Xe ngựa dưới sự dẫn đường của vị binh lính, một đường đi vào nơi kinh thành sầm uất. Hai bên đường, người dân rao hàng, người đến kẻ đi tấp nập. Những cửa hàng kinh doanh lớn nhỏ trải dài san sát. Mặc dù không có vẻ hoa lệ, cầu kỳ giống như ở tu chân giới, nhưng lại mang một phong vị nhân gian rất đặc trưng.
Mặc Y Tinh Vũ đi cùng nhóm người này không lâu nhưng cũng đã hiểu đại khái mục đích của bọn họ. Lại nghĩ đến hai người chạy ngang qua mình vào đêm đó, trong đó có một thiếu niên tuổi tác cũng trạc với hình dáng hiện tại của y. Bọn họ chắc chắn là muốn y thay thế thiếu niên này để giao đãi với một ai đó. Nhưng “ca nhi” và “trắc quân” là gì, y vẫn hoàn toàn không hiểu.
Y vốn định, sau khi vào thành sẽ nhân cơ hội rời đi. Nhưng lúc nãy, khi xe ngựa đi ngang qua hai bên đường, thấy người ở đây mua bán dùng vật trao đổi y hoàn toàn không nhận ra, nhưng chắc chắn đó không phải là linh thạch. Lúc trước đi cùng Thiên Cơ Ý, hầu như đều là hắn trả, trên người y cũng không có bao nhiêu linh thạch. Nhưng nếu đây là ở tu chân giới hoặc một vài vị diện tương tự, y có thể bán đan dược mà mình đã luyện, hoặc một số linh tài đã thu hoạch được trong bí cảnh đổi lấy linh thạch sử dụng. Nhưng ở nơi này, mọi thứ đều kỳ lạ, không có chút gì liên quan đến tu chân giới. Ngay cả loại tiền tệ thông dụng, cũng là thứ mà y chưa từng thấy qua.
Mặc dù y có thể không ăn không uống vẫn có thể tồn tại nhưng nếu đã lỡ lưu lạc đến đây, ít nhất y cũng muốn thưởng thức một chút những nét đặc sắc của vị diện này. Trong người không có một xu dính túi thì không hay cho lắm.
Mặc Y Tinh Vũ suy tính trước sau, rốt cuộc đổi ý. Nghe nhóm người này nói muốn “tặng” vị thiếu niên kia cho một người nghe có vẻ rất địa vị rất lớn, y liền quyết định sẽ đến đó dạo qua một vòng, tìm hiểu một chút về nơi này, sẵn tiện kiếm ít “tiền tệ thông dụng” rồi mới rời đi. Nghĩ xong vấn đề này, y thoải mái tựa người về phía sau, chợp mắt nghỉ ngơi, nhân cơ hội vận dụng một chút linh lực để điều trị lại kinh mạch.
Xe ngựa băng qua con đường sầm uất, cách hoàng cung cũng không xa, rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc này, Mặc Y Tinh Vũ mới mở mắt xuyên qua dải lụa mỏng nhìn ra phía bên ngoài.
Tòa nhà này, so với Thiên Cơ gia quả nhiên là không đáng được nhắc đến. Nhưng nếu tính ở nơi này, đã được xem như cực kỳ khí phái. Phía trên phủ đệ, có một tấm bảng bằng gỗ lim, khắc ba chữ “Thần Vương Phủ” đầy uy nghiêm.
Vị binh lính dẫn đường nhanh chóng tiến lên, trao đổi gì đó với hai thị vệ đang đứng trước cửa. Thị vệ liền mở cửa chạy vào trong, một lúc lâu cũng chưa thấy ra.
Ở bên ngoài, hai tỳ nữ đi theo y đến đây, thấy thị vệ kia vào lâu như vậy mà không có ai ra, trong lòng rất nôn nóng. Họ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều tràn đầy sự bất đắc dĩ. Bọn họ đều bản thân đều nhất phẩm cung nữ, được đào tạo đàng hoàng, vốn tưởng sẽ được hầu hạ quý nhân. Nếu may mắn có cơ hội được hoàng thượng hay hoàng tử được ân sủng, sẽ có thể một bước lên mây. Nhưng bởi vì đắc tội với công chúa mới bị ban tặng làm tỳ nữ của hồi môn cho vị ca nhi Mặc Vũ, đến Phong quốc hòa thân. Mới ban đầu, họ cực kỳ không muốn, nhưng không thể không đi theo. Lúc vị ca nhi Mặc Vũ kia chạy trốn, bọn họ vốn đã tuyệt vọng. Không ngờ, cuối cùng lại tìm được một ca nhi khác để thay thế, dung mạo lại đẹp tựa thiên tiên. Chỉ cần vị chủ tử này được vương gia xem trọng, sủng ái, bọn họ cũng có thể đi theo hưởng lợi. Lúc đó cơ hội gặp đến vương gia rất nhiều, nếu vương gia nhìn trúng liền có thể trở thành chủ tử.
Nhưng giờ phút này, người đi thông báo đã vào lâu như vậy cũng chưa thấy ra, không phải là vương gia không muốn đến xem vị ca nhi này chứ? Như thế thì bọn họ phải làm sao? Một vị chủ tử không được ân sủng sẽ sống khổ sở như thế nào, hai người bọn họ đều đã thấy qua, thì đừng nói đến người hầu đi theo. Hai người nôn nóng đến mức sắp khóc, làm cho một vài binh lính theo sau cũng muốn tiến lên an ủi, bảo hộ.
Mặc Y Tinh Vũ cũng không quan tâm đến hai tỳ nữ bên ngoài đang lo lắng như thế nào. Y chống cằm, nhàm chán nhìn cánh cổng đang đóng chặt. Lâu lâu, y lại nhìn xuống hai cổ tay của mình, trêu chọc một chút hai chiếc vòng tay. Thấy chúng hơi run run tỏ vẻ phản ứng, y lại càng thích thú, cho đến khi chính bản thân y cảm thấy nhàm chán, lúc này từ trong đại môn mới có một đám người bước ra.
Dẫn đầu là một nam nhân có khí chất cực kỳ bất phàm, khuôn mặt như được thần minh điêu khắc. Mặc Y Tinh Vũ thầm nghĩ, dù y chưa thấy nhiều nam nhân ở tu chân giới, nhưng cảm thấy người này nếu đặt ở nơi đó, cũng sẽ không thua kém bất kỳ ai. Ở phía sau hắn, còn có bốn người khác, dáng vẻ trông cũng không tệ. Đánh giá xong, Mặc Y Tinh Vũ liền thu hồi ánh mắt, không để ý nữa, dựa vào thành xe nghỉ ngơi.
Hai vị tỳ nữ, từ khi nhìn thấy Tiêu Thần ra đến, đôi mắt đã dính chặt trên người hắn, không thể dời đi được. Ánh mắt này, Tiêu Thần đã từng thấy qua trên vô số nữ tử, ca nhi, nên cũng không mấy để ý. Hắn bước lên phía trước xe ngựa. Thật ra, từ đầu hắn cũng không muốn tự mình ra đón, dù sao cũng chỉ là một ca nhi cống nạp. Nhưng không chịu nổi sự lèo nhèo của mấy người kia muốn xem mỹ nhân, với lại Sở quốc đã đồng ý chiêu hàng, thì cũng nên cho người ta một chút mặt mũi.
Chờ hắn tiến gần đến xe ngựa, hai bên binh lính tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Hai vị tỳ nữ lúc này mới tỏ ra dáng vẻ yêu kiều, cúi người hành lễ, nhưng trong lúc hành lễ, bộ ngực như có như không lại cố tình hướng về phía Tiêu Thần. Bốn người Lâm Hiên, trong ánh mắt đều xẹt qua một tia khinh thường, nhưng bề ngoài cũng không tỏ vẻ gì.
Tiêu Thần chỉ lạnh lùng ra lệnh cho bọn họ đứng dậy, sau đó đứng trước xe ngựa, cất giọng nói lạnh lùng, không chút tình cảm: “Xuống xe.”
Bên trong xe ngựa, Mặc Y Tinh Vũ ngó hai bên không thấy ai, thầm nghĩ: Hắn là đang nói với ta sao? Người này thật kỳ quái, đã ra trễ, lại còn hối thúc người khác, thật không có lễ phép. Nhưng dù sao, Mặc Y Tinh Vũ từ trước tới nay, nếu không phải là cảm xúc mang theo ác ý, y cũng sẽ không chán ghét. Vì vậy, y đưa tay lên, vén tấm màn xe.
Ở trước xe ngựa, Tiêu Thần hơi nhăn mày kiếm lại. Y đã nói xuống xe, nhưng người trong xe cứ kì kèo không chịu xuống, là muốn hắn phải đỡ xuống sao? Ra mặt đón y đã là cho Sở quốc và hoàng huynh của hắn mặt mũi. Lúc hắn gần mất hết kiên nhẫn, chuẩn bị quay đầu đi vào, liền thấy tấm màn xe hơi được vén lên. Từ bên trong, một bàn tay nhỏ, thon dài đưa ra. Phía trên cổ tay còn mang theo một chiếc vòng tay làm bằng chất liệu kỳ lạ mà hắn chưa từng thấy bao giờ.
Nhìn bàn tay nhỏ nhắn, thon dài kia không biết ma xui quỷ khiến thế nào, trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Lâm Hiên, vị vương gia luôn luôn lạnh lùng, không gần người, vậy mà lại đưa tay ra, nắm lấy bàn tay vừa mới đưa ra kia.
Cái nắm tay này, làm cho người ở ngoài khựng lại, mà người ở trong cũng dừng lại một lát, rồi mới từ từ chui đầu ra khỏi xe ngựa. Lần này, tất cả mọi người đều có thể thấy người bọn họ muốn xem, mà Tiêu Thần, cũng có thể thấy rõ dung nhan của vị ca nhi sắp trở thành trắc quân của hắn.