Đến nội dung chính

Chương 60: Thiên Cơ Phong và Thiên Cơ Duyệt

admin 1.215 Chữ Cài Đặt

Hắn đang vừa đi vừa suy nghĩ, bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh xuất hiện một bóng người. Người này vừa đến liền đưa tay lên, khoác mạnh vào vai hắn một cái, rồi cười lớn: “Cơ Phong! Ngươi, cái tiểu tử này, cũng có lúc vừa đi vừa đăm chiêu như vậy sao? Không phải lúc nào gặp ngươi, ngươi không phải là đang luyện kiếm thì cũng là đang giả vờ đoan trang trước mặt các vị trưởng lão à? Nào, có chuyện gì, nói với gia một tiếng, gia đây sẽ giải quyết cho ngươi!”

Thiên Cơ Phong nhìn thiếu niên trước mắt. Cậu ta tên là Thiên Cơ Duyệt, là cháu độc tôn của ngũ trưởng lão. Từ nhỏ đã được ngũ trưởng lão cưng chiều như trứng mỏng, muốn gì được nấy. Thiên tư của cậu ta lại không tồi, sinh ra đã là lôi và phong song linh căn. Nhưng không vì thế mà tính cách trở nên ngang ngược và kêu ngạo, ngược lại còn rất hòa đồng, ai cậu ta cũng có thể chơi cùng được. Chính vì thế, hắn và Thiên Cơ Duyệt từ nhỏ đã đi cùng nhau, gần như đã trở thành bạn nối khố.
Hắn tuy là thiếu chủ của gia tộc, nhưng lại có một điểm khác biệt. Hắn sinh ra không thể đi theo con đường Thiên Cơ Đạo giống như cha hắn và tiểu thúc, cũng không có linh căn ngũ hành. Hắn là một kiếm thể trời sinh, một thể chất cực kỳ hiếm gặp, sinh ra đã chú định phải đi theo con đường kiếm đạo. Lúc nhỏ, không ít đệ tử vì chuyện này mà mang hắn ra trêu chọc, nhưng cuối cùng đều bị thiếu niên trước mắt này đứng ra ngăn cản. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng ngoài mặt lại không muốn để cho cậu ta kiêu ngạo, liền nghiêm nghị lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ là đang nghĩ một vài chuyện lặt vặt thôi. Nhưng không phải tiểu tử nhà ngươi bị ngũ trưởng lão bắt đi bế quan tu luyện rồi sao? Sao lại có thời gian chạy đến đây?”
Nghe nhắc tới tên gia gia mình, Thiên Cơ Duyệt lập tức lộ ra vẻ mặt đau đầu, vội vàng ngăn cản hắn hỏi tiếp: “Đừng nhắc tới gia gia của ta nữa! Lão nhân gia ông ấy, cứ sơ hở là lại bắt ta đi bế quan tu luyện. Làm ta bây giờ nghe thấy tên của ông ấy thôi cũng đã có bóng ma trong lòng rồi.”

Thiên Cơ Phong nghe hắn nói vậy, không nhịn được mà cười: “Gia gia ngươi cũng là muốn tốt cho ngươi thôi. Ông ấy lại không thể bảo hộ ngươi cả đời, nên mới bắt buộc ngươi tu luyện như vậy.”

Thiên Cơ Duyệt một trận bất đắc dĩ: “Ta biết! Chính là tu luyện nhiều như vậy, ta chịu không nổi. Thôi, không nói về ta nữa.” Cậu ta bỗng nhiên ghé sát lại, ánh mắt sáng rực lên vì tò mò. “Ta nghe nói tiểu thúc của ngươi vừa dẫn về gia tộc một thiếu niên phàm nhân cực kỳ xinh đẹp, trông cũng bằng tuổi chúng ta. Ngươi vừa nãy là dẫn người ta đến nơi ở của thúc ngươi đúng không? Hai người họ có quan hệ gì vậy? Tiểu thúc của ngươi trước nay chưa từng dẫn ai về gia tộc, vậy mà vừa dẫn về một người đã làm kinh động cả gia tộc luôn!”
Thấy cậu ta tò mò như vậy, Thiên Cơ Phong cũng không biết phải nói như thế nào. Chính hắn cũng không biết thông tin gì hữu ích. Hắn chỉ biết hai người họ là bằng hữu, nhưng sau đó lại nghe những lời y nói, khiến hắn đến bây giờ vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Giờ nhìn Thiên Cơ Duyệt, hắn chỉ có thể đáp lời: “Quan hệ của hai người họ, ta làm sao mà biết được. Ngươi tò mò như vậy, có thể tự mình đi đến nơi ở của thúc ta mà hỏi. Y đang ở đó đó, ngươi có thể hỏi trực tiếp.”

Nói xong, hắn liền nhanh chóng bước đi về phía nơi ở của mình. Hắn hôm nay vì chuyện này mà còn chưa kịp luyện kiếm, phải tranh thủ mới được.

Thiên Cơ Duyệt nghe nói phải đến viện tử của Thiên Cơ Ý, trong lòng lập tức nổi lên một vạn cái không muốn. Nghĩ thôi cũng đã thấy sợ rồi. Hắn vội vàng đuổi theo sau Thiên Cơ Phong, nói: “Hay là thôi đi! Ta vẫn nên đi xem ngươi luyện kiếm thì tốt hơn. Chuyện của tiểu thúc ngươi, ta xen vào không được.”

Thiên Cơ Phong đi ở phía trước, nghe hắn nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, thầm nghĩ: Ngươi đúng là tự mình hiểu lấy mình. Sau đó, hắn hơi giơ tay ra phía sau, ra hiệu cho Thiên Cơ Duyệt đi nhanh lên một chút. Còn về chuyện thiếu niên kia nói có phải là sự thật hay không, cũng không liên quan nhiều đến hắn, hắn chỉ cần là tốt việc của mình, mọi chuyện có tiểu thúc lo rồi.

Mà ở bên kia Mặc Y Tinh Vũ nhìn theo bóng lưng thất lạc của Thiên Cơ Phong cho đến khi biến mất cũng không lên tiếng gọi, quan trọng là gọi lại y cũng không biết nói gì. Nên im lặng đi đến phía căn phòng nhỏ trong viện, y cũng không đi đến viện chính mà đi đến phòng nhỏ kế bên lúc nãy Thiên Cơ phong hướng dẫn, mở cửa phòng ra bước vào phòng.

Y nhìn thoáng qua một lượt. Căn phòng nhỏ này bài trí rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường trúc nhỏ kê sát ở phía trong cùng, ngoài ra, chỉ có một bộ bàn ghế bằng đá để ngồi không còn gì khác. Y đối với chỗ ở của mình trước nay chưa từng quan tâm, vì vậy cũng không có gì để chê. Chỉ là, căn phòng này có lẽ đã lâu không có người ở, nên hơi có chút bụi bặm. Y khẽ kết một ấn quyết nhỏ, một luồng linh lực ôn hòa tỏa ra, thanh lọc bụi bẩn trong không gian phòng.

Sau đó, y cũng không trực tiếp ở lại bên trong mà bước ra khỏi phòng, đi đến bên cạnh chiếc ghế dài làm bằng trúc được đặt dưới tàng cây cổ thụ, thong thả nằm xuống.

Y đưa tay, tháo dải lụa trắng trên mắt ra, đặt nó lên chiếc bàn đá bên cạnh. Dải che mắt này, thật ra đã không còn cần thiết nữa. Y đã quen với ánh sáng của thế giới bên ngoài, nhưng vì đôi mắt này của y vẫn quá mức nổi bật, nên mới cứ để như vậy. Một đôi mắt dị thường, đẹp đến nao lòng, giờ đây đang lẳng lặng nhìn ra bên ngoài sân vườn. Đúng là chỉ cần tháo dải bịt mắt ra, thế giới này đã mang một phong vị hoàn toàn khác, khung cảnh bên ngoài viện lúc này thật sự rất động lòng người.