Vì có lẽ chính ánh sáng mơ hồ này đã khiến cô nhìn nhầm cảnh vật bên ngoài…
Một đường ray treo lơ lửng khổng lồ uốn lượn trong tầm mắt của Dịch Cảnh như một con mãng xà khổng lồ giữa không trung chia đôi bầu trời, phía trên là bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, ánh sáng tươi tắn rõ ràng.
Phía dưới tiếp giáp với mặt đất, nằm ngay dưới đường ray là mảng xanh ngắt của thảm thực vật, trải rộng như một khu rừng thật sự. Xen giữa là những cụm kiến trúc đồ sộ trông vừa giống lâu đài vừa giống trang viên, được liên kết bằng các hành lang dài.
Rất nhiều lối đi dưới mặt đất từ nhiều hướng khác nhau kết nối các toà nhà này, hợp thành một tổng thể vô cùng hoành tráng.
Dịch Cảnh: “…”
Hả?
Cái quái gì đây?
Mơ trong mơ à?
Vài phương tiện giao thông có tạo hình kỳ lạ trông giống phi thuyền nối tiếp lướt qua đường ray, hoàn toàn đập tan suy đoán “chắc mình hoa mắt” của Dịch Cảnh.
Nếu không nhìn nhầm thì nơi này chắc là một khu dinh thự tư nhân.
Dịch Cảnh: “…”
Nhà cô đúng là cũng khá giả nhưng mức độ này hình như đã vượt khỏi phạm vi “giàu” mà cô từng biết rồi…
Cái đường ray đó là cái gì vậy chứ? Với trình độ sản xuất trong nước hiện tại thì có lẽ giới tài phiệt cũng chưa đủ sức mà lắp loại này vào dinh thự đâu nhỉ…
Thật sự đây là cái quỷ gì vậy trời?
Dịch Cảnh trước nay luôn điềm tĩnh và thậm chí còn thường tranh thủ tính xem làm sao lười biếng cho khéo, cuối cùng cũng cảm nhận được có gì đó sai sai thật rồi.
Mình đang nằm mơ sao?
Thôi kệ, dù là mơ thì cũng phải xem cho rõ ràng tình huống đã.
Dịch Cảnh xoay người đi vài bước trong căn phòng ngủ rộng rãi, cuối cùng cũng nhìn thấy chính mình trong chiếc gương lớn treo ở tủ đồ mở cửa sẵn.
Gương mặt vẫn là gương mặt ấy, còn rất trẻ. Vì đường nét xương mặt rõ ràng, ngũ quan đậm nét nên lúc không cười luôn toát ra vẻ lạnh lùng…
Ngoại hình không thay đổi gì nhiều, chỉ là tóc ngắn đi nhiều.
Ban đầu tóc cô là kiểu nửa dài, đi làm thì buộc lên trông gọn gàng, lúc thường thì cứ để bung ra, xù xì cũng chẳng màng.
Nhưng bây giờ mái tóc rối bù kia đã được cắt gọn gàng, chiều dài vừa vặn qua cằm một chút, phối hợp với gương mặt sắc nét và bộ đồng phục gọn gàng trên người cô…
Ừm, cô vốn không thấp, dáng người thon thả chân dài, nay lại được bộ đồng phục màu đen cứng cáp ôm gọn lấy người, tôn vòng eo kéo dài đôi chân, khiến tỷ lệ cơ thể như thần ban. Vẻ lạnh lùng trời sinh trong ngũ quan cũng xóa đi sự non nớt, trông vừa trẻ trung lại vừa có khí chất cao quý quyền uy…