Sở Nhiên cũng cảm thấy bản thân mình rất may mắn, có được một người anh rể tốt như vậy. Suốt quãng đường khởi hành cũng bình an vô sự, không hề có ai gây chuyện. Không ngờ, gần đến biên giới của Phong quốc, ca nhi hòa thân kia lại chạy trốn!
Sở Nhiên đối với binh lính đang đứng bên cạnh, hỏi: “Tìm được Mặc Vũ công tử chưa? Bằng mọi giá phải tìm ra được người! Nếu không, tất cả chúng ta ai cũng không chịu nổi! Chưa nói đến khi về nước sẽ bị xử trí ra sao. Hiện tại làm thế nào để giao đãi với phía Phong quốc cũng đã là một chuyện khó. Không cẩn thận, ngay cả cái mạng cũng không giữ được!”
Binh lính nghe hắn nói, đầu cũng đầy mồ hôi lạnh, vội vàng trả lời: “Thưa Niên phó quan, chúng ta đã phái người đuổi theo. Mặc Vũ công tử dù sao cũng là một ca nhi, có chạy cũng sẽ không nhanh được.”
Sở Niên thở dài một tiếng. “Hy vọng là như vậy.”
Sau đó, hắn nhìn xuống hai thị nữ vẫn còn đang khóc thút thít, liền cảm thấy một trận đau đầu. “Các ngươi cũng im lặng đi! Khóc lóc thì có ích lợi gì? Nếu người tìm về được, tội của các ngươi có thể giảm nhẹ. Nếu không tìm về được, không cần ta nói, các ngươi cũng biết kết cục của mình sẽ như thế nào. Lui ra ngoài đi!”
Hai thị nữ như được đại xá, liên tục dập đầu khóc nức nở tạ ơn liền vội vàng lui ra ngoài. Trong lều chính, chỉ còn lại Sở Niên và vị binh lính kia. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng dầu đèn lâu lâu lại chảy xuống, tí tách.
Mãi đến khi trời gần sáng, nhóm binh lính được phái đi tìm người mới trở về. Sắc mặt bọn họ đều không được tốt lắm, nhưng khi nhìn hướng vị thiếu niên mà họ mang về, trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Bọn họ truy đuổi suốt cả đêm ngay cả bóng dáng của Mặc Vũ công tử cũng không thấy. Trong lòng tuyệt vọng, nghĩ rằng lần này chắc chắn phải chết. Nhưng không ngờ, trên đường quay trở về, lại gặp được một ca nhi, tuổi tác cũng khoảng mười sáu, mười bảy, ngang bằng với vị công tử kia. Quan trọng hơn là, vị ca nhi này, là người đẹp nhất mà bọn họ từng được thấy. Cái gì đệ nhất mỹ nhân, đứng trước mặt vị ca nhi này, cũng chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu nhường bước. Chỉ tiếc là, vị ca nhi này hình như bị mù, nhưng dù sao cũng không ảnh hưởng lắm.
Khoảng khắc nhìn thấy y, bọn họ liền không thể dời mắt được. Trong đầu liền lóe lên một chủ ý táo bạo. Vì vậy, bọn họ cố ý tiếp cận, hỏi han. Biết y chỉ đi một mình, không có ai bên cạnh. Hắn liền nói dối, mời y cùng đi với bọn họ. Chỉ cần đến được doanh trại, bọn họ nói gì chính là nấy. Một ca nhi làm sao có thể đấu lại được bọn họ chứ? Với lại, bọn họ cũng chỉ muốn tìm một người để thay thế đi hòa thân. Nghe nói là gả cho nhiếp chính vương làm trắc quân, đây không phải là chiếc bánh từ trên trời rơi xuống sao? Chỉ cần có thể lấy lòng được vị nhiếp chính vương kia, từ nay về sau, cuộc sống sẽ vô lo vô nghĩ, muốn gì được nấy. Nói ra, bọn họ còn đang làm một việc tốt!
Mặc Y Tinh Vũ từ lúc bọn họ đến gần đã cảm thấy bọn họ có mục đích. Con người có thể che giấu lời nói, nhưng những xao động trong cảm xúc và ánh mắt thì khó có thể giấu được. Chỉ là, trong sự bàn tính của họ, y không cảm nhận được sự tà dâm, chỉ có sự kinh diễm và một chút toan tính. Nếu bọn họ đã có mục đích riêng của mình, y cũng đang cần người dẫn đường liền thuận theo đi cùng. Dù sao, những người này cũng không thể tạo nên được sóng gió gì đối với y.
Sau đó, y lại nhìn xuống trên cổ tay trắng nõn của mình. Vốn dĩ chỉ có một chiếc vòng tay của tiểu ngốc, nhưng không biết từ lúc nào, trên tay còn lại xuất hiện thêm một chiếc nữa. Hình dạng của nó cũng có màu đen tối, sắc lạnh, chỉ là phía trên được khắc những đường vân xoắn ốc mảnh như sợi tơ, uốn lượn quanh thân vòng như một vũ trụ thu nhỏ. Ở chính giữa, một chấm sáng bạc nhạt đang lấp lóe, tựa như điểm khởi nguyên của hỗn mang.
Y không nghĩ ra được nó đã xuất hiện từ khi nào có thể là trong lúc y ngất. Dù sao, chiếc vòng tay này đến bây giờ cũng không gây ra tác hại gì đối với y.
Trong lúc y còn đang suy nghĩ, nhóm người của họ cuối cùng cũng quay về đến doanh trại. Chỉ thấy người cầm đầu nhanh chóng đi vào lều chính. Khoảng mười phút sau, hắn đi ra, bên cạnh còn có thêm hai người nữa.
Sở Niên nhìn vị thiếu niên trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Vị Mặc Vũ công tử kia, làm sao có thể so sánh được với người này chứ? Có vị thiếu niên này thay thế, ít nhất cho dù phía Phong quốc có biết được sự thật, có lẽ cũng sẽ không làm khó dễ. Dù sao, bọn họ nói cho hay thì là hòa thân, nhưng trên thực tế, không phải là vì muốn bảo toàn quốc gia mà phải cống nạp mỹ nhân sao? Vị ca nhi trước mắt này, mới thực sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Còn về phía Sở quốc, lúc nãy bọn họ đã bàn bạc xong. Chỉ cần bọn họ giữ kín miệng, ai mà biết được chứ?.
Nghĩ vậy, trong lòng Sở Niên cũng bắt đầu yên ổn trở lại. Hắn nở một nụ cười mà hắn cho là ôn hòa nhưng thanh âm mang theo vài phần ép buộc nói với Mặc Y Tinh Vũ: “Vị ca nhi này, một mình ra ngoài không có người thân đi theo rất nguy hiểm. Tốt nhất vẫn là nên theo chúng ta cùng đi. Chúng ta đang trên đường vào kinh thành của Phong quốc, nơi đó rất phồn hoa, nhưng muốn vào được lại rất khó. Ngươi có thể đi cùng chúng ta.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn nói, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại. Y thầm nghĩ: Phong quốc? Cơ Ý từng nói với ta, tu chân giới tôn trọng cường giả vi tôn, nên chỉ có tông môn, gia tộc, không có cái gọi là quốc gia. Nơi này, quả nhiên không phải là tu chân giới. Y quyết định, cứ nương theo bọn họ, tìm hiểu xem thế giới này rốt cuộc là như thế nào đã. Dù sao vũ trụ này có vô số vị diện, trong ngày một ngày hai cũng không thể nào tìm được đường quay về giới tu chân. Cứ xem như là một chuyến du lịch, tham quan một thế giới khác. Nơi nào ngắm phong cảnh mà chẳng phải là ngắm.
Mặc Y Tinh Vũ bên ngoài cũng không tỏ ra vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu, “Hảo. Ta cũng muốn vào kinh thành. Vậy làm phiền các ngươi dẫn theo ta cùng vào.”
Nghe y đồng ý, Sở Niên cực kỳ vui mừng. Dù sao, chỉ cần người này đồng ý đi cùng, đến lúc vào thành, giao người là được. Sau đó, hắn sẽ phái hai tỳ nữ ở lại, dạy y cái nào nên nói, cái nào không nên nói. Hắn thầm đánh giá thiếu niên này. Đi ra ngoài một mình, mặc dù trên người toát ra một khí chất cao quý, nhưng lại là một kẻ “mù”, ăn mặc y phục lại có phần kỳ lạ. Chắc chắn là tiểu ca nhi của một nhà giàu nào đó ở nơi xa xôi, không may bị lưu lạc đến đây, vừa lúc bị bọn họ tìm được.
Sở Niên vừa nhìn thấy Mặc Y Tinh Vũ, đã mặc định y là một ca nhi. Bởi vì trong nhận thức của hắn, chỉ có ca nhi mới có thể xinh đẹp và nhỏ nhắn đến như vậy.
Nghĩ vậy, Sở Niên cười càng thêm thoải mái. “Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Nhưng nói nãy giờ, vẫn chưa biết vị tiểu ca nhi này tên là gì? Ta họ Sở, tên Niên. Ta năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, nhìn ngươi cũng chỉ khoảng mười bảy tuổi, có thể gọi ta một tiếng Sở Niên ca.”
Mặc Y Tinh Vũ chưa bao giờ cảm thấy vô lực vì việc bản thân không thể lớn lên thêm như bây giờ. Lúc trước bị Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt hiểu lầm, xem thành cùng tuổi đã đành. Bây giờ, còn tốt hơn, một phàm nhân chỉ mới hai mươi lăm tuổi, lại muốn y gọi hắn một tiếng “ca”. Y nhất định là không thể nào gọi ra được rồi.Vì thế, y chỉ có thể giả vờ không nghe thấy câu sau, nhẹ giọng nói: “Ta tên là Mặc Y Tinh Vũ. Các ngươi có thể gọi ta là Tinh Vũ.”