Đến nội dung chính

Chương 71: Sóng ngầm

admin 1.552 Chữ Cài Đặt

Tiêu Thần nheo mắt lại, nhìn bốn người họ. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng điệu có chút lười biếng: “Ta đương nhiên là sẽ cho hoàng huynh mặt mũi, cũng sẽ không làm ra việc gì ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai nước. Ngược lại là các ngươi, cố ý đến đây nhắc nhở ta là phụ, xem kịch vui của ta mới là chính, đúng không?”

Bốn người nghe hắn nói vậy, liếc mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng. Mặc dù mục đích của họ đúng là như vậy, nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận được. Vì vậy, họ giả lả cười khan vài tiếng, rồi đồng loạt lắc đầu, đồng thanh nói: “Không có, tuyệt đối không có! Chúng ta chỉ muốn đến đây chơi một chút, sẵn tiện ăn ké một bữa cơm thôi.

Lúc này, tại đình viện u tĩnh trong hậu viện, có bốn vị mỹ nhân đang ngồi thưởng trà. Trong đó có ba vị nữ tử và một vị ca nhi, mỗi người đều mang một dáng vẻ động lòng người. Bọn họ đều là thị thiếp được các đại thần đưa tặng cho vương gia. Bởi vì gia thế đều rất tốt, nên ở trong vương phủ này, họ được xem như là người đứng đầu, bình thường luôn cạnh tranh ngầm với nhau, không ngờ hôm nay, vì một ca nhi mới sắp vào phủ, lại có thể ngồi xuống cùng nhau.
Người đầu tiên tỏ thái độ là vị ca nhi. Cậu ta là con trai thứ của Lễ bộ Thượng thư, sinh ra đã có dung mạo so với nữ nhân còn yêu mị hơn. Lại được di nương của mình chỉ dạy từ nhỏ cách để tranh thủ cơ hội cho bản thân. Lần đầu tiên hắn gặp gỡ phong thái của Thần vương, đã lập tức động lòng. Sau đó, biết được cha mình đang muốn lấy lòng Thần vương, cậu ta liền tự mình đề cử. Lễ bộ Thượng thư thấy dáng vẻ của cậu ta, cũng cảm thấy phù hợp, liền đưa tặng cho Tiêu Thần làm nam thiếp.

“Vương phủ sắp có vị chủ tử mới đến không biết các vị tỷ tỷ thấy như thế nào?” Vừa nói cậu ta vừa tỏ vẻ vô tình liếc mắt nhìn một vị nữ nhân có phong thái yêu kiều, mị sắc động lòng người, rồi thở dài nói tiếp: “Người còn chưa đến, đã được sắc phong làm trắc quân. Lúc bình thường, vương gia không mấy khi quản chuyện hậu viện, đều giao cho Hoa Như tỷ tỷ quản lý. Lúc này, vị trí vương phi vẫn còn trống, vị trắc quân này vừa vào, không biết chừng việc quản lý hậu viện lại rơi vào tay y.”
Vị được gọi là Hoa Như tỷ tỷ che miệng, cười duyên nói: “Lâm Hi đệ đệ đây là nói không đúng rồi. Trước kia vương phủ chưa có chủ tử mới, ta được vương gia ưu ái, cho quản lý hậu viện. Nếu bây giờ vương gia muốn giao lại cho vị trắc quân đó, cũng là chuyện của vương gia quyết định, không đến phiên chúng ta tự ý bàn luận.” Trong lời nói, cô ta vô tình cố ý nhấn mạnh việc mình được “vương gia ưu ái”, làm cho ba người còn lại trong lòng càng thêm căm hận. Không phải là do cha cô ta làm quan lớn hơn một chút, lại là người có công ủng hộ hoàng thượng đăng cơ, nên mới được ưu ái sao?

Một vị mỹ nhân rốt cuộc không chịu nổi bộ dáng làm ra vẻ của cô ta, liền mỉa mai nói: “Hoa Như tỷ tỷ thật có phúc khí, có một người cha biết chọn đúng lập trường, nên mới có thể được vương gia yêu ái như vậy, không giống như chúng ta. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị ca nhi chuẩn bị vào phủ chính là trắc quân, là người có danh phận thật sự, chỉ sau vị trí vương phi. Mà bây giờ trong phủ không có vương phi, thì vị Trắc quân này đúng là lớn nhất rồi. Nếu vẫn là không có vương phi vào phủ, đằng nào y cũng sẽ từ từ tiếp quản hậu viện.” Nói tới đây, cô ta dường như mới nhận ra mình đã lỡ lời, liền đưa tay áo lên che miệng, giả vờ xin lỗi.
Nghe giọng mỉa mai của ả ta, vị Hoa Như phu nhân, trong mắt nổi lên một tia hung ác, lóe lên rồi nhanh chóng vụt qua. Sau đó lại nở một nụ cười, nói tiếp: “Thanh Uyển muội muội nói rất đúng. Như vậy cũng tốt, ta rốt cuộc cũng có thời gian thanh nhàn để ngồi lại trò chuyện cùng với các tỷ muội. Giống như bây giờ, ta cũng là đang phải tranh thủ thời gian mới có thể ngồi đây với các vị đệ muội.”

Lời nói này một lần nữa làm cho những người còn lại phải cắn răng cười gượng, tiếp theo là trận im lặng kéo dài. Rốt cuộc, vị mỹ nhân từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng nhẹ nhàng đứng lên, nàng phong thái yêu kiều, điềm đạm đáng yêu nói: “Vương gia hôm qua có nói muốn ăn bánh quế hoa do muội làm. Giờ cũng đã gần đến buổi trưa, muội muốn xuống bếp làm một ít, mang đến cho vương gia. Các vị tỷ tỷ, đệ đệ, xin thông cảm.” Sau đó, nàng dẫn người hầu của mình, nhẹ nhàng rời đi.

Thấy cô ta rời đi, vị mỹ nhân Thanh Uyển kia liền nhỏ giọng nói thầm: “Trang cái gì mà điềm đạm, yêu kiều. Chẳng phải cũng chỉ là con của vú nuôi đã đi theo vương gia từ nhỏ, nên mới có cơ hội tiếp cận vương gia sao? Nếu không phải nhờ vào điểm này, làm sao có thể ngồi ngang hàng với chúng ta.”

Nghe cô ta nói vậy, vị ca nhi kia không nhịn được mà cười nhạo: “Thanh Uyển tỷ tỷ, người ta là có bản lĩnh, mới có thể làm vương gia thiên vị. Nếu không phải mẫu thân của cô ta chỉ là một vú nuôi, không biết chừng đã được cất nhắc lên làm trắc phi, quản lý hậu viện rồi cũng nên, không đến lượt ai đó đâu.”

Lời nói của hắn vừa dứt, hai vị mỹ nhân còn lại đồng thời nhìn hắn, ánh mắt rốt cuộc cũng không thể che giấu được sự tàn nhẫn. Vị Hoa Như phu nhân cắn răng nói: “Ngươi cũng không phải là như vậy sao? Chúng ta ở đây, ai cũng như ai thôi.” Sau đó, cô ta đứng dậy, phất tay áo rời đi. Tỳ nữ của cô ta cũng vội vàng sợ hãi đi theo sau.

Hai người còn lại cũng lần lượt dẫn theo tỳ nữ của mình, rời khỏi đình viện. Chỉ là, mỗi người trong lòng đang nghĩ như thế nào, không ai biết được. Sóng ngầm cũng đã bắt đầu nổi lên.

____________________________________________________________________________________________________

Bọn họ trong lòng đang tính kế như thế nào, Mặc Y Tinh Vũ cũng không hề hay biết. Lúc này, đoàn người của y cũng đã trao đổi xong với thủ vệ thành. Xe ngựa tiến vào kinh thành phồn hoa, hướng về phía hoàng cung. Đáng lẽ ra, họ nên đến dịch quán nghỉ ngơi trước một đêm, rồi ngày mai mới vào cung diện thánh. Nhưng vì trong lòng có quỷ, muốn sớm xong việc, Sở Niên đã sớm nhờ người thông báo, muốn được triệu kiến thánh thượng ngay trong hôm nay. Hiện giờ, họ đang dừng xe ở trong ngoài cửa hoàng, đợi lệnh phê duyệt.

Sau một lúc, có một vị ăn vận giống như là tướng quân, theo sau là một thái giám, cùng nhau đi đến. Sở Niên nhận ra vị tướng quân kia, chính là người lần trước đã đến Sở quốc để chiêu hàng. Hắn vội vàng xuống ngựa, tiến lên chắp tay cúi chào. “Hồng tướng quân, lại gặp mặt.”

Vị Hồng tướng quân này nghe hắn chào hỏi, suy nghĩ một chút mới nhớ ra là ai, gật đầu có lệ. “Ân, lại gặp mặt. Hoàng thượng đã đồng ý triệu kiến ngươi trong hôm nay. Còn vị ca nhi công tử kia, không cần vào cung, cứ trực tiếp đưa tới Thần vương phủ là được. Dù sao cũng là người của Thần vương gia.”

Sở Niên nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng là người mà họ tìm để thay thế, lễ nghĩa không biết. Lỡ đâu ở trước mặt hoàng thượng làm ra chuyện gì, lúc đó lại thành chuyện lớn. Chi bằng cứ trực tiếp đưa đến Thần vương phủ. Vì vậy, hắn gật đầu nói với vị Hồng tướng quân: “Vậy làm phiền ngài cho người dẫn đường xe ngựa của công tử đến Thần vương phủ ạ.”

Vị Hồng tướng quân gật đầu, hơi vẫy tay, ra lệnh cho một binh lính tiến lên chỉ đường cho xe ngựa đi. Sau đó, ông ta nói với Sở Niên: “Vậy Sở sứ quan, đi thôi. Đừng để thánh thượng phải chờ lâu.”