.Ngọt thật.
Thuốc trong cơ thể đang thiêu đốt như lửa, cơn khao khát càng lúc càng mãnh liệt khiến Úc Miểu chỉ muốn lại gần hơn, gần hơn nữa. muốn được chạm vào da thịt, muốn được ai đó dỗ dành.
Vậy mà Dịch Cảnh vẫn chưa chịu nhúc nhích.
Úc Miểu ngửa đầu hôn lên môi cô, nụ hôn trượt xuống, thẳng đến tuyến thể sau gáy nơi cô ấy thèm muốn từ lâu, nơi tỏa ra mùi hương khiến cô ấy mê mẩn.
Tin tức tố của Dịch Cảnh trong trẻo sạch sẽ, mát lạnh, như cơn gió mát xuất hiện giữa sa mạc bỏng rát.
Nếu phải nói có gì đặc biệt. thì hương này không cay xộc mà lại để lại dư vị mát lạnh kéo dài, khiến người ta nghiện.
Úc Miểu thật sự rất thích hương vị này.
Cô ấy đã từng thấy quá nhiều kẻ ghê tởm, trải qua quá nhiều chuyện dơ bẩn và rối ren. Dịch Cảnh sự sạch sẽ và trong sáng nơi cô giống như bước ra từ một cuốn tiểu thuyết huyền ảo, là điều tưởng chừng như không thể nào tồn tại được giữa thực tại này.
Úc Miểu hít sâu, có phần say mê cắn nhẹ một cái lên tuyến thể của cô gái, ngón tay cũng linh hoạt mà trượt lên, gạt mở cúc áo đồng phục.
Có lẽ vì từng huấn luyện thể lực nên cơ thể Dịch Cảnh thon gọn, từng đường nét săn chắc, sờ vào vừa tay. chỉ là hơi căng cứng quá mức. Cô ấy mới chạm vào, cả người Dịch Cảnh đã siết chặt như dây đàn.
Úc Miểu nhẹ nhàng hôn tiếp, một tay giữ vai cô gái để nâng người thẳng dậy.
Người trước mặt dường như còn non nớt hơn cô ấy nghĩ.
Vì thế càng không thể buông tha.
Thuốc cùng ham muốn quấn riết lấy tâm trí, ký ức hỗn loạn của kiếp trước cũng lũ lượt kéo về, nhưng khuôn mặt những kẻ từng làm nhục cô ấy đều biến thành Dịch Cảnh.
Những cảnh ghê tởm ấy giờ dường như cũng không còn khó chịu đến vậy.
Cô ấy muốn bàn tay của Dịch Cảnh. muốn nụ hôn của Dịch Cảnh.
Lý trí tỉnh táo cuối cùng cùng dục vọng rơi vào vực sâu, Úc Miểu nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang của Dịch Cảnh, lại có một loại khoái cảm như từ địa ngục ngước nhìn thiên đường.
Ngón tay cô ấy lướt qua phần cổ áo đã mở rộng, rồi dứt khoát tự mình cởi từng chiếc cúc áo của bản thân
Phải khiến cô yêu mình mới được.
Cô ấy vừa mở cúc áo vừa cúi đầu nhìn Dịch Cảnh.
Dịch Cảnh cả người nửa nằm trên thảm cỏ, hai tay chống ra phía sau đỡ thân mình, ngửa đầu nhìn người đang ngồi hẳn lên người mình.
Không. không phải chứ? Cảnh tượng này cô chưa từng gặp bao giờ!!!
Da chạm da nóng rực, đường cong đôi chân của Úc Miểu tồn tại cảm rõ rệt, nhất là ở giữa còn truyền tới một chút ẩm ướt.
Dịch Cảnh sững người một giây, theo phản xạ siết nhẹ cơ bụng, không nhịn được cắn môi ngước mắt nhìn gương mặt cô ấy.
Xong xong xong tiêu rồi!
Đầu óc Dịch Cảnh loạn thành một mớ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Úc Miểu, lý trí liên tục nhảy giữa “muốn hôn muốn hôn muốn hôn” và “bình tĩnh lại đừng điên lên”, ánh mắt lại không kiềm được mà trượt theo đầu ngón tay của Úc Miểu chậm rãi lần xuống.
Từ chiếc cổ mảnh mai, đến bờ vai thẳng tắp, xương quai xanh mượt mà, rồi là lồng ngực trắng nõn.
Khoan, khoan khoan khoan khoan?!
Khi nhận ra đường cong đầy đặn ngoài dự đoán, Dịch Cảnh lập tức bừng tỉnh, theo bản năng bật dậy chộp lấy cổ áo Úc Miểu, kéo mạnh cài lại.
Hành động bất ngờ khiến Úc Miểu cũng khựng lại, hai người nhìn nhau sững sờ ở khoảng cách gần trong gang tấc.
“Cái, cái đó.” Dịch Cảnh nhìn thẳng vào đôi mắt sáng nhạt của Úc Miểu, lại nghẹn lời.
Úc Miểu quả thật rất gợi cảm, nhưng lũ cầm thú kia làm sao nỡ ra tay với một đôi mắt như vậy?
Chúng đúng là không có tim.
Dịch Cảnh hận đến nghiến răng nghiến lợi, cơn phẫn nộ dâng trào tạm thời đè nén xung động vừa rồi. Cô nửa quỳ dậy, ôm lấy hai chân Úc Miểu, bế cô ấy lên rồi trầm giọng bình tĩnh nói: “Đừng sợ, tôi đưa cô tới kho thuốc, chúng ta giải quyết chuyện này trước.”
“?”
Kho thuốc?
Cái gì mà kho thuốc? Ở đâu ra kho thuốc?
Úc Miểu hơi mệt mỏi được bế lên, tay vòng qua cổ Dịch Cảnh, nghi hoặc nhìn cô.
Nhà họ Dịch mà có thứ đó sao?
Thuốc trong nhà vốn được quản lý nghiêm ngặt, tất cả đều phân phát thẳng đến tay từng thành viên có nhu cầu, gần như không thừa ra chút nào.
Ngoại trừ số thuốc hết hạn hoặc bị đào thải sẽ tạm thời để trong kho chờ nửa tháng gom lại xử lý.
Đợi đã, chẳng lẽ cô bé alpha này nói đến chính là cái kho đó?
Nghĩ đến cái kho cũ kỹ kia, Úc Miểu suýt bật cười. Ở đó mà đòi có thuốc ức chế? Ai dám vứt thứ quan trọng như vậy vào kho?
Cho dù thật sự có, cô ấy cũng không dám dùng. Ai biết được nhà họ Dịch có trộn thêm gì vào hay không, lỡ tiêm vào rồi chết ngay tại chỗ thì sao.
Cô ấy còn chưa muốn chết lãng xẹt như vậy.
Nghĩ đến đây, Úc Miểu cảm thấy cô bé alpha này đang diễn trò. Úc Miểu có chút thú vị dựa vào vai Dịch Cảnh, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn nhìn thấu vở kịch của đối phương.