Đến nội dung chính

Chương 68: Rơi xuống vị diện xa lạ

admin 1.501 Chữ Cài Đặt

Nhìn dòng người nhộn nhịp xung quanh, liên tiếp có rất nhiều tu sĩ bị truyền tống ra, cho đến khi cửa bí cảnh hoàn toàn đóng lại, cũng không thấy đến bóng dáng của Mặc Y Tinh Vũ. Cả hai người liền đứng ngây ra đó, cho đến khi có người của Thiên Cơ gia đến hỏi, họ mới sực tỉnh.

Thiên Cơ Phong nhanh chóng nói với các đệ tử trong gia tộc: “Các ngươi cứ từ từ về trước. Ta còn có chuyện cần làm, phải đi trước.” Nói xong, chưa kịp chờ bọn họ trả lời, người hắn đã biến mất.

Thiên Cơ Thanh thấy hắn biến mất, liền quay qua hỏi Thiên Cơ Duyệt: “Cơ Phong làm sao vậy? Nói đi là đi ngay. Mà ở trong bí cảnh, các ngươi đã đi đến nơi nào vậy? Sao bọn ta người nào cũng gặp qua, chỉ có các ngươi là không nhìn thấy? Đúng rồi, Tinh Vũ đâu? Sao không thấy hắn?”

Thiên Cơ Duyệt vốn trong lòng cũng đang rất gấp, thấy Thiên Cơ Thanh hỏi dồn dập, cũng không muốn trả lời. Cậu chỉ nói với hắn “có gì sẽ nói sau”, liền nhanh chóng đuổi theo hướng của Thiên Cơ Phong, để lại một đám đệ tử của Thiên Cơ gia tộc đứng đó, ngơ ngác nhìn nhau.
Giờ phút này, Mặc Y Tinh Vũ cũng không biết những chuyện xảy ra sau đó. Y chỉ nhớ rằng bản thân bị hút vào vết nứt thời không, rơi vào khu vực bạo loạn, nơi các dòng chảy thời gian va đập vào nhau một cách hỗn loạn. Cũng may, bản thân y là một dị số, nên không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi sự hỗn loạn này. Nhưng bởi vì mượn dùng sức mạnh của bản thể để bảo vệ hai người Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt, y bị phản phệ không nhẹ. Thân mang trọng thương, trôi nổi vô định trong không gian không có khái niệm về thời gian .

Y lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật xui xẻo. Bản thể thì bị nhốt không ra được, khổ sở lắm mới tạo ra được một phân thân để nhìn ngắm thế giới bên ngoài, còn chưa được bao lâu lại bị nhốt vào khu vực không gian bạo loạn khác. Ngay khi y đang cảm khái trong lòng, ở phía trước truyền đến một trận rung động mạnh mẽ, giống như có thứ gì đó đang giao chiến. Thanh âm càng lúc càng gần, sau đó đập vào mắt y là hai con linh thú có hình thù kỳ quái, thân thể chúng vừa giống thực thể, lại vừa giống hư ảo, đang quấn lấy nhau trong một cuộc chiến sinh tử.
Một con trong đó dần rơi vào thế yếu. Cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa, liền dốc toàn lực, muốn cùng nhau đồng quy vu tận. Con linh thú còn lại cảm thấy không ổn, muốn giãy giụa chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp. Sức mạnh tự bạo của hai con linh thú không gian cực kỳ kinh khủng. Luồng lực ép kinh hoàng lan tỏa ra, khiến cho Mặc Y Tinh Vũ, vốn trong người đã vết thương trong người, giờ phút này thương càng thêm thương. Y chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh không thể chống cự lao tới, liền hôn mê bất tỉnh.

Sức ép tự bạo của hai con linh thú không gian ngạnh sinh xé ra một khe hở không gian. Mặc Y Tinh Vũ, ở gần đó, liền bị lực dư chấn đẩy thẳng ra bên ngoài. Y vừa mới bị đẩy ra, ở phía xa, sợi hỗn độn khí lúc trước bay theo y vào vết nứt, cũng nhanh chóng theo ra ngoài. Sau đó, quấn quanh ở một bên cổ tay trắng nõn khác của y, biến thành một chiếc vòng tay u ám, đen kịt. Chiếc vòng tay lâu lâu lại lóe lên một chút ánh sáng kỳ dị, tựa như một mớ hỗn độn đang ngưng tụ lại.
Đến khi Mặc Y Tinh Vũ tỉnh lại, thứ đầu tiên y nhìn thấy là vầng trăng sáng treo trên không trung. Xung quanh, những ngôi sao không ngừng lấp lánh. Gió nhẹ từng cơn, mang theo hơi lạnh của đêm khuya, phớt qua mặt y. Y muốn cử động, nhưng vừa mới nhúc nhích, cả người đã truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Loại cảm giác này quả thật là không dễ chịu làm cho y nhịn không được mà nhíu mày.

Chưa để Mặc Y Tinh Vũ kịp điều chỉnh, xác nhận tình hình xung quanh, từ xa liền truyền đến tiếng bước chân và tiếng người nói chuyện. Y muốn dùng ẩn thân thuật, nhưng giờ phút này, y bị thương quá nặng, không thể nào di chuyển được. Chỉ có thể nằm im tại chỗ nhìn người đang đi tới.

Mặc Y Tinh Vũ, dù đang bị thương, trên mắt che một lớp màn mỏng, cũng không chút nào làm giảm đi tầm nhìn của y. Chỉ cần nhìn liếc mắt là đã có thể xác nhận, đó là hai nam nhân. Một người có ngoại hình cường tráng, một người trông có vẻ yếu ớt hơn, có vẻ như là một thiếu niên. Bọn họ đang vội vã chạy về hướng này.

Thiếu niên đang chạy bỗng nhiên dừng lại, thở hổn hển, mở miệng nói: “A Bắc ca ca, chúng ta… chúng ta cứ chạy trốn như vậy có ổn không? Sắp đến biên giới Phong quốc rồi. Nếu ta chạy trốn, thì những nô tỳ, thị vệ, thậm chí là các tướng lĩnh đã theo ta đến đây phải làm như thế nào? Bọn họ… bọn họ sẽ không bị giết cả chứ?”

Nghe cậu ta nói vậy, người được gọi là “Bắc ca ca” cũng tạm dừng lại, quay đầu ôm thiếu niên trông yếu ớt kia vào lòng, an ủi: “Tiểu Vũ, không có việc gì đâu. Chúng ta không thể lo được nhiều như vậy. Nếu bây giờ ngươi không đi, chẳng lẽ lại muốn cứ như vậy đến Phong quốc, gả cho vị nhiếp chính vương kia làm trắc quân sao? Chưa nói đến việc ngươi không yêu hắn, dù có yêu đi nữa, thì với địa vị của nước chúng ta, nói cho hay thì là liên hôn, nhưng nói thẳng ra là cống nạp. Cả đời này, ngươi cũng chỉ có thể làm một người thiếp, không bao giờ có thể ngẩng cao đầu được.”

Thiếu niên tên Tiểu Vũ kia, nghe hắn nói vậy, liền hơi cắn răng, nức nở nói: “Ta không muốn như vậy… Chúng ta vẫn là chạy nhanh thôi. Nếu để bọn họ phát hiện được, đằng nào cũng sẽ bị bắt lại.”

Nam nhân liền vỗ về an ủi cậu một chút, liền dắt tay cậu ta tiếp tục chạy. Lần này, hai người họ chạy rất nhanh, thậm chí còn không hề để ý đến Mặc Y Tinh Vũ đang nằm bất động ở cách đó không xa, cứ thế một đường chạy qua.

Chuyện này, đối với Mặc Y Tinh Vũ, chỉ như một đoạn nhạc đệm nhỏ. Y cố gắng vận dụng một chút sức mạnh hỗn độn từ trong cơ thể, chuyển hóa thành linh khí để điều trị vết thương. Nhưng lần này, thật sự là do y mượn dùng quá mức sức mạnh của bản thể. Nên giờ phút này, dù chỉ là điều động một chút sức mạnh hỗn độn chuyển hóa vào trong đan điền, cũng đều cực kỳ khó khăn. Nguyên anh của y giờ phút này cũng rơi vào trạng thái ngủ sâu do va chạm thời không bạo loạn. Y chỉ có thể nỗ lực, từng chút một chuyển hóa một ít khí hỗn độn, cố gắng khôi phục lại.

———————————————————————————————————

Phía tây nam, cách nơi Mặc Y Tinh Vũ rơi xuống không xa, trong một doanh trại, đáng lẽ giờ này phải là lúc mọi người nghỉ ngơi. Nhưng lúc này, bên trong lại vang lên tiếng mắng chửi giận dữ, xen lẫn tiếng khóc lóc ồn ào.

Bên trong lều chính, một nam tử vận y phục hoa lệ, trông như người dẫn đầu, đang dùng ánh mắt hung ác nhìn xuống hai tỳ nữ đang quỳ rạp dưới đất, khóc lóc van xin rằng mình vô tội. Hắn tên là Sở Niên, là một kẻ chuẩn bị nhận một chức quan nhỏ. Nhiệm vụ hộ tống vị ca nhi này đến Phong quốc hòa thân không vốn đến lượt hắn. Nhưng bởi vì hắn có một người anh rể tốt, thấy việc này dễ dàng lại có thể lập công, nếu làm tốt sẽ được hoàng thượng để mắt tới, sau này muốn thăng quan tiến chức cũng dễ dàng hơn. Lúc hắn nhận công việc béo bở này, không biết đã có bao nhiêu kẻ phải đỏ mắt ghen tị.