Thiên Cơ Phong nhìn theo bóng lưng Thiên Cơ Ý biến mất vào trong mây mù, mới quay sang nhìn Mặc Y Tinh Vũ. Đối diện với một thiếu niên có dung mạo xinh đẹp đến mức quá đáng thế này, khuôn mặt của hắn bất giác hơi hồng lên, lập tức lúng túng thu hồi ánh mắt. Chỉ nhìn thoáng qua hắn liền có thể cảm nhận được trên người y không có bất kỳ dao động linh lực nào, là một phàm nhân. Dù vậy, hắn không hề có ý coi thường, ngược lại, thái độ còn rất hòa nhã và lễ phép.
“Đạo hữu, mời ngài đi theo ta. Chúng ta đến nơi ở của Cơ Ý thúc thúc trước. Thúc ấy xong chuyện sẽ quay trở lại đó.”
Nghe Thiên Cơ Phong nói vậy, Mặc Y Tinh Vũ liền khẽ gật đầu: “Được, phiền ngươi giúp ta dẫn đường.”
Mặc Y Tinh Vũ một đường đi theo Thiên Cơ Phong, men theo những con đường lát đá xanh uốn lượn. Đi qua vài khúc quanh, cuối cùng dừng trước một viện tử trông có vẻ tĩnh lặng mà tao nhã. Mặt tường bao quanh được xây bằng đá xanh, rêu phong loang lổ nhưng không hề mục nát, tựa như đã trải qua trăm vạn năm vẫn bền chặt. Cổng viện làm từ gỗ lim cổ thụ, trên đó có khắc những phù văn ẩn hiện, tạo thành một tầng trận pháp phòng hộ tự nhiên.
Thiên Cơ Phong lấy từ bên hông ra một miếng ngọc bội, áp nhẹ lên cổng. Những phù văn đang lưu chuyển lập tức biến mất. Lúc này, hắn mới đẩy cổng, bước vào trong. Bên trong sân được lát bằng đá trắng kéo dài đến chính viện. Hai bên đường trồng vài gốc tùng hạc cổ thụ, cành lá xanh biếc quanh năm, trong gió thoảng mùi hương linh mộc an thần. Ở giữa là một gian nhà gỗ mái cong, giản dị và mộc mạc. Phía trên xà nhà, một chiếc chuông gió bằng ngọc thạch đang treo lơ lửng, mỗi lần có gió thổi thoáng qua, nó lại ngân lên những thanh âm du dương, trong trẻo.
Gần đó, còn có một ao nhỏ, nước trong vắt, dưới đáy phản chiếu linh quang. Thỉnh thoảng, lại có vài con cá linh màu bạc tung mình vẫy đuôi, vạch sóng. Chung quanh ao, mấy khóm linh thảo kỳ lạ đang phát ra ánh sáng mờ ảo, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, khiến cả viện tử dường như đang chìm trong mộng cảnh. Toàn bộ viện tử không hề có vẻ phô trương, nhưng mỗi phiến ngói, mỗi viên đá đều ẩn chứa linh vận, khiến cho người ta vừa đặt chân vào đã lập tức cảm thấy trần tục được gột sạch, tâm thần trở nên yên tĩnh, như thể bản thân đã hòa làm một với thiên địa.
Thấy y đang chăm chú quan sát xung quanh, Thiên Cơ Phong cũng không lập tức thúc giục, chỉ đứng im lặng chờ đợi. Khi vào trong sân nhỏ, hắn cuối cùng cũng không cố gắn giữ vẻ nghiêm túc nữa. Trong ánh mắt hiện lên một tia tò mò, nhìn về phía thiếu niên mà tiểu thúc của mình dẫn về. Hắn có thể khẳng định y quả thật là người phàm, nhìn liền biết tuổi còn rất nhỏ, nhưng tiểu thúc lại nói y là bằng hữu của mình. Điều này khiến hắn rất tò mò, nhưng dù sao hắn cũng là thiếu chủ của Thiên Cơ gia tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nhiều lễ nghĩa, biết rằng có những chuyện bản thân không nên hỏi.
Mặc Y Tinh Vũ, từ lúc Thiên Cơ Phong nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò, y liền cảm nhận được. Nhưng y trước quan sát viện tử một chút, sau đó mới quay lại, xuyên qua dải lụa che mắt, đối diện với thiếu niên trước mặt. Thiếu niên này có năm phần giống với Thiên Cơ Ý lúc y mới gặp, nhất là đôi mắt. Chỉ khác là, lúc đó, trên người Thiên Cơ Ý ngoài một thân kiêu ngạo và sự non nớt ra, còn có một chút mơ hồ sợ hãi, vì bản thân đã lạc đến một nơi mà hắn cũng không biết là đâu. Còn thiếu niên trước mắt này, trong ánh mắt cũng có sự non nớt, nhưng lại mang theo sự lễ nghĩa đồng thời cũng che giấu một ít sự tinh nghịch. Nhưng tóm lại, trong lòng y vẫn dâng lên một cảm giác thân thiết, giống như đang nhìn thấy Thiên Cơ Ý lúc thiếu niên vậy. Vì vậy, y đưa tay lên che miệng, khẽ cười, hỏi: “Ngươi tò mò về ta sao?”
Thấy mình nhìn lén người ta bị phát hiện, lại còn bị trêu chọc, mặt Thiên Cơ Phong lập tức đỏ bừng lên, lúng túng không biết phải mở miệng như thế nào.
Mặc Y Tinh Vũ nhìn thấy dáng vẻ đỏ mặt của hắn, cũng không trêu chọc nữa, chỉ cười nói như là có chút nhớ lại: “Ta và Cơ Ý thật sự là bằng hữu. Hắn đã cứu ta. Cả đời này, người mà ta mang ơn nhất, có lẽ chính là hắn.”
Nghe y nói vậy, Thiên Cơ Phong tưởng rằng y chỉ là một người phàm được Thiên Cơ Ý tiện tay cứu giúp, liền không nghĩ nhiều nữa, nói: “Ra là như vậy. Vậy đạo hữu cứ ở lại nơi này trước. Viện tử này của tiểu thúc, trước giờ chỉ có một vài người có thể đặt chân vào thôi, nên khá yên tĩnh. Tiểu thúc lần này bị cha ta gọi đến, e là cũng phải mất vài ngày mới được thả ra. Nên nếu cần gì, đạo hữu cứ dùng ngọc bội này truyền âm cho ta, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ.”
Hắn đưa cho Tinh Vũ một miếng ngọc bội truyền âm, mới nói tiếp: “Đúng rồi, ta tên là Thiên Cơ Phong, năm nay mười bảy tuổi. Nhìn ngươi chắc cũng cỡ tuổi của ta. Ngươi tên gì, để chúng ta có thể tiện xưng hô hơn? Cứ gọi là “đạo hữu” mãi làm ta cảm thấy khá xa cách.”
Mặc Y Tinh Vũ nghe Thiên Cơ Phong hỏi, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Y đúng là trông như một thiếu niên, nhưng thực tế đã sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, ngay cả chính y cũng không biết rõ. Kêu Thiên Cơ Ý là bằng hữu, rồi lại cùng cháu của hắn xưng tên ngang hàng, chuyện này có hơi kỳ lạ, làm y rất khó xử.
Thiên Cơ Phong thấy y im lặng, tưởng rằng y không muốn nói, liền định lên tiếng bảo “không nói cũng không sao”. Nhưng hắn vừa định mở miệng, đã nghe thấy âm thanh trong trẻo của thiếu niên đối diện vang lên. Những lời y nói ra, làm cho hắn đứng hình tại chỗ, tai cũng ù đi, tưởng rằng bản thân đã nghe lầm.
“Ta tên Mặc Y Tinh Vũ. Ngươi có thể gọi ta là Tinh Vũ… thúc thúc.”
Thiếu niên kia dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng điệu vô cùng bình thản: “Ta với tiểu thúc của ngươi, là bạn cùng thời. Chỉ là, ta bởi vì một số nguyên nhân, không thể tiếp tục phát triển lên, nên mới giữ mãi dáng vẻ của một thiếu niên.”
Thiên Cơ Phong: “…”
Hắn một đường mơ hồ rời đi sân nhỏ của lúc nào không hay. Trong đầu vẫn còn vang lên âm thanh quanh quẩn của thiếu niên kia. “Bạn cùng thời”… “Không thể tiếp tục lớn lên”… “Thúc thúc”…
Hắn cảm thấy thế giới quan của mình vừa bị một cú va chạm mạnh mẽ. Một người trông còn nhỏ hơn cả mình, lại là bạn cùng thời với tiểu thúc đã hơn hai nghìn tuổi của mình. Chuyện này… thật quá hoang đường.
Đi được một lúc lâu, Thiên Cơ Phong mới dần định thần lại sau cú sốc vừa rồi. Một suy nghĩ còn kinh hoàng lóe lên trong đầu hắn. Không đúng! Cùng thời với tiểu thúc, mà cơ thể lại vĩnh viễn dừng ở tuổi mười sáu, mười bảy, không thể tiếp tục phát triển… Điều này chỉ có một khả năng duy nhất!
Trong giới tu chân, tu sĩ sau khi đột phá kim đan kỳ có thể giữ lại dung mạo trẻ trung, nhưng cơ thể vẫn sẽ tiếp tục phát triển cho đến khi hoàn toàn trưởng thành, thường sẽ dừng ở độ tuổi hai mươi đến hai lăm. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất đó là những yêu nghiệt có thiên phú tuyệt đỉnh, những kẻ này có tốc độ tu luyện nhanh đến mức đáng sợ, đạt đến cảnh giới nguyên anh khi cơ thể còn chưa phát triển hoàn toàn. Lúc đó, nguyên anh thành hình, đạo cơ vững chắc, sẽ khiến cho nhục thân vĩnh viễn dừng lại ở độ tuổi đó, không bao giờ lớn thêm được nữa.
Nhưng nếu đúng theo những gì y nói, thì tại sao hắn lại không cảm nhận được bất kỳ dao động linh lực nào trên người y? Mặc dù cấp bậc chênh lệch quá lớn, người có tu vi thấp sẽ không thể nhìn ra tu vi của người cao hơn, nhưng ít nhất cũng sẽ cảm nhận được một khí tức cao thâm, khó lường, giống như khi hắn đứng trước mặt tiểu thúc vậy. Nhưng trên gương mặt của thiếu niên lúc nãy, hắn không nhìn ra được bất cứ điều gì, chỉ có sự trong trẻo và một chút xa cách. Nghĩ vậy, hắn đưa tay lên gãi gãi đầu, thầm quyết định: Thôi, chờ đến lúc tiểu thúc rảnh rỗi, mình sẽ hỏi lại người. Chuyện này quá mức khó tin rồi.