Thiên Cơ Phong là kiếm tu, phương thức hấp thụ linh khí của hắn cũng không giống với tu sĩ bình thường. Hắn triệu hồi thanh kiếm bản mệnh của mình ra. Thanh kiếm vừa được triệu hồi, Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Duyệt liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh và khí thế sắc bén tỏa ra xung quanh. Nhưng cả hai đều biết, luồng kiếm khí này sẽ không làm ảnh hưởng đến mình, vì vậy họ liền chuẩn bị nhập định. Mà Thiên Cơ Phong cũng bắt đầu nhắm mắt, đưa ý chí của mình truyền vào trong kiếm. Thanh kiếm này tên là Truy Phong, nó là do thiên địa thai nghén mà thành, là một thanh linh kiếm trời sinh. Hắn bởi vì là kiếm thể, nên thanh kiếm này vừa xuất thế đã cảm nhận được thể chất của hắn, liền tự động nhận hắn làm chủ. Hắn cũng không hề phụ lòng với thể chất trời ban của mình, chỉ mới hai mươi tuổi đã trở thành một kiếm sư, tương đương với một tu sĩ kim đan trung kỳ.
Bên kia, Mặc Y Tinh Vũ cũng đã bắt đầu nhập định, y rút ra từng luồng sức mạnh hỗn độn, từng bước từng bước vận chuyển qua toàn thân kinh mạch, sau đó dồn vào “đan điền thứ hai” để công phá hàng rào vô hình ngăn cản. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại. Cho đến hơn một tháng sau, y cuối cùng cũng cảm nhận được bức tường chắn phía trước đang dần xuất hiện những vết nứt, rồi từng chút một vỡ vụn. Linh lực mà y chuyển hóa được cũng nhân cơ hội, đánh mạnh vào viên kim đan ở trong đan điền, làm cho nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Những mảnh nhỏ này không hề tiêu tan, mà lại hóa thành những đạo linh lực tinh thuần, liên kết lại với nhau, dần dần tạo thành một hình người nhỏ bé, cực kỳ giống y, hay nói đúng hơn, là cực kỳ giống bản thể. Ngay cả ấn ký trên trán mà y không có, Nguyên Anh nhỏ của y cũng có. Sau khi được hình thành, nó từ từ mở mắt ra, thông qua tinh thần nhìn y một chút, rồi lại nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ say, bắt đầu hấp thụ linh lực để tự củng cố.
Sau khi đột phá Nguyên Anh kỳ xong, Mặc Y Tinh Vũ cũng không vội thoát khỏi trạng thái tu luyện, mà dành thêm thời gian để củng cố lại cảnh giới. Cho đến một ngày trước khi bí cảnh chuẩn bị đóng cửa, trong lòng y bỗng nhiên lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, giống như có thứ gì đó đang kêu gọi. Mà tiểu ngốc, vốn ba năm qua luôn yên tĩnh nằm trên cổ tay y, chưa từng có phản ứng gì, lúc này cũng bắt đầu xao động một cách kịch liệt.
Ý thức của tiểu ngốc liên tục truyền vào trong đầu, mang theo sự thôi thúc và lo lắng mãnh liệt, làm cho y không có cách nào tiếp tục tĩnh tâm tu luyện được nữa. Đành phải mở mắt, rời khỏi trạng thái nhập định.
Y vừa mới đứng dậy, hai người đang ngồi nói chuyện ở khu vực gần đó lập tức nhìn về phía y. Thiên Cơ Duyệt nhanh chóng lên tiếng, giọng nói có chút kinh ngạc: “Tinh Vũ! Ngươi tu luyện xong rồi sao? Lúc ta và Cơ Phong củng cố xong tu vi, nhìn về phía ngươi mà giật cả mình. Trên người ngươi ngay cả một chút linh khí dao động cũng không có. Nếu không phải chúng ta đã biết phương thức tu luyện của ngươi khác người, chắc chắn sẽ tưởng ngươi đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Thiên Cơ Phong không trực tiếp hỏi như Thiên Cơ Duyệt, nhưng trong ánh mắt của hắn cũng không giấu được sự quan tâm.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn họ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Y khẽ gật đầu, “Ta đã thuận lợi đột phá nguyên anh kỳ. Cảm ơn hai người đã quan tâm.”
Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt đều thật tâm vui mừng cho y. “Đột phá nguyên anh là tốt rồi! Hai bọn ta lần này thu hoạch cũng không tệ.
Sau đó, hắn lại nói tiếp: “Còn khoảng nửa ngày nữa là bí cảnh này sẽ đóng lại. Hay là chúng ta cứ ngồi chờ ở sơn động này? Chỉ cần đến giờ, nếu bí cảnh xác định chúng ta không phải là sinh vật nguyên bản, sẽ tự động được truyền tống ra ngoài.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói, lại nhìn xuống tiểu ngốc vẫn còn đang xao động trên cổ tay. Y liền đối với hai người nói: “Ta cảm nhận được có thứ gì đó đang kêu gọi ta. Âm thanh này, khi chúng ta mới đến hang động này thì không có, ta vừa đột phá đến nguyên anh kỳ, nó liền bắt đầu hiện hữu, càng ngày càng mãnh liệt. Ta muốn theo hướng âm thanh đó đi qua xem một chút.”
Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một sự kinh ngạc. Tiếng kêu gọi? Bọn họ không nghe thấy gì cả. Là do tu vi của họ chưa đến nguyên anh kỳ nên không thể nghe được, hay vì nguyên nhân nào khác? Nhưng nếu lỡ có gì nguy hiểm thì sao? Bọn họ tốt nhất vẫn nên đi cùng Tinh Vũ.
Thiên Cơ Phong liền nói: “Bọn ta sẽ đi cùng ngươi. Ngươi đi một mình, chúng ta không yên tâm. Bọn ta đã hứa với tiểu thúc là sẽ bảo vệ ngươi. Hơn nữa, ba chúng ta đi cùng nhau sẽ an toàn hơn.”
Thiên Cơ Duyệt cũng nhanh chóng đưa tay lên, đồng ý với cách nói của Thiên Cơ Phong. “Đúng vậy đó, Tinh Vũ! Chúng ta cùng nhau đi qua thôi!”
Mặc Y Tinh Vũ thấy hai người họ kiên quyết như vậy, cũng không từ chối. Ba người một đường, theo hướng âm thanh trong lòng Mặc Y Tinh Vũ, đi tới. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đứng trước một khu vực có nhiều vách núi treo leo, hiểm trở. Vừa đến nơi, họ đã có thể cảm nhận được linh khí nơi đây vô cùng hỗn loạn và bạo động. Thỉnh thoảng, từ giữa các ngọn núi, còn có thể nghe được những âm thanh rít gào, là do những luồng linh khí bạo loạn va chạm vào nhau tạo nên.
Thiên Cơ Duyệt hơi nhăn mày, nhìn qua phía eo của các vách núi, nói với Mặc Y Tinh Vũ: “Tinh Vũ, âm thanh ngươi nghe là bắt nguồn từ nơi đây sao? Nhưng ở đây không có gì cả, ngoài linh khí bạo loạn. Tu sĩ nếu ở nơi này lâu, chắc chắn sẽ không dễ chịu chút nào.”
Mặc Y Tinh Vũ, qua một lớp lụa mỏng, nhìn về phía những vách núi treo leo kia. “Âm thanh chính là ở nơi này phát ra. Nhưng kỳ lạ là, khi đến đây, nó lại biến mất.”
Y vừa mới dứt lời, đã nghe thấy ở không xa, trong khe hở giữa hai vách núi cao nhất, phát ra từng trận âm thanh “rắc, rắc”, giống như có thứ gì đó muốn phá vỡ không gian mà thoát ra ngoài. Từ nơi đó, từng luồng hỗn độn khí màu xám đen tuôn ra. Hỗn độn khí vừa xuất hiện, làm cho linh khí vốn đang ở trong trạng thái táo bạo, lại càng trở nên bạo động hơn bao giờ hết. Linh khí và hỗn độn khí va vào nhau, tạo ra một trận rít gào kinh khủng, làm vỡ cả không gian, tạo ra một vết nứt lớn màu đen kịt. Từ trong vết nứt đó, một lực hút kinh hoàng tỏa ra, muốn hút tất cả mọi thứ vào bên trong.
Ba người nhìn thấy tình huống không ổn, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn là không kịp. Sức hút từ trong khe nứt thời không quá lớn, bọn họ không có cách nào chống cự. Trong phút cuối cùng, Mặc Y Tinh Vũ, vì muốn bảo vệ hai người Thiên Cơ Phong, lần đầu tiên không tiếc đại giới, mượn dùng một phần sức mạnh của bản thể. Một luồng năng lượng màu bạc bao bọc lấy hai người Thiên Cơ Phong, đẩy họ ra xa. Nhưng chính bản thân y cũng phải trả một cái giá rất lớn, bị thương nặng, bị hút thẳng vào khe nứt thời không. Sau khi y bị hút vào, một sợi hỗn độn khí, lúc nãy còn đang tranh phong với linh khí, cũng nhanh chóng phiêu theo, đi vào trong vết nứt, rồi nhanh chóng biến mất. Vết nứt thời không cũng từ từ khép lại, tất cả lại quy về trạng thái bình thường, chỉ có điều, đã thiếu mất bóng hình của thiếu niên xinh đẹp.
Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt, sau khi mọi thứ quy lại bình thường, nhanh chóng chạy qua hướng Mặc Y Tinh Vũ biến mất. Nhưng cũng không tìm ra được bất kỳ manh mối nào. Ngay lúc họ muốn tiếp tục tìm kiếm, liền bị một luồng sức mạnh truyền tống bao bọc, trong nháy mắt đã bị đưa ra bên ngoài bí cảnh.