“Đi thôi.”
Đập xong một trận hả giận, Lâm Lang phủi nhẹ váy, thong dong rời đi như thể vừa dạo chơi, để lại sau lưng một đám gia nhân mặt cắt không còn giọt máu.
Tin dữ truyền về nhà họ Trần khiến cả phủ chấn động.
“Ngươi nói gì? Nó đập tiểu trù phòng?” Trần lão phu nhân trừng mắt, tưởng như mình nghe lầm. Nàng ta… dám làm loạn đến mức ấy?
Giang ma ma run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng:
“Đúng… đúng vậy ạ. Đại tiểu thư khí thế hung hăng, không ai cản nổi… còn nói…”
Bà ta nghẹn lại, chẳng dám nói nốt.
Trần lão phu nhân gằn giọng:
“Nói cái gì?”
Giang ma ma quỳ thụp xuống:
“Nói… bản tiểu thư không được ăn thì không ai trong phủ được ăn.”
Cả phòng lặng ngắt.
Đại Trưởng Công Chúa khẽ cong môi, nụ cười lạnh như băng, con bé này đúng là chán sống rồi.
Trần lão phu nhân tức đến run người:
“Nghiệt chướng! Bình nhi, ngươi xem con gái cưng của ngươi đấy! Ta tức chết mất!”
Sắc mặt Trần Bình sầm lại, không còn giữ nổi kiên nhẫn:
“Nó đâu? Mau gọi nó đến đây!”
Đại Trưởng Công Chúa cất giọng lạnh lùng:
“Bảo nó đến dập đầu nhận tội. Trốn cũng vô ích.”
Giang ma ma co rúm lại, giọng như muỗi kêu:
“Đại tiểu thư… đã ra khỏi phủ rồi.”
“Cái gì?” Trần lão phu nhân suýt nghẹn thở.
“Sao các ngươi không ngăn cản?”
“Nô tỳ… nô tỳ không cản nổi.” Giang ma ma líu lưỡi, cái khí thế như gặp thần giết thần ấy, ai mà dám đứng trước ngăn cản?
Trần Bình giận đùng đùng, đập mạnh lên bàn:
“Nghịch nữ! Sai người bắt nó về!”
“Tuân lệnh!”
Phố xá kinh thành phồn hoa, người qua lại như mắc cửi, xe ngựa nối đuôi không dứt, mái ngói hai bên cao thấp san sát vừa náo nhiệt, lại vô cùng tráng lệ.
Lâm Lang khoan thai tản bộ, tâm trạng trái ngược hoàn toàn với cảnh náo loạn ở Hầu phủ.
Nàng vừa đi vừa ngắm, đôi mắt tròn long lanh đầy thích thú.
Tiểu Liên theo sau, thấp thỏm không thôi:
“Tiểu thư… chúng ta có phải gây họa lớn rồi không?”
Lâm Lang đã đói đến mức bụng réo ầm ầm. Nàng ghé ngay vào một quán hoành thánh nhỏ nơi đầu phố, chỉ có hai chiếc bàn gỗ, một đôi phu thê đang tất bật.
“Có ta ở đây, sợ cái gì?” Nàng gọi liền hai bát hoành thánh.
Ông chủ thấy nàng ăn vận sang trọng, lập tức cung kính.
Hoành thánh trắng nõn, tròn đầy, nước dùng trong veo thơm dịu, thêm hành lá và chút trứng vàng óng nóng hổi, thơm phức.
Lâm Lang nếm một miếng, đôi mắt khẽ lim dim:
“Ngon quá… thêm một bát nữa.”
Tiểu Liên nhìn nàng ăn mà cũng quên mất sợ hãi.
“Thôi thì… trời sập đã có tiểu thư chống.”
Ăn xong hai bát, Lâm Lang no nê, thanh toán rồi thong dong đi tiếp.
Đang bước thì ánh mắt nàng dừng lại trước Bảo Hoa Lâu – tiệm vàng bạc nổi danh kinh thành.
“Tiểu thư muốn mua trang sức à?” Tiểu Liên tròn mắt.
“Đi thôi, thích gì mua đó.”
Nàng bước vào, khí chất đoan trang, phong thái cao quý.
Chưởng quỹ lập tức hồ hởi đón tiếp.
“Lấy ra mấy món đẹp nhất, đắt nhất.”
Khay trang sức được nâng ra: trâm ngọc lam khảm minh châu, vòng ngọc bích trong vắt, bộ ngọc trai hai mươi bốn món rực rỡ, một bộ hồng ngọc sáng lóa.
“Lấy hết. Mấy món kia nữa, gói cả lại.”
Chưởng quỹ sướng đến run tay:
“Dạ… tổng cộng năm ngàn hai trăm lượng.”
Lâm Lang thong thả rút tờ ngân phiếu:
“Đây hai trăm lượng đặt cọc. Số còn lại mang đến Trấn Nam Hầu phủ mà lấy.”
Phải tiêu tiền của Hầu phủ, không tiêu thì uổng.
Chưởng quỹ ngạc nhiên:
“Tiểu thư là người Hầu phủ?”
Lâm Lang mỉm cười dịu dàng. Tiểu Liên liền nói luôn:
“Đây là đích trưởng nữ Trấn Nam Hầu phủ.”
Bỗng có giọng khinh khỉnh vang lên sau lưng:
“Ngươi là tiểu thư mới về? Hừ, ai biết có phải con hoang không?”
Một đôi thiếu niên bước vào trai tuấn tú, nữ kiều diễm, nhưng ánh mắt thiếu nữ lại tràn đầy khinh bỉ.
Lâm Lang chẳng buồn tức giận, chỉ đáp nhẹ:
“Ngươi có phải con hoang hay không, ta không biết. Người khác cũng không biết… chỉ có mẫu thân nhà ngươi là rõ nhất.”
Một câu đánh trúng chỗ đau, mặt thiếu nữ áo đỏ đỏ quạch:
“Ngươi có ý gì?!”
Thiếu niên bên cạnh vội kéo muội muội của mình:
“Muội của ta còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trần đại tiểu thư, mong thứ lỗi.”
Đó là cháu trai, cháu gái đích của Thừa tướng Trình Ngọc Lương. Từ nhỏ được nuông chiều, đặc biệt là Trình Kiều Kiều kiêu ngạo vô cùng.
“Nhỏ? Ít nhất còn lớn hơn ta. Thế mà đòi ta bao dung?” Lâm Lang lạnh nhạt.
Trình Kiều Kiều chưa từng bị ai nói vậy, mặt đỏ như gấc.
Ngay cả hoàng tử công chúa cũng nể mặt nàng ta ba phần, vậy mà…
Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ngươi là đứa con rơi, lấy đâu ra tiền mua trang sức?”
Lâm Lang chán chẳng buồn tranh cãi:
“Vị công tử kia, nhà ngươi có kẻ thù không?”
Thiếu niên bên cạnh giật mình:
“Cái gì?”
“Ta chân thành khuyên ngươi: gả muội ngươi cho hắn. Ta đảm bảo nhà cửa không ngày nào yên. Gà bay chó sủa suốt đời.”
“Phì.” Tiểu Liên phá lên cười.
Trình Kiều Kiều xấu hổ đến mức mặt méo lại:
“Tên nào cười?! Đánh cho ta!”
Lâm Lang bước lên một bước, che chắn trước mặt của Tiểu Liên:
“Ta cười đấy, rồi sao? Ngươi định gây thù với Trần gia à?”
Đôi mắt Trình Kiều Kiều lóe lên tia độc hại:
“Người Trần gia chẳng ai thích ngươi cả. Nếu ta đánh ngươi, bọn họ còn vui mừng ấy chứ.”