Trong truyện, người duy nhất cô thương xót là Úc Miểu, rất hy vọng cô ấy có thể trở lại cuộc sống trước khi mọi thứ bắt đầu, tự do, xinh đẹp, trong trẻo, không còn bị đám cặn bã kia làm ảnh hưởng.
Cho nên tốt nhất là tác giả hãy đối xử tốt với Úc Miểu một chút! Nếu không thì đừng trách cô bật cheat xanh đỏ sửa hết những đoạn cô không ưa.
Dịch Cảnh trở mình, đang định tìm điện thoại xem tình tiết mới thì cánh tay giơ lên bị vướng lại vì lực cản từ quần áo.
“?”
Bộ quần áo vải cứng như một cái vỏ bọc khít khao, trọn vẹn khóa Dịch Cảnh bên trong.
Cô ngẩn người, cúi xuống liền thấy cả người mình mặc đồ đen kịt.
Cái gì đây? Ở đâu ra vậy? Vải cứng quá… rõ ràng vừa mới theo dì nhỏ bàn xong chuyện hợp tác rồi về nhà ngủ mà? Sao lại mặc đồ này?
Chuyện gì đang xảy ra vậy trời.
Dịch Cảnh giơ tay xem xét bộ đồng phục cứng ngắc trên người mình.
Đây là một bộ đồng phục không biết của tổ chức nào, nhìn mà cũng làm cho ra trò lắm… Ống tay có hoa văn mạ vàng dài ngắn khác nhau, bên trong cổ áo còn có một dãy mã, không biết có phải dùng để chống hàng giả không. Phù hiệu ở vai và cổ đều đầy đủ, từ vai đến ngực còn có dải tua rua dài trang trí, trước ngực bên trái thậm chí gắn cả một huy hiệu chạm khắc tinh xảo, trông như thuộc về một tổ chức hay tập đoàn nào đó.
Ừm…
Cắt may ôm dáng, chất liệu vừa vặn mà cứng cáp… nếu không phải bộ đồ này quá tôn dáng thì Dịch Cảnh suýt chút nữa cũng tin nó là hàng thật.
Chẳng lẽ là đồ cosplay gì đó… anime mới à?
Lại vô thức nhập hố rồi mặc ngủ à?
Nhưng không đúng, dù có thế nào cô cũng không đến mức mặc nguyên đồ cosplay rồi ngủ quên chứ?
Dịch Cảnh nhíu mày, định đứng dậy xem thử xung quanh thì mới phát hiện ra, thậm chí cô còn mang cả giày leo lên giường!
Dù đó có là đôi bốt da ngắn bóng loáng sạch như lau cũng không được!
Mặt mày Dịch Cảnh tái mét bước xuống giường rồi lập tức phát hiện có chuyện dường như còn tệ hơn nữa, một bên giường nằm đối diện với cửa sổ sát đất trong suốt, rèm cửa lại chưa kéo hết nên cảnh vật bên ngoài cứ thế không chút che chắn nào mà đập thẳng vào tầm mắt cô.
Tấm rèm mỏng trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại cản sáng rất tốt, một đoạn khá dài rủ xuống nền nhà, tạo ra một khoảng sáng tối lấp lửng, phản chiếu ánh sáng bên cửa sổ thành một vệt rực rỡ lấp lánh.
Thậm chí Dịch Cảnh còn muốn trách móc chút ánh sáng ấy.