như cột trụ vững chắc giữa kinh thành đầy hiểm nạn.

Lâm Lang chỉ xem như một chuyện bất ngờ thú vị. Ra ngoài một chuyến, thế mà lại thu được cả một ngân lâu, đúng là kiểu may mắn mà nàng thích.

Bước ra phố, dòng người tấp nập, tiếng rao hàng rộn rã khiến tâm trạng của nàng càng thoải mái. Nàng liên tục đi dạo hết chỗ này đến chỗ khác, cái gì cũng cảm thấy mới lạ, cảm thấy thú vị.

Từ nhỏ lớn lên trong gia đình danh y, Trung – Tây y đều phải học, thời gian vui chơi chẳng được bao nhiêu.

Mặc dù không hối hận nhưng kiếp này nàng thực sự muốn sống khác đi.

Một cuộc sống tùy hứng, thoải mái, phóng khoáng và lười biếng một chút!

Thế là nàng mua đủ thứ lặt vặt tinh xảo. Tuy rẻ, nhưng lại đẹp mắt vô cùng.

“Ta muốn cái kẹo nhân này.”

Một bàn tay dài đưa tới, thẳng thừng cướp miếng kẹo mà nàng chọn. Lâm Lang quay phắt lại:

“Ủa? Ngươi bám theo ta làm gì? Cướp kẹo của ta làm gì?”

Độc Cô Diệp uể oải:

“Ai theo nàng? Trên kẹo có viết tên của nàng chắc?”

“…Tên nhóc thối, ngươi cố ý đúng không.”

Không hiểu vì sao, gặp hắn là nàng lại mất bình tĩnh ngay.

“Đúng. Thì sao? Muốn cắn ta à?” Hắn không khách khí, bỏ kẹo vào miệng cắn một miếng, ánh mắt đầy khiêu khích.

Lâm Lang tức đến bốc lửa, lao tới… cắn thẳng vào miếng kẹo trong tay của hắn.

“Kịch.”

Răng cô chạm vào kẹo nhưng môi lại chạm phải môi hắn.

Cả hai đều đứng hình.

Mặt Độc Cô Diệp đỏ bừng nhưng giọng lại lớn hơn bình thường:

“Nàng lại sàm sỡ ta! Đồ nha đầu háo sắc!”

“…” Lâm Lang đỏ bừng mặt, chỉ muốn chui xuống đất. “Ta… không cố ý…”

Chưa nói hết câu thì ánh mắt hắn sáng rực:

“Có phải do nàng thấy ta đẹp trai nên cố tình hôn ta. Không phải lần đầu rồi.”

“…Đó là phúc của ngươi, không phải ai cũng có cơ hội đâu.” Lâm Lang lỡ lời rồi mới muốn tự vả.

Độc Cô Diệp ngẩn ra nửa nhịp, rồi cong môi cười:

“Vậy ta là người đầu tiên sao?”

“Ơ… gì cơ?” Tim Lâm Lang loạn nhịp.

“Nếu ta là người đầu tiên, ta tha cho nàng vì một lần tham luyến mỹ sắc.” Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng đáy mắt lại sâu thẳm. “Nếu không…”

Hắn dừng lại, giọng trở nên nguy hiểm:

“Nếu không, ta giết sạch bọn họ, tự nhiên ta sẽ là người đầu tiên.”

Lâm Lang đứng hình. Kiểu tư duy gì vậy trời?!

Giữa phố xá đông đúc, hai người đối mặt, đẹp như tranh vẽ, thu hút mọi ánh nhìn.

Đúng lúc ấy, tiếng gào thảm thiết xé ngang không khí:

“Xin ngài! Xin cứu lấy thê tử ta! Ta cầu xin ngài!”

Trước hiệu thuốc gần đó, một người đàn ông áo rách ôm chặt nữ tử hôn mê trên tay, quỳ rạp cầu xin.

Hồ đại phu từ trên bậc cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh tanh:

“Không có tiền thì cút đi! Chỗ ta không phải từ đường!”

Người nam nhân khóc nghẹn:

“Đại phu, chỉ cần ngài cứu nàng ấy, ta nguyện bán mình làm nô, làm trâu ngựa trả cho ngài…”

Dân chúng xung quanh ai nấy thương xót, nhưng chẳng ai dám giúp.

Hồ đại phu mất kiên nhẫn, phất tay:

“Đuổi hắn ra ngoài! Dám cản trở việc làm ăn của ta!”