Người ta lại đưa cậu đến trước một chiếc bàn gỗ thấp, trên mặt trải một lớp đệm mỏng.
Một tên nghệ nhân giang hồ chỉ vào bàn, cười nói:
“Tiểu huynh đệ, lát nữa ngươi nằm lên đây”.
A Ý khựng lại dò hỏi: “Nằm… trên đó”.
Người kia chỉ vào một đống chông sắt được đặt ngay bên cạnh: “Đúng”.
“Đây là màn chông xuyên thân.”
“Ngươi chỉ cần nằm yên trên bàn chông, sau đó đặt phiến đá lên bụng. Người biểu diễn sẽ dùng búa đập vỡ phiến đá”.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xuýt xoa cười thảo luận:
“Tiểu tử này trông mảnh mai như vậy, chịu nổi sao?”
A Ý nghe từng lời bàn tán bên tai, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh.
Chỉ có trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh hơn bình thường.
Cậu nhìn những mũi chông sắc nhọn trên bàn.
Nếu là một người bình thường…
Chỉ cần nằm xuống thôi cũng đủ khiến da thịt bị xuyên thủng.
Nhưng A Ý không còn lựa chọn.
Cậu quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên Nhất.
Tam thiếu gia vẫn đang ngồi dựa vào ghế, một tay chống cằm, một tay phe phẩy quạt.
Ánh mắt hắn dường như chẳng mấy quan tâm.
A Ý hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi bước tới.
Cậu tháo áo ngoài, để lộ lớp áo vải mỏng bên trong rồi nằm xuống bàn chông.
Ngay khoảnh khắc lưng chạm vào những mũi chông lạnh ngắt, toàn thân A Ý cứng đờ.
Một cơn đau nhói lập tức truyền đến.
Cậu siết chặt hai tay bên người, cố gắng không để lộ bất kỳ biểu cảm nào.
Người nghệ nhân đặt một tấm ván mỏng lên phía trên, sau đó cẩn thận đặt phiến đá xanh lên bụng A Ý.
Trọng lượng gần trăm cân lập tức đè xuống.
Hơi thở của A Ý nghẹn lại.
Lồng ngực như bị một tảng đá lớn ép chặt.
Cậu cảm thấy từng thớ cơ trên bụng đều đang căng cứng.
Mồ hôi lạnh lập tức rịn ra trên trán.
Người nghệ nhân hỏi nhỏ: “Tiểu huynh đệ, chịu được không?”
A Ý nghiến răng: “Tiếp tục”.
Tiếng chiêng vang lên.
“Keng!”
“Keng!”
“Keng!”
Người nghệ nhân cầm đại chùy, giơ cao quá đầu.
Xung quanh lập tức im bặt.
Ngay cả Lý Nguyên Nhất cũng hơi ngẩng đầu.
“Ầm!”
Một búa nện xuống.
Phiến đá rung mạnh.
Cơn đau khủng khiếp truyền thẳng vào cơ thể A Ý.
Cậu suýt nữa bật tiếng rên.
Nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt răng chịu đựng.
“Ầm!”
Lại một búa.
“Ầm!”
Búa thứ ba.
Phiến đá bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
Tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp tầng lầu:
“Vỡ rồi!”
“Nhanh nhìn!”
“Thật sự chịu được!”
Đến nhát búa cuối cùng…
“Ầm!”.
Phiến đá vỡ thành nhiều mảnh.
Người nghệ nhân lập tức vứt đại chùy sang bên, cùng những người khác nhanh chóng dọn đá khỏi người A Ý.
A Ý chống hai tay ngồi dậy.
Sắc mặt cậu trắng bệch.
Hơi thở nặng nề.
Đợi đến khi đứng lên, cả người cậu mới khẽ lảo đảo.
Có người vô tình nhìn thấy vùng bụng vừa bị phiến đá đè lên.
Một mảng da thịt đã bầm tím, thậm chí còn sưng đỏ lên rõ rệt.
Những người xung quanh lập tức hít vào một ngụm khí lạnh.
“Thật đáng sợ…”
“Tiểu tử này chịu đựng kiểu gì vậy?”
“Chỉ nhìn thôi cũng thấy đau”.
A Ý cúi mắt, âm thầm kéo áo che lại.
Trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ.
Cuối cùng cũng xong.
Chỉ cần không để lộ thân phận…
Đau một chút cũng chẳng đáng là gì.
Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Lý Nguyên Nhất vẫn không nói một lời.
Hắn nhìn A Ý hồi lâu.
Ánh mắt vốn mang vẻ lười biếng ban đầu đã dần trở nên âm trầm.
Không hiểu vì sao…
Trong lòng hắn chẳng có chút vui vẻ nào.
Thậm chí còn có một cảm giác khó chịu không rõ từ đâu mà đến.
Hắn bỗng khép quạt lại nói: “Được rồi”.
Giọng nói lạnh xuống: “Mặc đồ vào. Xong việc rồi thì cút về phủ trước”.
A Ý hơi ngẩn ra.
Lý Nguyên Nhất nhìn cậu, sắc mặt chẳng chút biểu cảm.
A Ý lập tức cúi đầu mặc nhanh lại áo rồi đi về phủ trước.
Phía sau đã truyền đến tiếng cười ngả ngớn của Lương Tam: “Tam thiếu gia, tên tiểu tử này quả nhiên thú vị”.
“Nếu ngài không cần, hay là…”
Câu nói còn chưa dứt. Chiếc quạt trong tay Lý Nguyên Nhất đột nhiên mở ra.
Hắn phe phẩy quạt, giọng nói nghe vẫn nhẹ nhàng: “Người của bổn thiếu gia…”
“Đến lượt người khác nhòm ngó từ khi nào vậy?”
Không khí trên tầng hai lập tức lạnh xuống.
Lương Tam biến sắc. Hắn lập tức đứng dậy, vội vàng xua tay đáp:
“Không có! Không có!”.
“Lý huynh hiểu lầm rồi. Ta chỉ thuận miệng nói đùa vài câu mà thôi”.
Lý Nguyên Nhất cười nhạt: “Xem ra công việc của Hộ bộ Thị lang đại nhân gần đây rất nhàn”.
“Đến mức con trai ông ấy cũng có thời gian để nhòm ngó người của bổn thiếu gia”.
Lương Tam nghe đến đây, mồ hôi lạnh lập tức túa ra. Hắn vội vàng cười lấy lòng:
“Lý huynh, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm”.
“Ta tuyệt đối không có ý gì khác”.
“Đừng để chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tình cảm huynh đệ của chúng ta”.