“Nhưng mà…”
Dịch Cảnh định nói gì đó nhưng lại khựng lại.
Cô chẳng hiểu sao có linh cảm mãnh liệt rằng mình thực sự sẽ không bỏ người phụ nữ này và rằng có một hiểm họa nào đó sắp xảy ra, cô phải khuyên cô ấy mau chạy đi, lập tức rời khỏi đây.
Cô rất muốn nói, rất muốn truyền đạt thông tin ấy nhưng lại không thể mở miệng.
Dịch Cảnh bị giam trong giấc mộng càng lúc càng hoảng hốt, thử đi thử lại rất nhiều lần vẫn không thể thốt thành lời, cảm giác nguy hiểm cận kề cũng càng lúc càng rõ rệt như thể nó sắp ập đến ngay trong chớp mắt.
Một nỗi bất lực sâu sắc, rõ biết điều gì sắp xảy ra nhưng không thể thay đổi, Dịch Cảnh đang co người trên giường càng lúc càng nhíu chặt mày, bàn tay đặt bên cạnh khẽ động đậy vài lần, trông vô cùng bất an.
“Cô…”
Dịch Cảnh đang say ngủ khẽ thì thầm, mơ hồ nói ra một câu mộng ngôn.
Mau rời đi đi.
Đừng ở lại nữa, mau đi đi.
Có lẽ vì quá sốt ruột, giấc mộng của Dịch Cảnh bắt đầu vỡ vụn.
Phông nền trắng gần như tuyệt đối phía sau Úc Miểu từng mảng rơi rụng, để lộ vực sâu đen kịt trống rỗng.
Dịch Cảnh chợt hoảng sợ.Cô muốn người phụ nữ này lập tức rời đi, nhanh chóng chạy đi nhưng khe nứt đen kia đã trong nháy mắt lan rộng đến dưới chân cô ấy.
“Đừng mà!”
Dịch Cảnh tận mắt nhìn thấy Úc Miểu trượt chân, nhẹ bẫng rơi vào vực sâu.
Cô lập tức lao tới, cố hết sức muốn bắt lấy người kia nhưng đầu ngón tay chỉ sượt qua ngón tay cô ấy.
Ngay lúc hai người lỡ nhịp, vô số bàn tay đen sì từ vực sâu vươn ra, tàn nhẫn chộp lấy Úc Miểu đang rơi xuống.
Hơi thở của Dịch Cảnh nghẹn lại.
Mái tóc dài màu xám xanh của người kia tung bay giữa không trung, thân hình mảnh khảnh rơi thẳng xuống dưới.
Đừng mà!
Dịch Cảnh không thể cất tiếng hét lên, chỉ có thể gào thét trong câm lặng, trái tim như bị ai đó siết chặt, đau đến không thể thở nổi. Thế nhưng bóng hình ấy vẫn nhanh chóng bị vực sâu nuốt trọn, trong lúc Dịch Cảnh chật vật vươn tay ra, chỉ có giọng nói kia vẫn vang lên trong trẻo:
“Đừng buồn. Nếu muốn gặp tôi thì hãy đến đây tìm tôi nhé.”
…
“Đợi đã!”
Dịch Cảnh ngủ không mấy yên, giật mình tỉnh dậy, bật người ngồi thẳng trên giường.
Giấc mộng tan biến, quay lại hiện thực, cô ngồi trên giường thở dốc mấy hơi, tâm trí dần bình tĩnh lại.
À… đúng rồi, đó là mơ thôi.
Không phải thật.
Chỉ là quyển PO văn GL cô đọc hôm qua lúc rảnh thôi, Úc Miểu chính là nữ chính trong truyện đó.
Dịch Cảnh thở phào nhẹ nhõm.
Nói là PO văn, thật ra chẳng ngọt gì mấy, ép buộc lại còn n…p, quá nửa đều điên khùng, các nữ chính thay nhau làm tổn thương Úc Miểu, không một ai là người bình thường, đúng là lũ tâm thần họp hội mà.
Nếu không phải Dịch Cảnh thật sự bị nhân vật Úc Miểu thu hút thì chắc đã bỏ truyện từ lâu rồi.