Đến nội dung chính

Chương 30: Đại tiểu thư nhà họ Tô bá đạo

admin 1.070 Chữ Cài Đặt

Không hiểu đối phương lấy đâu ra địch ý, nhưng Lâm Lang chỉ thản nhiên phủi ống tay áo, giọng nói hờ hững mà sắc bén:

“Đồ ngốc, dù sau lưng có lời ra tiếng vào thế nào, ta vẫn là đại tiểu thư Trần phủ, là thể diện của Trần gia. Trừ phi Trần gia tự nhận mình yếu đuối, là quả hồng mềm để ai muốn bóp thì bóp, chứ tuyệt không thể để ta bị người ngoài bắt nạt.”

Lời nói rành rọt, lý lẽ sắc bén, chẳng ai tìm được kẽ hở. Sắc mặt Trình Kiều Kiều đông cứng lại, nghẹn đến mức không thốt ra nổi câu nào.

Trình Tử Lãng lặng lẽ liếc nhìn Lâm Lang vài lần. Hắn phải thừa nhận, nàng rất khác biệt, bề ngoài có vẻ ngông cuồng, hống hách, nhưng bên trong lại ẩn chứa sự linh hoạt, thông minh đến kinh người.

Đúng lúc đó, chưởng quầy cẩn thận mang hộp trang sức đến trước mặt Lâm Lang:
“Tiểu thư, xin người kiểm tra lại một lần.”

Lâm Lang gật nhẹ, liếc qua rồi ra hiệu cho Tiểu Liên nhận lấy.

Vừa khi Tiểu Liên đưa tay tiếp nhận, một bàn tay ngọc trắng thon dài từ phía sau thò đến, bất ngờ nhặt lấy cây trâm bươm bướm bằng lam ngọc.

“Chưởng quầy, cây trâm này ta muốn. Bao nhiêu tiền?”

Chưởng quầy giật mình, vội vã đáp:

“Trình tiểu thư, vật này đã được Trần đại tiểu thư mua rồi ạ.”

Ông vốn quen biết Trình Kiều Kiều, bình thường luôn cung kính, nhưng lần này quả thật không thể nhường được.

Trình Kiều Kiều bĩu môi:

“Ta không cần biết. Ta nhất định phải lấy cây trâm này. Ta trả gấp đôi.”

Nàng ta vốn chẳng mấy thích cây trâm ấy, chỉ đơn giản muốn gây sự với Lâm Lang.

Chưởng quầy mặt mày tái mét, khổ sở đến muốn khóc:

“Trình tiểu thư xin đừng làm khó. Thật sự không thể…”
Trình Kiều Kiều hừ lạnh:

“Nếu ngươi không bán, ta sẽ bảo phụ thân đóng cửa tiệm của ngươi. Để xem ngươi còn sống nổi hay không!”

Chưởng quầy sợ hãi quỳ sụp xuống:

“Xin tiểu thư tha cho ta!”

“Quỳ cũng vô ích.” Trình Kiều Kiều cố ý liếc sang Lâm Lang, cười đầy thách thức.

Chưởng quầy hoảng loạn đến mức quay sang quỳ trước mặt Lâm Lang:

“Trần tiểu thư, xin người thương tình nhường lại. Trang sức trong cửa tiệm, người chọn thứ gì cũng được, miễn phí…”

Lâm Lang nhíu mày:

“Ta giống người thiếu tiền lắm sao?”

Chưởng quầy sợ đến run người:

“Không… không phải… nhưng nhà ta có hơn mười miệng ăn sống nhờ cửa hàng này. Xin tiểu thư hãy rủ lòng thương xót…”

Lâm Lang nhìn ông một lúc, rồi bình thản nói:

“Muốn ta thương xót? Được thôi.”

Chưởng quầy mừng rỡ chắp tay:
“Đội ơn tiểu thư.”

Nụ cười trên mặt ông còn chưa dứt, Lâm Lang đã lạnh nhạt cất lời:

“Cửa hàng này bao nhiêu tiền? Ta mua.”

Cả cửa tiệm chết lặng.

Chưởng quầy há hốc miệng:

“Cái… cái gì?”

Khóe môi Lâm Lang cong lên, nụ cười dịu dàng nhưng khí thế sắc lịm:

“Hãy đưa ra một con số. Sau khi nhận tiền thì dẫn cả nhà rời khỏi đây. Ta xưa nay không biết nhẫn nhịn là gì. Nếu chọc giận ta, ta dám đập sạch cửa tiệm này.”

Chưởng quầy toát lạnh sống lưng. Trình Kiều Kiều thì tức đến run người:

“Trần Lâm Lang, ngươi quá bá đạo! Đây là cưỡng ép mua bán. Quan phủ sẽ trị tội ngươi!”

Dù uy hiếp dữ dằn, Lâm Lang chỉ nhàn nhạt đáp:

“Bán thì cầm tiền rồi đi. Không bán thì chuẩn bị đắc tội cả Trình gia lẫn Trần gia.”

“Ngươi đừng nghe nàng!” Trình Kiều Kiều gào lên. “Có ta ở đây, Trần gia tính là gì? Ngay cả hoàng tử công chúa cũng không dám tranh với ta!”

“Muội muội, đừng có nói bậy!” Trình Tử Lãng vội kéo nàng ta lại.

Nhưng đã quá muộn.

Một giọng nam mang ý cười vang lên từ cửa:

“Ồ, Trình tiểu thư quả nhiên lợi hại. Hoàng tử hoàng tôn cũng phải nhường ngươi ba phần sao?”

Một thiếu niên tuấn mỹ bước vào, thần thái ung dung, ánh mắt sáng rực. Đó chính là Thế tử Tấn Vương phủ Độc Cô Diệp.

Lâm Lang hơi bất ngờ: Lại là hắn? Hôm nay đúng là số gặp nhau.

Sắc mặt Trình Kiều Kiều trắng bệch. Trình Tử Lãng lập tức cúi người hành lễ:

“Bái kiến Thế tử. Tiểu muội nhất thời nóng nảy, mong thế tử đừng trách.”

“Thế tử ca ca, là bọn họ bắt nạt ta…” Trình Kiều Kiều lập tức đổi sắc, giọng yếu ớt đáng thương.

Độc Cô Diệp lạnh nhạt liếc nàng ta một cái:

“Trình tiểu thư, mắt ta chưa mù.”

“Rõ ràng là nàng ta sự trước!” Trình Kiều Kiều tức tối chỉ vào Lâm Lang.

Lâm Lang chỉ mỉm cười, ánh mắt trong trẻo khiến cả phòng như sáng hơn.

Độc Cô Diệp suýt bật cười, không ngờ nàng cũng có lúc đáng yêu như thế này.

“Bắt nạt người nhỏ tuổi hơn, thật không hay. Có lẽ ta phải đến phủ của Trình tể tướng ‘thăm hỏi’ một chuyến.”

Trình Kiều Kiều lập tức mềm nhũn, mặt không còn giọt máu.

Độc Cô Diệp quay sang Lâm Lang, giọng trầm thấp đầy thân quen:

“Có món nào nàng ưng không?”

Nghe vậy, sắc mặt Trình Kiều Kiều càng khó coi hơn. Không lẽ họ quen thân?

Lâm Lang hơi cong môi:

“Có. Ta thích cửa hàng này.”

Không do dự, Độc Cô Diệp đáp ngay:

“Vậy thì mua.”

“Ta tự mua.” Lâm Lang chen vào. Nàng đang dư tiền, cần tiêu cho bớt.

Độc Cô Diệp thuận miệng:

“Nàng muốn bao nhiêu, ta cho mượn.” Rồi nhìn chưởng quầy đang run bần bật:

“Nói đi. Đừng để ta phải động thủ.”

Chưởng quầy sợ đến mức suýt xỉu:

“Năm vạn… không, bốn vạn cũng được…”

Lâm Lang dứt khoát móc ra xấp ngân phiếu:

“Đây mười vạn. Không cần thối lại.”

Cả tiệm im phăng phắc. Mọi người kinh hãi nhìn nàng, một tiểu thư mà tùy tiện mang theo mười vạn lượng?

Độc Cô Diệp ánh mắt sáng hẳn lên:

“Ta muốn góp vốn.”

“Góp… vốn?” Lâm Lang ngơ ngác.

Độc Cô Diệp cười bá đạo:

“Ta góp một nửa. Nàng nợ ta một ân tình, phải trả.”

“… Được.”

Cũng tốt. Có Tấn Vương phủ đứng cùng một chiến tuyến, nàng còn sợ ai?