Đến nội dung chính

Chương 66: Kiếm khí

admin 1.628 Chữ Cài Đặt

Ba người Mặc Y Tinh Vũ, sau khi đi vào chỉ cảm thấy bị một luồng sức mạnh không gian bao bọc lấy. Chờ họ có thể đứng vững, đã thấy xung quanh toàn là cây cối rậm rạp, những thân cây cổ thụ cao chọc trời, tán lá sum suê che khuất cả ánh sáng.

Thiên Cơ Duyệt hơi nhăn mày, “Là một khu rừng rậm sao? Ta chưa từng nghe có vị đệ tử nào sau khi lịch luyện trở về nói rằng nơi này từng xuất hiện địa hình rừng rậm cả.” Cậu ta nói tiếp, “Nghe những đệ tử trong gia tộc nói, bí cảnh này vốn là một chiến trường thượng cổ, nơi ba giới tiên – ma – yêu đại chiến, có vô số cường giả đã ngã xuống. Nên nơi đây vốn dĩ phải là một mộ địa hoang tàn, làm sao lại có thể xuất hiện một khu rừng rậm tràn đầy sinh khí như thế này được?”

Thiên Cơ Phong cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói: “Đoán già đoán non cũng không được gì. Có thể là những đệ tử trước kia chưa từng được truyền tống đến khu vực này, hoặc qua nhiều lần mở ra, bí cảnh đã có một vài thay đổi. Dù sao, chúng ta cứ đi tìm hiểu một chút xung quanh thử xem có manh mối gì không. Hơn nữa, nếu chưa từng có người đến đây, đương nhiên bảo vật cũng sẽ không có ai lấy đi. Chúng ta xem như là nhóm đầu tiên đến khai phá.”
Thiên Cơ Duyệt cảm thấy cũng đúng, liền nhanh chóng gật đầu. “Vậy chúng ta đi thôi! Tinh Vũ, ngươi có ý kiến gì không?”

Mặc Y Tinh Vũ nghe cậu hỏi, liền lắc đầu trả lời: “Ta cũng là lần đầu tiên đến nơi này, không biết gì cả. Các ngươi đi nơi nào, ta sẽ đi theo nơi đó. Dù sao ta cũng chỉ muốn tham quan một chút, góp vui với các ngươi, sẵn tiện thu thập ít dược liệu và linh tài.”

Nghe y không có ý kiến gì, ba người liền bắt đầu tìm một lối đi trong khu rừng. Trên đường đi, cũng không gặp phải nguy hiểm gì lớn, chỉ là thỉnh thoảng có một vài linh thú cấp thấp và trung cấp. Nhưng tất cả đều bị Thiên Cơ Phong một đường chém giết. Kiếm khí của hắn cũng càng lúc càng trở nên sắc bén và thuần thục. Thiên Cơ Duyệt và Mặc Y Tinh Vũ thì đi theo sau, vui vẻ thu nhặt chiến lợi phẩm, túi trữ vật gần như đã đầy. Mặc Y Tinh Vũ lại càng vui vẻ hơn, y hái được rất nhiều linh thảo và dược liệu quý hiếm. Ở nơi này, vì không có người đến, nên linh thảo mọc khắp nơi, lần này đúng là đã tiện nghi cho y rồi.
Ba người họ một đường đi càng lúc càng sâu, cấp bậc của linh thú cũng ngày càng cao. Một mình Thiên Cơ Phong có chút quá sức. Giống như lúc này, một đám linh thú Huyền cấp sơ kỳ, khoảng bảy, tám con, đã bao vây lấy họ. Một mình Thiên Cơ Phong đối đầu với nhiều như vậy, đã có chút ăn không tiêu. Vì vậy, Thiên Cơ Duyệt và Mặc Y Tinh Vũ đều không chút do dự, cùng tham gia chiến đấu.

Mặc Y Tinh Vũ triệu hồi ra thanh thủy kiếm. Y một tay nắm kiếm, chiêu thức cũng không hoa lệ, chỉ là một đường chém xuống đơn giản. Nhưng kiếm khí của y lại cực kỳ sắc bén và ngưng tụ, một kiếm liền có thể lấy mạng một con linh thú. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Cơ Duyệt kinh ngạc đến mức quên cả việc tấn công. Thiên Cơ Phong, trong ánh mắt lại mang theo sự nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào y. Bọn họ biết tu vi của y rất cao, nhưng không ngờ, kiếm đạo của y cũng kinh khủng đến như vậy, giống như đã hình thành được kiếm Ý của riêng mình.
Mặc Y Tinh Vũ vốn không nghĩ nhiều. Lúc trước, khi Thiên Cơ Ý mua thanh kiếm này cho y, cũng tặng kèm cho y một quyển kiếm pháp cơ bản. Ba năm qua, ngoài việc tu luyện và luyện đan, y cũng có dành thời gian để xem qua quyển kiếm pháp này. Nhưng cũng chỉ là xem qua mà thôi. Hôm nay mới là lần đầu tiên y thực sự thử nghiệm. Nhưng có những thứ, dường như đã ăn sâu vào trong linh hồn của y, giống như một loại truyền thừa. Y không cần phải cố gắng, cũng tự nhiên biết được, phải làm như thế nào mới có thể chém ra một đường kiếm chuẩn xác nhất, hiệu quả nhất.

Có sự tham gia của Mặc Y Tinh Vũ và Thiên Cơ Duyệt, cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Ba người thói quen nhanh chóng thu thập một chút chiến lợi phẩm có giá trị liền lập tức rời khỏi nơi này, tránh việc mùi máu tươi sẽ thu hút linh thú khác tìm đến.

Sau khi đi đến một khoảng cách đủ an toàn, bọn họ mới dừng lại. Lần này, không chờ Thiên Cơ Duyệt mở miệng, Thiên Cơ Phong đã nhanh chóng quay sang hỏi Mặc Y Tinh Vũ, ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc và cả một chút ngưỡng mộ không thể che giấu. “Tinh Vũ, ngươi… ngươi là kiếm tu sao?” Nhưng hắn lại nghĩ đến việc y có thể luyện đan, liền nói tiếp, “Không, không đúng. Ngươi là kiếm đạo song tu sao? Ta thấy kiếm khí của ngươi vô cùng mạnh mẽ và thuần túy. Nếu có thể… ta có thể cùng ngươi học hỏi, trao đổi một chút được không?” Nói đến đây, giọng của hắn có hơi ngại ngùng. Dù sao, đối với mỗi kiếm tu, kiếm pháp và con đường kiếm đạo của bản thân đều là sự riêng tư cực kỳ quan trọng.

Mặc Y Tinh Vũ nghe hắn hỏi, cũng cảm thấy không có gì đáng để che giấu. Y khẽ lắc đầu, “kiếm đạo song tu là gì ta không biết. Kiếm pháp này là do Cơ Ý đưa cho ta, nếu ngươi muốn xem, có thể xem thử, nhưng nó vốn dĩ chỉ là một vài động tác đơn giản. Còn cái mà ngươi nói là “kiếm khí”, ta cũng không biết phải làm như thế nào. Ta chỉ cần đưa tay, hạ kiếm, nó sẽ tự nhiên xuất hiện, giống như nó là một phần cơ thể của ta vậy, không cần ta phải cố gắng luyện tập.”

Nghe y nói vậy, lại nhìn vẻ mặt vô cùng bình thản, không giống như đang nói dối, cả Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt đều không biết phải nói gì thêm. Dù sao, chuyện này thuộc về thiên phú của người ta, bọn họ có muốn ghen tị cũng không được.

Chuyện liên quan đến kiếm khí đến cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Ba người họ không nhắc lại việc này nữa mà tiếp tục đi về phía trước. Cứ như vậy, bọn họ đã ở trong khu rừng rậm này được bốn tháng. Một bên chém giết linh thú, một bên thu thập dược liệu, mỗi người đều có thu hoạch vô cùng phong phú. Nhưng nói cũng lạ, một đường đi đến đây, ngoài linh thú ra, họ chưa từng gặp bất cứ một tu sĩ nào khác. Điều này làm cho cả ba người đều dấy lên sự nghi ngờ, nhưng lúc này không phải là lúc để dừng lại, họ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể bình an cho đến hai tháng nữa. Đến khi bí cảnh đóng cửa, bọn họ sẽ tự động được truyền tống ra ngoài.

Mặc Y Tinh Vũ, trong suốt bốn tháng này, đã cảm nhận được vách ngăn giữa kim đan và nguyên anh kỳ càng lúc càng mỏng manh, giống như có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào. Y cảm thấy đã đến lúc phá đan thành anh, liền đối với hai người Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt: “Ta cần tìm một chỗ để bế quan, đột phá lên nguyên anh kỳ. Các ngươi muốn đi cùng ta hay là tách ra, tiếp tục lịch luyện?”

Thiên Cơ Phong trầm ngâm một hồi, rồi nói: “Chúng ta lần này thu hoạch cũng đã rất phong phú rồi, không cần phải liều mạng thêm nữa. Ở nơi này, nếu tách ra, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. Vì vậy, tốt nhất là ba chúng ta vẫn nên ở cùng nhau. Hơn nữa, mấy tháng nay liên tục chém giết, ta cũng cần có một khoảng thời gian để ổn định lại tâm cảnh và hấp thụ những gì đã lĩnh ngộ được.”

Thiên Cơ Duyệt cũng gật đầu đồng tình. “Đúng vậy! Nơi này linh khí sung túc, là một nơi tốt để tu luyện. Lần này thu hoạch đã đủ rồi. Bây giờ tốt nhất là nên dành thời gian để củng cố lại tu vi.”

Thống nhất ý kiến, ba người liền đi một vòng xung quanh để tìm kiếm. Cuối cùng, ở gần một vách núi, bọn họ tìm được một hang động rộng lớn, khô ráo. Sau khi tra xét kỹ càng, không thấy có nguy hiểm gì, bọn họ liền chọn nơi này để bế quan. Bố trí một vài kết giới đơn giản ở cửa hang, mỗi người liền chọn một góc, chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện.