“Dừng tay!”
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy khí thế vang lên. Một bóng dáng thướt tha bước ra giữa đám đông. Lâm Lang lạnh lùng nhìn vị đại phu, giọng nói mang theo sự khinh miệt:
“Đại phu, hay ngươi chẳng có bản lĩnh cứu người? A… hay chỉ là một tên lang băm vô dụng?”
Từ trước tới nay, nàng khinh thường nhất loại thầy thuốc không có y đức. Thường nói lương y như từ mẫu, đã mang danh cứu người, sao có thể thấy chết mà không cứu được?
Sắc mặt Hồ đại phu lập tức biến đổi. Hắn trừng mắt:
“Nói bậy! Nhà họ Hồ chúng ta ba đời hành y, y thuật truyền thừa, ai mà không biết tiếng?”
Lâm Lang nhướng mày, đôi mắt trong veo hiện tia tinh quái.
“Vậy cược một ván chứ?”
“Cược?” Hồ đại phu hơi khựng lại. Tiểu nha đầu này tuổi nhỏ mà miệng lưỡi quá sắc bén. Nếu không phải nhìn xiêm y nàng bất phàm, hắn đã sớm cho vài roi.
Lâm Lang ngẩng cằm, gương mặt thanh tú tựa sương mai.
“Nếu trong một nén nhang ngươi chữa khỏi cho nàng ấy, ta sẽ tặng ngươi mười vạn lượng bạc. Còn nếu ngươi không làm được… thì bồi thường ta mười vạn lượng.”
“Khẩu khí lớn đấy! Vậy lấy bạc ra trước đi.” Hồ đại phu nheo mắt, không tin một nha đầu có nổi mười vạn lượng.
Lâm Lang mỉm cười, quay sang Độc Cô Diệp, chìa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn.
Độc Cô Diệp cạn lời, thấp giọng lầm bầm:
“Đòi tiền ta làm gì? Ta có nợ nàng đâu.”
Miệng nói vậy, nhưng vẫn đưa xấp ngân phiếu vào tay nàng. Khi ngón tay hắn chạm vào tay nàng, tim vô thức khựng lại một nhịp.
Lâm Lang cong môi, quay lại nói với Hồ đại phu:
“Nếu không dám cược thì đóng cửa nghỉ đi. Kẻ dối đời lừa người, đáng bị khinh bỉ.”
Hồ đại phu tức đến run người.
“Tốt! Nhưng ta cũng thêm điều kiện: nếu ta thắng, ngươi phải bán mình làm nô, sống chết tùy ta!”
Sắc mặt Độc Cô Diệp lập tức lạnh buốt. Ánh mắt hắn quét qua như lưỡi dao, khiến Hồ đại phu vô thức co rúm lại.
Lâm Lang lại làm như không nghe ra ác ý:
“Vậy công bằng đi. Nếu ngươi thua, ngươi bán mình cho ta. Ta cũng chẳng cần đâu… chắc lấy luôn hiệu thuốc của ngươi là ổn. Ngươi có dám không?”
Từng chữ nàng nói như dao cứa vào tự trọng của hắn. Hồ đại phu đỏ bừng mặt:
“Được! Quyết định vậy đi!”
Tiểu nhị vội kéo áo hắn, nói thầm vài câu. Mặt hắn tái xanh rồi tái trắng, cuối cùng nghiến răng:
“Không được! Suýt bị ngươi lừa. Thế này nếu trong một nén nhang ta chữa khỏi, ngươi thua. Nhưng nếu ta không chữa khỏi cũng chưa tính là thua… trừ khi ngươi chữa được, mới gọi là ngươi thắng.”
Chưa từng gặp nha đầu nào đáng sợ như thế.
Xuất thân hẳn là không tầm thường.
Lâm Lang lập tức gật đầu:
“Được. Nếu ta thắng, hiệu thuốc này và cả mạng ngươi sẽ tuỳ ta định đoạt.”
Độc Cô Diệp giật mình.
Nàng điên rồi sao? Nàng đâu phải đại phu!
Hồ đại phu lại nhìn nàng kỹ hơn. Tuổi nhỏ mà dung nhan khuynh thành. Tương lai tất sẽ là quốc sắc. Hắn nuốt khan:
“…Được.”
Lâm Lang quay lại, hỏi:
“Có ai muốn làm chứng không?”
Mấy kẻ hiếu sự lập tức xông lên.
Bỗng một giọng trầm lạnh vang lên:
“Bổn thế tử phủ Tấn vương… có được làm chứng chăng?”
Không khí im bặt.
Hồ đại phu tái mặt, mồ hôi chảy ròng. Hóa ra thiếu niên tuấn mỹ kia chính là thế tử được Thái hậu sủng ái nhất.
“Đương nhiên, đương nhiên, mời thế tử!”
Lâm Lang mỉm cười, nghiêng đầu:
“Ngươi không ngăn cản ta thật sao?”
Độc Cô Diệp khi nãy còn lo lắng, giờ giọng cũng trở nên lười biếng:
“Ta tin tưởng nàng. Dù cho nàng có làm gì, ta cũng đứng về phía nàng.”
Cùng lắm… thua thì hắn dùng thân phận thế tử ép người. Ai dám chống lại hắn?
Lâm Lang tự tay châm nén nhang.
Hồ đại phu run lẩy bẩy, dốc hết sức chữa trị. Nhưng thời gian trôi qua nhanh, nén nhang gần tàn, bệnh nhân vẫn mê man.
“Đủ một nén nhang rồi.” Lâm Lang nhắc nhở.
Hồ đại phu đen mặt, nhưng vẫn nghĩ con nhóc này tuyệt đối không thể chữa được.
Lâm Lang hỏi:
“Có ngân châm không?”
“Có! Có ngay!”
Ngân châm vừa vào tay, khí chất nàng thay đổi. Sắc lạnh và uy nghi như lưỡi kiếm vừa rút khỏi vỏ.
Hồ đại phu sợ đến run chân.
Đây… đây là thuật châm cứu thất truyền?!
Đôi tay nhỏ của nàng múa ngân châm như dệt gió, động tác linh hoạt, nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác đến mức đáng sợ.
Thời gian trôi qua nặng nề.
Nén nhang cháy gần hết.
Rồi…
Một tiếng kêu thất thanh:
“Tỉnh rồi! Nàng tỉnh rồi!”
Người vợ khẽ mở mắt, giọng yếu ớt. Người chồng òa khóc, ôm lấy nàng ta không rời.
Đám đông nổ tung tiếng xôn xao. Hồ đại phu sững sờ như tượng đá.
“Không thể nào! Các ngươi… các ngươi hợp mưu hại ta!”
Lâm Lang cười khẩy:
“Y thuật cao minh thì liên quan gì tuổi tác? Hay ngươi muốn quỵt nợ?”
Độc Cô Diệp lạnh giọng:
“Ngươi định coi thường Tấn vương phủ sao?”
Hồ đại phu sợ đến khuỵu xuống, run như cầy sấy:
“Tiểu thư… xin tha mạng. Đây là tâm huyết ba đời nhà họ Hồ ta. Chúng ta tích đức bao năm, cứu vô số người… xin tiểu thư rộng lượng… ta quỳ xuống cầu xin người…”