Trong khi đó, tại kho lương thực phía Đông phủ.
Sau một ngày làm quen với công việc, A Liên cuối cùng cũng dần ổn định.
Công việc ở kho lương tuy nặng nhọc nhưng không quá phức tạp.
Kiểm kê số lượng lương thực. Ghi chép số bao nhập kho.
Phân loại gạo, ngô, đậu và các loại lương thực khác.
Sau đó đối chiếu với sổ sách trước khi khóa kho.
Nhờ từ nhỏ đã từng tiếp xúc với việc quản lý trong phủ, A Liên làm việc nhanh nhẹn hơn không ít hạ nhân mới vào.
Mấy người cùng làm việc cũng dần có thiện cảm với cậu.
Đến cuối ngày, khi mọi người vừa dọn dẹp xong, một nha hoàn đi ngang qua liền nhỏ giọng nói với người bên cạnh:
“Ngươi nghe chuyện chưa?”
“Chuyện gì?”
“Nghe nói hôm nay tên tiểu tử mới vào phủ được Tam thiếu gia đưa ra ngoài bị thương đấy”.
A Liên đang xếp lại sổ sách, bàn tay lập tức khựng lại.
Cậu không quay đầu, chỉ giả vờ như không nghe thấy.
Người kia tiếp tục thì thầm:
“Hình như bị người ta lấy đá đập lên người.”
“Nghe nói lúc trở về, cả người tím bầm.”
“Thật hay giả vậy?”
“Ta cũng chỉ nghe người khác nói. Nhưng vừa rồi ta thấy hắn đi ngang qua sân sau, sắc mặt quả thật không được tốt.”
A Liên lập tức không còn tâm trí làm việc.
A Ý!
Cậu cố gắng kiềm chế vẻ lo lắng trên mặt.
Đợi đến khi công việc trong kho kết thúc, A Liên lập tức tìm người hỏi thăm.
“Huynh đệ kia hiện đang ở đâu?”
Một tiểu nha hoàn đáp:
“Hình như được quản gia cho về phòng nghỉ rồi”.
A Liên gật đầu.
Nói xong, cậu lập tức tìm đến khu phòng dành cho hạ nhân mới.
Thế nhưng trước khi bước vào, A Liên đã cố ý dừng lại.
Cậu nhớ rất rõ.
Bọn họ không còn là thiếu gia của hai phủ quan nữa.
Bây giờ, bất kỳ hành động quan tâm nào quá mức cũng có thể khiến người khác nghi ngờ.
A Liên hít sâu một hơi, sau đó mới bước vào với vẻ mặt bình thường.
Trong phòng, A Ý vừa mới tháo áo ngoài.
Nghe tiếng cửa mở, cậu lập tức quay đầu.
Hai người nhìn nhau.
Chỉ trong một thoáng, cả hai đều hiểu ý đối phương.
A Liên cố ý cười, bước đến gần.
“Nghe nói ngươi hôm nay lập công lớn?”
A Ý nhướng mày nói: “Ngươi nghe từ đâu?”
A Liên vừa nói vừa liếc nhanh về phía bụng cậu: “Nghe người trong phủ nói.”
“Nghe bảo còn bị đá đè đến tím cả người”.
A Ý khẽ ho một tiếng.
A Ý nhìn ra ngoài cửa, xác nhận không có ai mới khẽ nói:
“Không sao. Chỉ bị bầm tím một chút.”
A Liên vẫn không yên tâm.
Cậu kéo ghế ngồi xuống, cố ý làm ra vẻ đến thăm hỏi người cùng phòng.
A Liên nói nhỏ hơn:
“Ta chỉ muốn biết ngươi có thật sự ổn không.”
A Ý im lặng một lát rồi kéo nhẹ vạt áo lên.
Quả nhiên, vùng bụng đã bầm tím một mảng lớn.
A Liên nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
Nhưng cậu nhanh chóng cúi đầu, che đi vẻ đau lòng.
“Khốn kiếp…”
A Ý lập tức kéo áo xuống nói: “Nhỏ tiếng thôi.”
A Liên nghiến răng.
“Ta chỉ muốn xem rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì.”
A Ý nhìn cậu, sau đó chậm rãi kể lại.
Từ chuyện Lý Nguyên Nhất bỏ học đến Túy Tiên Lâu.
Chuyện đám công tử gọi cậu lên biểu diễn.
Cho đến thái độ bất thường của Lý Nguyên Nhất sau khi mọi chuyện kết thúc.
Đặc biệt là khi nghe đến việc những công tử kia đuổi hết ca kỹ và hạ nhân ra ngoài rồi bắt đầu bàn chuyện làm ăn, ánh mắt cậu lập tức trở nên nghiêm túc.
A Liên nghe rất chăm chú: “Ngươi chắc chắn bọn họ không chỉ là một đám công tử ăn chơi?”
A Ý gật đầu: “Ta nghe được bọn họ nhắc cửa hàng cầm đồ trong Kinh Thành.”
A Liên im lặng.
Hai người nhìn nhau.
Trong căn phòng nhỏ, ánh nến lay động theo gió.
Một lúc lâu sau, A Liên mới thấp giọng:
“Xem ra Tam công tử này…”
“Không đơn giản.”
A Ý gật đầu: “Không chỉ không đơn giản.”
“Có lẽ còn nguy hiểm hơn những gì chúng ta nghĩ.”
A Liên khẽ siết tay.
Ngoài cửa, tiếng bước chân của hạ nhân bất chợt truyền đến.
Hai người lập tức ngừng nói.
A Liên đứng dậy, giả vờ chỉnh lại chăn đệm cho A Ý nói:
“Ngươi nghỉ ngơi đi.”
“Ngày mai còn phải làm việc.”
A Ý hiểu ý, gật đầu: “Được.”
A Liên quay người bước ra ngoài.
Cánh cửa khép lại.
Đến khi đi được một đoạn, cậu mới âm thầm nhìn về phía căn phòng phía sau.
Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác bất an.
Bọn họ mới chỉ bước chân vào phủ Thừa tướng chưa đầy một ngày…
Nhưng đã bắt đầu chạm đến những bí mật mà người bình thường cả đời cũng không có cơ hội biết được.
Mà điều đáng sợ nhất là…
Bọn họ vẫn chưa biết mình đang đứng ở đâu trong ván cờ này.
Là người đi săn?
Hay…
Từ đầu đến cuối, vốn đã là con mồi