Muốn khiến cô vì cái “bình tĩnh xử lý” của mình mà nảy sinh cảm tình sao?
Hay là thấy ở đây làm không tiện, định đổi chỗ tiếp tục?
Úc Miểu nhếch môi cười nhạt, liếc nhìn gương mặt Dịch Cảnh, ánh mắt quét qua vành tai đỏ ửng cùng chiếc cằm sắc gọn, rồi lại tựa đầu lên vai cô, hít mùi tin tức tố nhàn nhạt và thả hồn nghĩ: Tôi chờ xem cô diễn tiếp thế nào.
Kho thuốc nhà họ Dịch nằm cách đây chưa đến hai trăm mét, ngoài thuốc ra còn có đủ loại tạp vật khác. nhưng điều đó không quan trọng, tìm được thuốc mới là chính.
Vấn đề là. tìm thuốc gì bây giờ?
Trời ạ, khi tra cứu thông tin về thế giới này, cô chỉ lo nghiên cứu luật pháp và cấu trúc quyền lực của nhà họ Dịch, lại quên mất chuyện tìm hiểu cơ bản về ABO. Rõ ràng mình là alpha rồi mà vẫn lơ ngơ!
Nhưng theo logic thông thường, giờ cô phải tìm thuốc ức chế chứ gì?
Dịch Cảnh lần đầu thấy biết ơn bản thân ham đọc sách, ít ra còn biết phải làm gì tiếp theo.
Nhưng thuốc ức chế trông thế nào cơ chứ?!
Chết tiệt, đến một cái cũng chưa từng thấy tận mắt! Thậm chí mang súng theo người còn nhớ, nhưng lại quên chuẩn bị thuốc ức chế! Nếu có mang thì giờ đâu đến nỗi bị dồn vào thế bị động thế này.
Cô ôm chặt Úc Miểu, sải bước nhanh hơn, cảm giác nhịp thở ngày càng gấp.
Rõ ràng với thể lực của cô không nên mệt nhanh thế này. thôi kệ, không nghĩ nữa, vào kho trước đã! Trong tiểu thuyết hay nói “tiêm thuốc, tiêm thuốc” suốt, chắc thuốc ức chế cũng là loại tiêm được chứ gì?
Dịch Cảnh một đường lao thẳng đến kho cũ, may mà không tìm sai chỗ. Nhưng kho chứa thuốc này dù trên bản đồ ghi là “kho cũ” thì an ninh lại nghiêm ngặt ngoài sức tưởng tượng: cửa ngoài là loại kim loại bọc kín, hạn chế truy cập ở mức cao, bên cạnh còn gắn cả máy quét nhận dạng.
Dịch Cảnh suýt phát điên, chỉ muốn hét lên hỏi mấy người nhà họ Dịch rằng có cần nghiêm túc đến thế không!
Thừa hơi loay hoay gắn cửa bảo vệ cho cái kho vứt rác, sao không lo bảo vệ để kẻ bị thương khỏi chạy thẳng vào đại sảnh trong bữa tiệc hôm trước?!
Nhưng bực cũng vô ích, cô không có thẻ ra vào nơi này, bắn phá cũng chẳng xong, vài phát súng chẳng xuyên nổi cánh cửa thế này, còn lỡ làm còi báo động hú lên thì sự việc hôm nay khỏi mà giải thích.
Trong lúc cấp bách, Dịch Cảnh rút luôn thẻ thân phận trị an quan ra thử. Nghe nói thẻ này có quyền phối hợp điều tra, thậm chí có thể vượt cấp trích xuất hồ sơ nghi phạm. Không biết bên trong có tích hợp chức năng mở khóa cửa hay không.
Thẻ quét một vòng, đèn đỏ bên cạnh nhấp nháy hai cái.
Dịch Cảnh căng thẳng đến nín thở, tim như treo lơ lửng. Nếu kho thuốc cũng không vào được thì cô hoàn toàn không biết phải làm gì nữa. Trong hai giây ngắn ngủi ấy, cô đã nghĩ ra hàng loạt phương án dự phòng, và đúng lúc cô căng như dây đàn, đèn báo bỗng chuyển xanh.
“Phù.”
Cô thở phào nhẹ nhõm. Không còn thời gian suy nghĩ tại sao lại mở được nữa, cô và Úc Miểu đều sắp đến giới hạn rồi. Mùi tin tức tố nồng quá, cô cảm thấy cả người mềm nhũn, bắt buộc phải nhanh chóng tìm được thuốc ức chế.
Kho cũ này lớn kinh khủng, toàn bộ tường trong đều ghép bằng hợp kim trắng xám, nhìn chẳng khác gì một cái lồng bát giác khổng lồ, vừa đơn điệu vừa ngột ngạt. Dịch Cảnh gắng gượng chống choáng, đi gần nửa vòng tầng một, đi ngang qua bảy tám khu thu gom phế phẩm mới thấy được cánh cửa đề “Khu xử lý thuốc cũ”.
Cửa này cũng khóa. Dịch Cảnh lại dùng thẻ thân phận.
Lần này vẫn mở được.
Cửa hợp kim màu xám trắng có vạch cảnh báo vàng từ từ trượt sang hai bên, Dịch Cảnh không chần chừ nữa, ôm Úc Miểu xông thẳng vào.
Bên trong nồng nặc mùi thuốc cũ, như có vị ẩm mốc, kích thích thần kinh căng như dây đàn của Dịch Cảnh đến mức cô suýt khuỵu xuống. Cô vội hít sâu một hơi, buộc mình phải đứng thẳng dậy.
Bên trong thuốc xếp đầy kệ.
Dịch Cảnh vừa bế người vừa đi nhanh, liếc qua hai bên kệ, nhìn chữ viết tắt cũng biết chẳng liên quan đến thuốc ức chế. Phải ở đâu đó khác mới có.
Đi thêm vài dãy, thấy một khu kệ có vẻ tinh xảo, nhìn là biết chuyên để thuốc đặc biệt, Dịch Cảnh lập tức đổi hướng đi tới.
Cái gì đắt nhất thì tìm trước.
Cô vốn chẳng biết thuốc ức chế hình dạng thế nào, đành lôi terminal ra tra cứu tất cả thuốc có tác dụng tương tự, xem cả tên gọi, thành phần và chỉ định sử dụng.
Cuối cùng cũng đặt được Úc Miểu đang nóng bừng và mềm nhũn xuống, Dịch Cảnh mới thấy như cởi được gánh nặng.
Trời ạ, ôm cô ấy suốt quãng đường khiến cô. hoàn toàn không bình tĩnh nổi.
Cô không biết Úc Miểu có cố ý hay không, nhưng dường như cô ấy cứ thổi hơi vào gáy mình, còn dùng đầu ngón tay nghịch nghịch cổ áo.
Mùi hương dịu ngọt đặc trưng của omega trong kỳ động tình vốn đã làm cô choáng váng, lại còn ôm nguyên người trong lòng vòng eo thon, đường cong mảnh khảnh dán sát ngực, đôi chân dài vắt ngang tay cô. đầu óc Dịch Cảnh gần như muốn nổ tung.