Trong hậu viện của Tiêu Thần có vô số nữ nhân, ca nhi xinh đẹp, có yêu kiều diễm lệ, thanh lãnh thoát tục cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn nhìn thấy được một người có thể dung hòa hoàn mỹ cả hai loại khí chất này. Làm cho người cảm thấy chỉ cần y đứng ở đó, trong mắt ngươi sẽ không còn có thể chứa đựng thêm một bóng hình nào khác.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, trong lòng có chút không được tự nhiên. Từ trước đến nay, ngoài Thiên Cơ Ý và Mạc Đình ra, y chưa từng tiếp xúc thân mật quá mức với bất kỳ ai. Ngay cả đối với Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt, y từ trước giờ vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, chưa từng tiếp xúc quá gần như thế này.
Chân mày của y khẽ nhíu lại. Bàn tay nhỏ nhắn hơi vùng vẫy một chút, muốn rút ra khỏi bàn tay lớn kia, nhưng hắn lại càng nắm chặt hơn. Trong đôi mắt vốn dĩ luôn luôn lạnh lùng của hắn, giờ phút này lại ẩn chứa một tia ý cười. Hắn khẽ ho một tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên: “Đi đường xa chắc đã mệt rồi. Ta đỡ em xuống xe, được không?”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn hỏi, xuyên qua dải lụa mỏng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái: “Người này tính khí biến đổi nhanh thật! Lúc nãy còn lạnh lùng, xa cách ngàn dặm, như không muốn tiếp xúc với y. Giờ lại đột nhiên muốn đỡ y. Thật không hiểu nổi.” Nhưng giờ phút này thân thể của y cực kỳ mệt mỏi, liền không từ chối lời đề nghị của hắn, duỗi bàn tay còn lại hướng về phía Tiêu Thần.
Tiêu Thần nhìn thấy động tác này liền biết là y đã đồng ý. Nắm lấy tay y chuẩn bị đỡ xuống, liền nghe thấy tiếng than thở nhỏ nhẹ: “Thật sự là rất mệt… không muốn đi đường chút nào…” Y thật sự rất mệt. Không nói đến việc thương thế trong người vẫn chưa lành hẳn, lại phải ngồi cả buổi trên chiếc xe kỳ lạ này, một đường xóc nảy làm y hoa cả mắt. Loại xe này còn kinh khủng hơn cả việc phi hành một tháng đến Thiên Cơ gia, thậm chí luyện đan mấy ngày mấy đêm cũng không mệt bằng. Y cả đời này cũng không muốn ngồi lên chiếc xe này thêm một lần nào nữa.
Tiêu Thần nghe được lời than thở nhỏ bé của y, động tác của hắn khẽ dừng lại. Nương nhờ bàn tay đang nắm, kéo nhẹ y đến sát bên người, sau đó trực tiếp dùng một tay luồn qua sau lưng, một tay luồn dưới chân, bế cả người y xuống khỏi xe ngựa. Hắn ôm y vào trong lòng xoay người, vững vàng đi vào trong phủ.
Mặc Y Tinh Vũ được hắn ôm vào trong lòng, cả người có chút mơ hồ. Đây là lần đầu tiên có người ôm y theo kiểu như vậy. Cảm giác xa lạ này làm y không quen, hơi cựa quậy, muốn rời khỏi.
Nhưng ngay khi y vừa mới cử động, người đã bị ôm chặt hơn. Bên tai truyền đến thanh âm mang theo ý cười: “Không phải em nói mệt sao? Mắt em không tốt, đi đường không tiện sẽ càng mệt. Ta bế em vào trong, như vậy sẽ đỡ mệt hơn. Yên tâm, sẽ không làm gì em đâu.”
Tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng sượt qua vành tai của Mặc Y Tinh Vũ, làm cho tai của y không tự giác mà hơi đỏ lên. Tai là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất của y. Y đang nghĩ có nên bảo hắn phóng mình xuống hay không, nhưng lại nghĩ đến gương mặt của người này… đúng là rất đẹp, y rất thích.
Thật ra, y có một bí mật chưa từng nói với ai, ngay cả Thiên Cơ Ý cũng không biết, đó là y rất thích những thứ xinh đẹp. Lần đầu bản thể gặp được Thiên Cơ Ý, giữ hắn lại, một phần là vì hiếu kỳ, một phần là vì tướng mạo của hắn không tồi. Sau này đồng ý kết bạn với Mạc Đình, là vì trên người cậu, y cảm nhận được sự thuần khiết, còn có sự quan tâm của Thiên Cơ Ý dành cho cậu, nhưng quan trọng nhất, Mạc Đình cũng rất ưa nhìn. Hai người Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt cũng vậy, vừa cực kỳ đẹp, lại đối với y rất tốt.
Người này, so với bọn họ đẹp hơn, hơn nữa cảm xúc mà hắn tỏa ra cũng làm y cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Nếu hắn đã muốn ôm, cứ để cho hắn ôm. Dù sao y cũng không cần phải tự mình đi đường là được. Mặc Y Tinh Vũ nghĩ vậy, liền thả lỏng người, đầu hơi tựa vào vai Tiêu Thần, nhỏ giọng nói: “Vậy… ngươi ôm chặt một chút, đừng làm ngã ta. Ta muốn ngủ rồi.”
Tiêu Thần cảm nhận được người trong lòng cơ thể thả lỏng, nghe được âm thanh nhỏ nhẹ như có như không của y, liền đáp lời: “Sẽ không làm em ngã. Cứ yên tâm ngủ đi.” Dứt lời, hắn lại một lần nữa ôm chặt người trong lòng hơn một chút, tiếp tục bước về phía viện của mình.
Hành động của hai người nãy giờ đã làm cho tất cả những người xung quanh phải kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đặc biệt là mấy người Lâm Hiên, bọn họ nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Kia… kia có phải là Thần vương lạnh lùng, tàn nhẫn, không gần người mà bọn họ biết không? Hay là có ai đoạt xá hắn rồi?
Chỉ có Chu Hàn Thanh là khẽ thở dài, trong giọng nói có chút tiếc nuối: “Nói thật, vị ca nhi kia, ta nhìn cũng cực kỳ động lòng. Nếu không phải biểu hiện của vương gia rõ ràng như vậy, ta cũng muốn liều chết một phen, xin hắn ban thưởng mỹ nhân kia cho ta.”
Lâm Hiên nghe hắn nói, cũng cảm thán: “Ai nói không phải chứ? Nhưng không ngờ, Tiêu Thần vương gia xưa nay không gần nữ sắc, hậu viện nhiều mỹ nhân như vậy cũng chưa từng thấy hắn sủng hạnh ai, lần này cuối cùng cũng có một ca nhi làm cho hắn tình nguyện cúi đầu.”
Mộc Lâm cũng cười, trêu chọc Lâm Hiên: “Ngươi còn nói vương gia sao? Nếu là ngươi, trước một mỹ nhân như vậy, ngươi có cúi đầu không? Có khi người ta chỉ con chó nói là con mèo, ngươi cũng sẽ gật đầu nói đó là con mèo thật xinh đẹp cũng nên.”
Lâm Hiên khóe môi co giật. “Mộc Lâm! Không đến nỗi vậy đi! Dù sao ta cũng cực kỳ soái khí, nữ nhân ca nhi theo đuổi cũng rất nhiều.”
Nghe Lâm Hiên phản bác, ba người còn lại đều nhìn hắn chằm chằm, làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên, đành ho nhẹ một tiếng. “Được rồi, ta nhận! Nếu có được một mỹ nhân như thế, ta nhất định sẽ cưng chiều y, y nói cái gì chính là cái đó, được chưa? Nhưng nhìn tình hình này, vị ca nhi kia không phải chỉ là trắc quân đâu, có khi sẽ giữ chắc cái ghế Vương phi rồi. Đám người trong hậu viện của vương gia, cả ngày làm yêu làm quái, tìm cách tiếp cận hắn để tranh sủng, cuối cùng cũng chỉ thành công cốc rồi.”
Hắn dừng lại, vẻ mặt đầy hứng thú. “Đặc biệt là vị cô nương con của vú nuôi, hình như tên Như nguyệt luôn thích giả vờ mềm mại, yếu đuối kia. Nếu biết một ca nhi mới vào phủ đã đắn đo được trái tim của vương gia, không biết sẽ có biểu hiện gì đây? Càng nghĩ ta càng cảm thấy thú vị. Các ngươi có cảm thấy như vậy không?”
Lâm Hiên đang nói hăng say, bỗng nhiên khựng lại, nhìn ba người huynh đệ của mình đã quay đầu rời đi, liền la lớn: “Ba người các ngươi! Sao lại đi nhanh như vậy? Chờ ta với! Không đi vào trong xem thêm một chút trò vui nữa sao?”
Ba người nghe hắn gọi, cũng không dừng lại, tiếp tục đi. Chỉ để lại giọng nói của Bắc Uyên vang vọng lại: “Chuyện vui của vương gia không phải ai muốn xem cũng được. Ngươi muốn chết thì cứ ở lại đó, bọn ta đi trước.”
Lâm Hiên muốn nói gì nữa, nhưng chưa kịp cất lời, Chu Hàn Thanh đã chịu không nổi, quay lại khoác vai hắn kéo đi, vừa đi vừa nói: “Chúng ta là đến để xem mỹ nhân. Giờ người đã thấy rồi, cũng nên rời đi. Ở lại sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian riêng tư của vương gia với mỹ nhân. Khó khăn lắm cây vạn tuế mới nở hoa, ngươi lại muốn làm kỳ đà cản mũi à?